Văn Án
Năm mười hai tuổi, Trần Vũ ôm hũ tro cốt của người chị gái tự sát bước lên chuyến tàu đêm, mang theo một lời thề xương máu: Bản thân phải sống để khiến kẻ ác phải đền tội.
Nhiều năm sau cậu trở lại, dùng diện mạo giống hệt người chị quá cố làm mồi nhử, chấp nhận ký hợp đồng bao nuôi với Bùi Ngọc Minh.
Cậu ngỡ mình là kẻ săn mồi lạnh lùng, dốc cạn tâm cơ để kéo sụp đế chế nhà họ Bùi. Thế nhưng, trò chơi hận thù dần chệch hướng khi Bùi Ngọc Minh lộ ra sự si tình, dung túng cậu vô điều kiện.
Sự dịu dàng độc hại của kẻ thù khiến Trần Vũ yếu lòng. Để rồi cứ mỗi khi lòng cậu nhen nhóm rung động, ảo ảnh về cái chết đẫm máu của người chị năm xưa lại hiện về, bóp nghẹt trái tim cậu trong sự tự ghê tởm: Yêu kẻ thù.
Bi kịch đẩy lên đỉnh điểm khi tấm màn quá khứ được lột trần trọn vẹn, phơi bày một sự thật tàn khốc vượt quá sức chịu đựng của Trần Vũ: Bùi Ngọc Minh không chỉ hủy hoại chị cậu, mà chính tay hắn năm đó đã hất ngã chị xuống cầu thang, trực tiếp tước đoạt mạng sống của đứa cháu trai tội nghiệp chưa kịp chào đời.
Hận thù hóa thành tro bụi, sự rung động ở hiện tại trở thành nỗi sỉ nhục tận linh hồn.
Giằng xé tột cùng giữa Yêu và Hận, Trần Vũ ngã khuỵu, căn bệnh tim tái phát chôn vùi chút hi vọng cuối cùng.
Cậu chết đi, mang theo tất cả oán hận, chỉ để lại một chiếc đồng hồ quả quýt và bức thư tuyệt mệnh trên chiếc bàn lạnh ngắt.
•
Giữa căn phòng bệnh lạnh lẽo, tiếng máy đo nhịp tim kéo dài một đường thẳng băng lạnh lẽo. Bùi Ngọc Minh quỳ sụp bên xác cậu, gầm lên những tiếng khóc nghẹn đau lòng, nhưng mãi mãi không thể gọi một linh hồn quay trở lại.
Nhiều năm sau, tập đoàn họ Bùi sụp đổ, người thương cũng đã hóa tro tàn. Trong căn biệt thự hoang phế nơi ngoại ô, người ta chỉ còn thấy một người đàn ông tóc bạc trắng, điên dại ngồi ôm gối bên bồn tắm trống rỗng.
Trên tay hắn là chiếc đồng hồ quả quýt tích tắc chạy sai giờ, giam cầm hắn vĩnh viễn trong ngục tù của sự hối hận cho đến hơi thở cuối cùng.
“Thế gian này vốn không có tình người. Nếu muốn đòi lại công lý, cách duy nhất là biến bản thân thành một lưỡi dao. Dẫu lưỡi dao ấy găm vào tim tôi một trăm nhát, tôi chắc chắn sẽ khiến anh phải đau khổ gấp nghìn lần.”





Bình Luận (0)