Đến nội dung chính

Chương 15

admin 515 Chữ Cài Đặt

Trần Vũ ngước mắt lên nhìn Bùi Ngọc Minh. Cậu dâng ly rượu lên ngang tầm mắt hắn.

“Thưa ngài, rượu của ngài đây ạ!” Cậu hạ giọng, âm điệu ngoan ngoãn, phục tùng, nhưng xen lẫn một chút uất ức của kẻ bị ép buộc.

Bùi Ngọc Minh nhìn cậu bằng ánh mắt si mê điên dại. Hắn không cầm lấy ly rượu. Thay vào đó, hắn nắm lấy cổ tay cậu, kéo tay cậu lại gần, ép cậu phải cầm ly rượu kề tận môi hắn. Mắt hắn không rời khỏi khuôn mặt cậu một giây nào, như thể một chớp mắt sẽ khiến cậu bốc hơi.

Hắn hé môi, uống cạn ngụm chất lỏng màu đỏ thẫm. Vị đắng chát của rượu rye whiskey, sự ngọt ngào của vermouth, và một thứ hương vị thoang thoảng không thể gọi tên trôi tuột xuống cổ họng hắn.

Trần Vũ rũ mắt, từ từ thu tay về, đặt chiếc ly thủy tinh rỗng không xuống bàn.
Bùi Ngọc Minh ngả đầu ra thành ghế sofa. Hắn chớp mắt, định vươn tay kéo thân ảnh mỏng manh kia vào lòng. Nhưng đột nhiên, một ngọn lửa bùng lên từ dạ dày hắn. Không phải là cái nóng ran êm ái của cồn. Đó là một sức nóng hừng hực, tàn bạo, cào xé lục phủ ngũ tạng, chạy dọc theo các tĩnh mạch và giáng thẳng một đòn chí mạng vào đại não.

Hơi thở của Bùi Ngọc Minh đột ngột trở nên nặng nề, đứt quãng. Hắn chống một tay lên trán, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên bần bật. Cổ họng hắn khô khốc, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra dọc thái dương, nhưng máu trong người lại sôi sùng sục như dung nham. Những tia máu trong đôi mắt vốn đã đỏ quạch giờ vằn lên như rễ cây tẩm độc. Khối cơ bắp trên người hắn căng cứng đến mức đau nhức.

Hắn là kẻ lăn lộn trong thế giới ngầm từ năm mười tám tuổi, mọi loại bẩn thỉu hắn đều đã nếm qua. Hắn dư sức nhận ra sự thay đổi dị thường trong cơ thể mình lúc này.
Là thuốc kích dục. Một loại cực mạnh, được điều chế riêng để phá hủy hoàn toàn hàng rào lý trí của con người, đánh thức phần con thú nguyên thủy và tăm tối nhất.

“Cậu…” Giọng Bùi Ngọc Minh khàn đặc, gầm gừ trong cổ họng như một con dã thú bị trọng thương. Hắn lao tới, vươn tay tóm chặt lấy cổ áo sơ mi trắng của Trần Vũ, thô bạo nhấc bổng cậu lên khỏi mặt thảm. Lực tay hắn kinh khủng đến mức chân Trần Vũ gần như nhấc khỏi mặt đất: “Cậu… dám bỏ thuốc tôi?”

Trần Vũ không phản kháng. Đôi mắt cậu mở to, ngập nước, bàng hoàng và sợ hãi y hệt một con mồi vô tội bị dồn vào đường cùng. Nhưng sâu thẳm dưới lớp băng trong suốt ấy, một ngọn lửa thù hận đang cháy rực.