Phu thê Sùng gia lớn tuổi mới có con, hài tử còn bị sinh con cho nên từ nhỏ đã rất yếu ớt, dễ sinh bệnh.
Trụ trì coi tướng bảo rằng nàng không thể sống qua mười lăm tuổi.
Nếu muốn kéo dài sinh mạng cho nàng phải tìm một nam nhân có dương khí phúc thịnh, sinh vào ngày mùng 1 đầu năm, lúc mặt trời mọc thẳng đứng với mặt đất, để nàng ở bên cạnh người đó, hưởng lấy phúc kích, tà ma tránh xa, như vậy tuổi thọ mới được kéo dài.
Sùng Trân Bảo là hài tử con cầu con khẩn của Sùng gia, chỉ cần nghe tên cũng biết phụ mẫu thương nàng đến chừng nào.
Bọn họ xem nàng như trân bảo mà nâng niu, dâng tất cả những thứ tốt nhất trên thế gian cho nàng.
Khi đối mặt với sinh mệnh của nữ nhi càng ngày càng yếu đi, bọn họ buộc phải cắn răng nuốt nước mắt đưa nàng đến kinh thành xa xôi, cậy nhờ vị thái sư lạnh lùng mà người người đều phải khiếp sợ kia.
Vương Khởi Minh từng là học trò của Sùng lão gia, tuổi trẻ tài cao, mới 18 tuổi đã được hoàng thượng phong làm thái sư, chịu trách nhiệm dạy dỗ các hoàng tử.
Ngay cả hoàng tử hắn cũng dám đánh, còn được hoàng thượng trọng dụng tin tưởng giao cho trọng trách tìm ra trữ quân tương lai khiến cho tất cả quan lại trong triều đều không dám đắc tội.
Vì ân tình, hắn chấp nhận lời cầu xin của Sùng lão gia, để cho Sùng Trân Bảo sống ở viện phụ bên cạnh mình.
Vương Khởi Minh nghĩ rằng thỉnh thoảng mình chỉ cần hỏi han nàng một chút là được, không cần quan tâm gì nhiều nhưng chỉ cần nhìn thấy nàng mệt mỏi, trán nóng như lửa, nói không ra tiếng, hắn lại không cầm lòng được mà tới gần ôm lấy nàng.
Chỉ cần ở bên cạnh hắn, Sùng Trân Bảo liền cảm thấy tốt hơn.
Dần dần nàng nảy sinh sự bám người, chỉ cần nhìn thấy Vương Khởi Minh trở về, nàng sẽ quấn quít ở bên cạnh hắn không rời.
…
Trên chiếc giường màu hồng phấn, vị thái sư quyền lực vừa xem bài tập của các hoàng tử vừa giơ tay vuốt ve lọng tóc của tiểu cô nương đang tựa đầu vào lồng ngực trần tịu của mình ngủ say.
Đôi mắt hắn híp lại, cúi đầu ngửi mùi hương trên tóc nàng, khi mở mắt ra lại, bên trong là dục vọng không cách nào có thể che dấu.
Đến một ngày, nàng bỗng nhiên đỏ mặt nói với hắn: “Ca ca, muội có ý trung nhân của mình rồi.”
Cây bút trong tay Vương Khởi Minh lập tức bị bẻ gãy, hắn ngẩng đầu lên nhìn nàng, giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ: “Ý trung nhân?”
“Đó là ai? Tại sao nàng dám thích kẻ khác?”
“Nếu không có ta, Bảo nhi có thể sống đến bây giờ sao?”
“Mạng sống của nàng là ta cho, ngoại trừ ta, nàng không được phép yêu ai hết?”
Sùng Trân Bảo chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt này của hắn.
Hai chân nàng run rẩy lui về sau, biểu cảm khiếp sợ như sắp khóc.
Giờ phút này, nàng chỉ có một nguyện vọng là muốn về nhà.
Nhưng nàng không biết, từ khi nàng đặt chân vào đây thì đã không còn cơ hội để trở về nhà.
—
Đây là truyện do Minh Tiểu Lan – tác giả người Việt sáng tác, không phải truyện dịch.
Tác giả có nhận nạp vàng mua full combo với giá 125k, đọc giả cần thì cứ nhắn tin cho tác giả nha.





Bình Luận (0)