Đến nội dung chính

Chương 13

admin 552 Chữ Cài Đặt

Cậu từ từ quay mặt lại, để lộ trọn vẹn dung mạo. Không phải là phụ nữ. Sự thật tàn nhẫn ấy đập thẳng vào mặt Bùi Ngọc Minh khi hắn nhìn thấy đường nét cứng cáp của nam giới, yết hầu khẽ chuyển động nơi cổ áo. Nhưng đôi mắt ấy… Đôi mắt rũ xuống, ngập nước, bàng hoàng và cam chịu. Giống hệt người con gái ấy.

“Anh… anh làm gì vậy?” Giọng Trần Vũ bật ra. Trong trẻo, nhưng cố tình hạ thấp, để lộ một sự rụt rè, run rẩy như một con nai nhỏ bị dồn vào chân tường. Cậu cụp mắt xuống, lông mi khẽ rung lên bần bật, tạo thành những cái bóng nhỏ xíu nhảy múa trên gò má nhợt nhạt.

Cậu giật mạnh tay lại, nhưng sức lực phản kháng cố tình được giữ ở mức yếu ớt, chỉ đủ để kéo cổ tay trượt đi vài centimet trong lòng bàn tay thô ráp của hắn, cọ xát lớp da tay tạo ra một cảm giác ma sát đầy ám muội.
“Đau… xin anh, buông tôi ra.” Cậu nghiêng đầu, cắn chặt môi dưới một lần nữa, đôi mắt ngước lên nhìn hắn đầy sợ hãi.

Bùi Ngọc Minh như bị sét đánh ngang tai. Hắn chớp mắt liên tục. Khung cảnh thực tại dội về. Đây là đàn ông. Không phải Thanh. Thanh đã chết từ mười năm trước, chính hắn tự tay đẩy cô đến vực thẳm ấy.

Nhưng mùi tử đinh hương này, ánh mắt u uất này, sự mong manh như thủy tinh chực vỡ này…

“Cậu…” Bùi Ngọc Minh nghẹn lời. Hắn không buông tay. Ngược lại, hắn kéo mạnh một cái. Lực kéo thô bạo lôi tuột nửa người trên của Trần Vũ nhoài qua mặt quầy bar, ngực cậu đập vào mép gỗ đau điếng. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt thu hẹp lại chỉ còn một gang tay.

Hơi nóng từ cơ thể hắn phả thẳng vào mặt Trần Vũ. Bùi Ngọc Minh đưa tay kia lên, những ngón tay run rẩy, chai sần vươn tới, muốn chạm vào gò má cậu.
“Bùi Tổng! Xin ngài bớt giận!” Viên quản lý quán bar mập mạp chạy đến, mồ hôi ướt đẫm trán, lắp bắp can ngăn: “Cậu ta… cậu ta là bartender mới tới, không hiểu chuyện, có gì ngài cứ trách tôi…”

“Cút!” Bùi Ngọc Minh gầm lên. Một tiếng gầm đè nén, mang theo uy áp kinh người của kẻ đã quen đứng trên vạn người. Gã quản lý sợ hãi lùi lại ba bước, im bặt. Toàn bộ khu VIP bỗng chốc im phăng phắc, ngay cả tiếng nhạc dường như cũng bị đè lại.

Ánh mắt Bùi Ngọc Minh lại xoáy sâu vào Trần Vũ. Sự tuyệt vọng ban nãy dần bị thay thế bởi một ngọn lửa tối tăm, điên cuồng và chiếm hữu. Hắn đã sống như một cái xác không hồn suốt mấy năm qua, bị giày vò bởi sự áy náy và cơn điên loạn vì mất mát. Và giờ đây, ông trời ném cho hắn một bản sao hoàn hảo. Cho dù là nam, hắn không quan tâm nữa. Hắn phải giữ lấy hơi ấm này. Hắn phải khiến nó một lần nữa là của hắn.