Đến nội dung chính

Chương Hồi 2 – Chương 14: Chạy!

admin 1.543 Chữ Cài Đặt

Động vật thường dùng tiếng gầm để cảnh báo. Âm thanh càng mạnh và trầm, càng chứng tỏ nó mạnh mẽ và tự tin.

Trong một số trường hợp, sự đe dọa đến từ tiếng gầm lớn hơn gấp nhiều lần đến từ hình thể.

Tôi không rõ mình làm thế nào mà được, chỉ biết sau khi tiếng gầm kết thúc, con thỏ xám đã sớm biến mất không còn bóng dáng.

Dường như tôi lại tiến thêm một bước về việc hiểu rõ bản thân.

Có thể nhìn đêm, tiếng gầm có tính uy hiếp… đúng không nhỉ?

[Cũng thông minh đấy!] Hệ thống 33 nâng tôi lên, rồi lại nhanh chóng kéo tôi xuống: [Có điều chỉ là chút trò vặt có tác dụng với quái vật cấp thấp, tốt nhất nên cầu mong đừng gặp phải quái vật cấp cao.]

Nghe lời Hệ thống 33 nói xong, tôi liền xoay người chạy như bay rời đi, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Chạy chạy chạy, phải mau chóng rời khỏi chỗ này.
Trong lúc chạy, tôi nghe thấy sau lưng vang lên tiếng kéo lê sàn sạt, qua mỗi khúc rẽ lại có tiếng va đập vang lên, như có thứ gì đó đập mạnh vào tường.

Tiếng động không ngừng theo sát bên tai, khiến tôi sợ tới mức chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy đi, không dám quau đầu nhìn lại lấy một lần.

Cuối cùng, sau khi chạy qua một khúc rẽ thứ ba, Hệ thống 33 trong đầu đột nhiên lên tiếng: [Ban nhỏ Tri Tâm, có phải chúng ta nên dừng lại rồi không?]

Tôi làm như không nghe thấy, tiếp tục chạy thục mạng về phía trước.

Hệ thống 33: [Con thỏ đó không đuổi theo đâu, hay là chúng ta dừng lại nghỉ một lát đi?]

Trong lòng tôi vẫn không yên, chỉ đáp lại ngắn gọn trong đầu: [Không mệt, phải chạy càng xa càng tốt.]

Hệ thống 33: […]

Hệ thống 33 muốn nói rồi lại thôi.

Cuối cùng Hệ thống 33 không nhịn nổi nữa: [Nếu muốn chạy nhanh hơn, có phải chúng ta nên vứt cái thứ đang cầm trên tay đi không?]
[Thay vì bị kéo lê và va đập tới dập nát, hệ thống cảm thấy con xác sống này thà bị moi não còn hơn!]

Tôi: “?”

Tôi vừa chạy vừa nhìn xuống tay mình.

Tôi vừa chạy vừa nhìn ra phía sau, sau đó giật mình thắng gấp.

Tiếng ma sát dừng lại, trong thoáng chốc, vô số câu hỏi nhảy loạn trong đầu tôi.

Sao chân con xác sống phun lửa lại ở trên tay tôi?

À không, sao tôi lại nắm chân nó?

Tôi nắm chân nó từ lúc nào?

Mà tôi nắm nó kéo nó chạy làm gì?

Tôi đứng ngây người một lúc lâu mà não vẫn không load nổi mình đã làm gì.

Hệ thống 33 trong đầu cũng bị một mớ câu hỏi vừa trồi lên của tôi làm cho ong đầu, cuối cùng nó không nhịn được nữa, dùng một câu hỏi đánh tỉnh tôi: [Bạn nhỏ Tri Tâm, chúng ta không chạy nữa à?]

Chữ “chạy” làm tôi giật mình, ngay sau đó bước chân lập tức lao đi.
Nhưng mới vừa bước tới bước thứ hai, cả người tôi đã khựng lại, cơ thể giữ nguyên tư thế lao lên như bị đông cứng, hai mắt nhìn thẳng, ngay cả hơi thở cũng nghẹn lại.

Cái quỷ gì kia vậy?

Cách đó không xa, ngay giữa ngã tư tối tăm, có một bóng người đang đứng.

Không, nói chính xác hơn thì thứ đó từng là người.

Cao gần hai mét, thân hình gầy guộc như que củi, làn da xám đen dính sát vào xương cốt, từng mảng cơ thịt bị xé toạc lộ rõ ra ngoài.

Nhưng thứ khiến tôi cứng đờ không phải ngoại hình của nó, mà là cánh tay phải.

Từ khuỷu tay trở xuống, toàn bộ cánh tay thứ đó đã biến thành một mũi khoan khổng lồ.

Mũi khoan dài hơn một mét, bề mặt phủ đầy vết gỉ sét và máu khô, những vòng xoắn kim loại sắc bén phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.

Két… Két két…

Mũi khoan đang chậm rãi xoay tròn, âm thanh ma sát vang lên trong màn đêm yên tĩnh, khiến da đầu tôi tê dại.

Nó đứng nghiêng người, dường như chưa phát hiện ra tôi, dưới chân là một cái hố lớn trên nền bê tông.

Nhìn vết nứt lan rộng ra xung quanh, không khó để đoán thứ đó đã được tạo ra như thế nào.

Tôi nuốt nước bọt, hỏi thầm trong đầu: [Hệ thống 33… cái gì kia vậy?]

Hệ thống 33 cũng như nghẹn lại: [… Quái vật, loại chuyên công phá…]

[Khuyên thật lòng, đừng để nó nhìn thấy.]

Tôi lập tức nín thở, dù không biết nó mạnh đến mức nào, nhưng chỉ nhìn cái mũi khoan kia thôi cũng đã đủ hiểu nếu bị đâm trúng sẽ có kết cục gì.

Một phát tan tành?

Hay trực tiếp bị khoan thành hai nửa?

Nói thật thì tôi không muốn nghĩ tới chút nào!

Đúng lúc này, con xác sống bị tôi kéo lê phía sau đột nhiên ngồi bật dậy, nó thở phù ra một hơi dài, dường như vừa tỉnh lại sau một phen kinh hoàng.

Gần như là bản năng, tôi cũng không biết mình lấy kỹ thuật từ đâu ra mà lập tức bật nhảy xoay vòng 360 độ, chuẩn xác đá mạnh vào cái đầu đang thở phì phò của xác sống, khiến cả người nó văng đi đập mạnh vào tường.

Tiếng “Ầm” vang dội vang lên, kèm theo đó là tiếng thét chói tai của hệ thống: [!!! NHÓC LÀM GÌ VẬY!!!]

Tôi: [??? Làm gì? Tôi sợ nó thở to quá bị phát hiện!]

[Rồi đá nó bay đi thì nhỏ hơn nên không bị phát hiện hả???] Hệ thống 33 gần như muốn nổ tung, mà tôi cũng như muốn phát điên luôn rồi.

Tôi vừa làm cái gì vậy? Vì sao lại đá nó???

Két.

Két két.

Tiếng mũi khoan đang xoay đột nhiên dừng hẳn cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi và tiếng gào thét của hệ thống trong đầu.

Mang theo trái tim thấp thỏm, tôi chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía con quái vật mũi khoang đang đứng.

Và không ngoài dự liệu, lúc này cái đầu méo mó của nó đã hoàn toàn quay về phía tôi.

Tôi nhìn thấy đôi mắt của nó, không có đồng tử, chỉ có hai hốc mắt đen ngòm sâu hun hút.

Nó đứng yên lặng ở đó, dùng hai hốc mắt đen sâu thẳm nhìn tôi.

Không cử động, không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm, cứ như đang… đánh giá?

Hệ thống 33 cũng phát hiện ra điều bất thường: [Nó chưa tấn công.]

[Tôi thấy rồi.]

[Nó cũng chưa bỏ đi.]

[Tôi cũng thấy rồi.]

[Vậy nó đang làm gì?]

Tôi gần như muốn hét lên: [Sao mà tôi biết được!!!]

Ngay khi câu nói ấy vừa dứt, con quái vật đột nhiên động đậy.

Mũi khoan trên cánh tay nó bắt đầu xoay, tốc độ từ chậm đến nhanh.

Từ nhanh đến cực nhanh.

Két két két két két két!

Âm thanh sắc bén khiến da đầu tôi tê rần.

Mặt đất dưới chân nó bắt đầu rung lên, những mảnh đá vụn xung quanh cũng bị luồng khí do mũi khoan xoay nhanh cuốn lên.

Hệ thống 33 lập tức đổi giọng: [Không đúng! Nó đang lấy đà!]

Tôi còn chưa kịp hiểu câu đó có nghĩa là gì…

ẦM! Nền đất nổ tung, con quái vật vừa rồi còn bất động đã lập tức lao tới như một quả đạn pháo.

Nhanh, quá nhanh, nhanh đến mức tôi chỉ nhìn thấy một vệt đen lao thẳng về phía mình.

Cơ thể phản ứng còn nhanh hơn não bộ, tôi đạp mạnh xuống đất, toàn thân bật nhảy sang bên trái.

ẦM!!!

Mũi khoan xuyên thẳng vào mặt đường nơi chỗ tôi vừa đứng, đá vụn nổ tung, cả hành lang rung chuyển dữ dội.

Tôi trợn tròn mắt, mặt đường bê tông lập tức bị thứ đó khoan ra một cái hố to!

[Má nó!] Tôi suýt bật thốt thành tiếng.

[Chạy!!!] Hệ thống 33 gào lên.

Lần này không cần nó nhắc, hai chân tôi lập tức phát lực, cả người lao vút về phía trước.

Phía sau vang lên tiếng bê tông vỡ vụn, con quái vật mũi khoan đã đứng dậy và tiếp tục đuổi theo.

Két két két két két!

Âm thanh tử thần lại vang lên, mũi khoan nơi tay nó không ngừng xoay mạnh, kèm theo đó là tốc độ nhanh không thể tưởng.

Khoảng cách mười mét.

Tám mét.

Sáu mét.

Tiếng xoay của mũi khoan gần như đã ở ngay sau gáy.

Tôi cảm giác như chỉ cần chậm thêm một bước nữa thôi, thứ kia sẽ khoan thẳng vào đầu mình.

Ngay lúc đó, một cảm giác kỳ lạ đột nhiên dâng lên trong cơ thể.

Tôi cảm giác như thời gian đang chậm lại. Tiếng gió, tiếng bước chân, tiếng xoay của mũi khoan… mọi thứ đều trở nên rõ ràng bất thường.

Thậm chí tôi còn có thể cảm nhận được luồng khí lạnh đang lao tới từ sau lưng.

Theo bản năng, cơ thể tôi nghiêng mạnh…

Vút! Mũi khoan lướt sát qua vai, khoảng cách chưa đến một gang tay.

Con quái vật lao vụt qua bên cạnh tôi vì quán tính quá lớn, rồi ầm một tiếng đâm thẳng vào mặt đường trước mặt.