Lâm Huệ vừa mở mắt ra đã thấy mình xuyên vào một cuốn tiểu thuyết niên đại lấy bối cảnh thập niên 60. Trớ trêu thay, cô không phải nữ chính, mà là “thiên kim giả” bị bế nhầm từ nhỏ trong mô-típ “thật giả thiên kim” kinh điển.
Trong nguyên tác, sau khi thiên kim thật Tô Uyển từ nông thôn nghèo khó trở về, nguyên chủ vì lòng đố kỵ và nỗi sợ mất đi cuộc sống sung túc đã liên tục bày mưu hãm hại, ép thiên kim thật phải quay lại nông thôn. Kết cục, cô ta bị vạch trần, gia đình từ mặt, nhận lấy cái chết bi thảm nơi đầu đường xó chợ.
Nhìn lại dòng thời gian, Lâm Huệ nhận ra mình xuyên về đúng thời điểm gia đình đang đau đầu lựa chọn người phải xuống nông thôn hỗ trợ xây dựng theo chính sách của thời đại.
Chiếm giữ tình thương của cha mẹ người ta suốt 18 năm là quá đủ rồi. Lâm Huệ không thèm tranh, không thèm đoạt. Cô dứt khoát thu dọn hành lý, chủ động ký tên vào tờ đơn xuống nông thôn, trả lại vị trí vốn có và cuộc sống thành thị cho thiên kim thật.
Mọi người xung quanh đều nghĩ Lâm Huệ điên rồi, đại tiểu thư lá ngọc cành vàng chịu sao nổi cái khổ của vùng quê nghèo rách nát?
Thế nhưng, bọn họ không biết rằng Lâm Huệ sở hữu dòng chảy ký ức của tương lai. Cô biết rõ nông thôn tuy gian khổ nhưng lại là nơi cất giấu những cơ hội làm giàu đầu tiên, và cũng là bước ngoặc hoàn hảo trước khi kỳ thi đại học được khôi phục.
Từ một cô gái thành thị mảnh mai, Lâm Huệ dùng sự kiên cường và tri thức để từng bước cải thiện cuộc sống. Không chỉ trở thành bông hoa rực rỡ nhất vùng quê, cô còn vô tình lọt vào mắt xanh của vị đại lão thâm trầm, lạnh lùng nhất thôn…
Ai bảo thiên kim giả thì kết cục phải bi thảm? Hãy xem Lâm Huệ tự tay lật ngược tình thế, viết nên chương cuộc đời huy hoàng và ấm áp của riêng mình!





Bình Luận (0)