Tiểu cô nương nghiêng người cầm lấy: “Đây là của ai vậy?”
Trên tay nàng là một chiếc túi thơm, trông nó rất cũ kỹ, lớp vải bên ngoài đã sờn cũ.
Sùng Trân Bảo đưa lên mũi ngửi, giây sau hai mắt nàng liền sáng lên: “Đây là túi thơm của Vương ca ca.”
Chỉ cần ngửi mùi hương trên đó, nàng liền nhận ra đây là đồ vật của ai.
Thái Hoa đứng bên cạnh nói: “Chắc là trước khi rời đi, thái sư đã để quên.”
Sùng Trân Bảo lập tức ngẩng đầu nhìn nàng ấy, hỏi: “Vương ca ca có đến đây sao ạ?”
Thái Hoa nhớ đến lời dặn của Vương Khởi Minh, thay đổi câu trả lời: “Sáng nay, lúc tiểu thư còn ngủ, thái sư có ghé qua ạ.”
“Nên chắc túi thơm này là của ngài ấy đánh rơi.”
Tiểu cô nương mỉm cười: “Vậy đợi huynh ấy về, ta sẽ mang trả cho huynh ấy.”
…
Sau khi kết thúc tiết học buổi sáng, Lý Nghiêm Trì đi đến trước mặt Vương Khởi Minh, thái độ cầu hòa nói với hắn: “Thái sư, ta và mẫu phi đã biết chuyện hôm qua rồi, chúng ta thành thật thay tỷ tỷ xin lỗi ngài, không biết ngài có rãnh, đến Vinh Hoa Cung dùng một bữa cơm không?”
Vương Khởi Minh cầm sách đứng dậy, từ chối thẳng thừng: “Tam hoàng tử không cần làm vậy, chỉ cần ngài và quý phi nương nương quản lý tốt Vĩnh An công chúa, đừng để người đi tìm ta gây chuyện nữa là được.”
“Còn bữa cơm này, ta xin phép không thể nhận lời.”
Lý Nghiêm Trì cười nhạt, gật đầu với hắn một cái như là cảm tạ.
“Thái sư yên tâm, sau này ta sẽ quản lý tỷ tỷ mình thật tốt, không để tỷ ấy gây sự với ngài nữa.”
Ở Vinh Hoa Cung.
Thuần quý phi thấy Lý Nghiêm Trì bước vào một mình liền biết Vương Khởi Minh không nhận lời.
Vĩnh An đứng bên cạnh lộ ra sự hụt hẫng khi không gặp được hắn.
Lý Nghiêm Trì lên tiếng an ủi bà ấy: “Mẫu phi đừng lo, nhi thần đã thay mặt tỷ tỷ tạ lỗi với ngài ấy rồi, thái sư cũng đã bỏ qua.”
Thuần quý phi thở dài, đầy tự hào nhìn nhi tử của mình sinh ra: “Hoành nhi con làm tốt lắm.”
Lý Nghiêm Trì nhìn Vĩnh An, ngũ quan bỗng trở nên nghiêm nghị: “Thái sư không thích tỷ, tỷ hãy bỏ cuộc đi, nếu tỷ vẫn cố chấp làm liên lụy ta và mẫu phi thì cẩn thận công chúa hòa thân đến hung nô sẽ là tỷ.”
Vĩnh An giật mình, sắc mặt lập tức chuyển sang trắng bệch.
Triều đình đang lựa chọn một công chúa hòa thân đến hung nô, tạm thời đang để ý đến công chúa của các vị nương nương cấp bậc thấp trong cung.
Nhưng nếu Vĩnh An tiếp tục gây rối, Lý Nghiêm Trì không ngại đưa nàng ta đi.