Hắn đột ngột ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt hoang dại xuyên thủng đám đông, quét thẳng về phía quầy bar.
Và hắn nhìn thấy góc mặt ấy. Nhìn thấy cái cắn môi rơm rớm máu ấy. Dưới ánh đèn màu hổ phách, bóng hình gầy gò trong chiếc áo sơ mi trắng thêu viền bạc ở cổ tay đang đứng đó, u buồn, nhợt nhạt, đẹp đến mức khiến người ta chỉ muốn chà đạp.
“Thanh.”
Điếu xì gà đang cháy dở tuột khỏi những ngón tay run rẩy, rơi thẳng xuống lớp vải quần âu đắt tiền, thiêu cháy một lỗ nhỏ bốc mùi khét lẹt. Bùi Ngọc Minh không hề hay biết. Cơn đau rát nơi da thịt không thể so sánh với tiếng nổ định tai nhức óc đang diễn ra trong não bộ hắn.
Hắn đứng bật dậy. Không phải là cái đứng lên điềm tĩnh thường ngày, mà là sự chao đảo, loạng choạng của một kẻ say rượu mất trọng tâm. Đầu gối hắn va mạnh vào chiếc bàn kính thấp, làm văng gạt tàn pha lê vỡ choang xuống sàn. Mặc kệ sự kinh ngạc của đám đàn em và quản lý, Bùi Ngọc Minh lao lên phía trước, bước chân dài và gấp gáp, xé toạc bầu không khí đặc quánh của Ming Bar.
Trần Vũ đang cúi đầu lau chiếc ly thủy tinh. Khóe mắt cậu bắt được hình ảnh bóng đen to lớn đang ập đến như một cơn bão. Nhịp tim cậu nảy lên một nhịp: “Mắc câu rồi. Nhanh hơn cậu tưởng.”
“Xoảng!”
Một lực đạo kinh người giáng xuống mặt quầy bar. Bùi Ngọc Minh vươn tay qua mặt quầy gỗ rộng gần một mét. Bàn tay to lớn, nóng rực, nổi đầy gân xanh của hắn chộp lấy cổ tay trái của Trần Vũ. Lực siết mạnh đến mức xương cổ tay cậu kêu.
Ly thủy tinh trên tay Trần Vũ rơi xuống bồn rửa, vỡ nát thành từng mảnh sắc nhọn.
“Thanh…”
Giọng nói của Bùi Ngọc Minh vang lên. Khàn đặc, nghẹn ngào, mang theo sự cầu xin hèn mọn của một kẻ đang chết đuối vớ được cọc. Mắt hắn đỏ ngầu, những tia máu li ti vằn lên quanh tròng mắt như rễ cây khô vươn ra hút máu. Hắn trừng trừng nhìn vào sườn mặt của Trần Vũ, hơi thở dồn dập, phả ra mùi cồn cay xè và mùi thuốc lá đắng chát.
“Thanh… có phải em không?” Hắn lẩm bẩm, âm cuối run rẩy đến mức hòa vào tiếng nhạc jazz. Bàn tay hắn siết chặt cổ tay Vũ hơn nữa, như sợ rằng chỉ cần hắn lơi lỏng một li, ảo ảnh trước mắt sẽ lập tức tan thành bọt biển.
Dưới gầm quầy bar, nơi Bùi Ngọc Minh không thể nhìn thấy, bàn tay phải của Trần Vũ siết chặt lại thành nắm đấm. Móng tay găm sâu vào lòng bàn tay đến rỉ máu. Nơi da thịt tiếp xúc với bàn tay hắn, hàng ngàn tế bào trên cơ thể cậu đang gào thét.
Một luồng khí lạnh ngắt chạy dọc sống lưng, dạ dày cậu co thắt lại như muốn nôn mửa. Cái chạm ghê tởm của con thú hoang khiến cậu theo phản xạ đinh hất tay ra, rồi lại cố kìm lại.