Thân thể trong lồng ngực hơi cự quậy một chút, quay mặt sang nơi khác, tránh muỗng thuốc.
Vương Khởi Minh nhíu mày, kiên nhẫn khuyên nhủ: “Nếu muội không uống thuốc thì sẽ không hết bệnh.”
“Há miệng ra đi, thuốc này không đắng, ở đây còn có ô mai, uống xong rồi ăn.”
Tiểu cô nương cũng rất nghe lời, chỉ cần nói vài câu là đã buông xuôi, nàng chậm rãi quay đầu, mở mắt lên.
Đôi mắt ngọc ướt át, vì bị sốt mà ửng hồng tội nghiệp ngước lên nhìn hắn.
Vương Khởi Minh đưa muỗng thuốc đến gần, nàng hé miệng uống cạn.
Ngũ quan lập tức nhíu lại thành một nhúm, nhưng vẫn nuốt vào bụng.
Hắn lại múc và thổi nguội một muỗng khác, Sùng Trân Bảo uống liên tục nửa chén thuốc rồi nghiêng đầu tìm ô mai.
Tỳ nữ thấy vậy liền nâng đĩa ô mai lên định đút nàng ăn, nhưng Vương Khởi Minh đã lấy trước một viên đút vào miệng nàng.
Tiểu cô nương đã quen với việc được người đút ăn nên há miệng ngậm lấy viên ô mai rất tự nhiên.
Đầu lưỡi còn lướt qua ngón tay của hắn, để lại một cảm giác mềm mại.
Vương Khởi Minh đứng hình mất vài giây rồi tiếp tục đút thuốc cho nàng.
Uống thuốc xong, Sùng Trân Bảo ra mồ hôi, tỳ nữ đi pha nước để lau người cho nàng.
Vương Khởi Ninh ra ngoài đợi, hắn ngồi trên ghế dặn dò quản gia: “Ngày mai ông đi tìm người mua giới, ta sẽ đích thân chọn người.”
“Tuân lệnh công tử.”
Hắn gật đầu: “Bây giờ trong phủ đã có thêm một tiểu cô nương, không thể ăn uống đơn giản như trước, ngày mai ông cũng tìm thêm vài đầu bếp, mở kho lấy nhân sâm bên trong, mỗi ngày đều hầm cho muội ấy uống.”
Quản gia ngạc nhiên: “Nhưng công tử, nhân sâm đó là hoàng thượng ban tặng cho ngài mà.”
Vương khởi mình nghe vậy, sắc mặt liền trở nên sắc bén hơn vài phần: “Ta đã nhận lời của lão sư là sẽ chăm sóc muội ấy thật tốt thì tất nhiên sẽ không bao giờ tiếc những thứ này.”
Quản gia vội cúi đầu xuống: “Lão nô hiểu rồi, ngày mai lão nô sẽ đi làm ngay.”
Quản gia rời khỏi phòng, hắn rót một chén trà, ngồi im đợi bên trong xong việc.
Hai khắc sau, thị nữ bước ra ngoài báo với hắn: “Thái sư, đã xong rồi.”
Hắn đứng dậy đi vào trong phòng.
Tiểu cô nương đã đỡ hơn, bây giờ đang nằm trên giường mở mắt nhìn hắn.
Sùng Trân Bảo quan sát nam nhân trước mặt, cất giọng nói ngọt thanh: Chào Vương ca ca, muội từng nghe phụ thân kể về huynh rất nhiều.”
Khóe môi hắn cong nhẹ, ngồi xuống bên giường cúi đầu nhìn nàng: “Thật vậy sao?”