Sùng Trân Bảo tỉnh dậy, vì ngủ đủ giấc nên hai mắt nàng sáng ngời.
Hiếm khi được ngủ ngon, khóe môi tiểu cô nương vô thức nở nụ cười.
Nàng giơ tay lên dụi mắt, theo thói quen mở miệng gọi: “Mẫu thân, Bảo nhi dậy rồi?”
Sau khi nói xong nàng nghe thấy bên giường có tiếng động, Sùng Trân Bảo vừa quay đầu liền nhìn thấy một thân ảnh đang từ từ ngồi dậy.
Vương Khởi Minh vẫn còn mặc bộ y phục hôm qua, đôi mắt phượng hẹp dài tỏa ra khí chất lạnh lùng.
Tiểu cô nương chớp mắt nhìn hắn, nghiêng đầu hỏi: “Vương ca ca, sao huynh đến đây sớm vậy?”
Hắn nhìn nàng, rồi cúi đầu nhìn xuống bàn tay trống rỗng của mình.
Sau khi thức dậy, tiểu cô nương liền rút tay về, nàng không hề biết rằng mình đã nắm tay hắn suốt cả đêm.
Mỗi khi hắn muốn rút tay về, nàng lại nức nở níu kéo, không cho hắn rời đi.
Vương Khởi Minh không nói cho nàng biết chuyện đó, hắn chỉnh lại y phục rồi lên tiếng hỏi: “Muội thấy thân thể thế nào?”
Sùng Trân Bảo trả lời: “Đỡ hơn hôm qua rồi ạ.”
Hắn gật đầu: “Vậy thì tốt, nếu muội cần gì thì cứ nói với quản gia.”
Nói xong Vương Khởi Minh quay lưng rời đi, Sùng Trân Bảo vội hỏi: “Vương ca ca đi đâu vậy ạ?”
Hắn dừng bước, quay đầu đáp: “Ta phải vào cung dạy học, chiều sẽ trở về.”
Vương Khởi Minh im lặng một nhịp rồi nói tiếp: “Tối ta sẽ về dùng bữa với muội.”
Tiểu cô nương mỉm cười gật đầu: “Vậy muội chờ huynh về.”
Hôm nay hắn đến lớp muộn một khắc, hắn chưa bao giờ đi muộn, hôm nay đúng là chuyện hiếm có.
Học trò trong lớp hắn toàn là hoàng tử và thiếu gia của các quý tộc.
Khi Vương Khởi Minh đến, một người trong số đó cất tiếng hỏi: “Hiếm khi thấy lão sư đi muộn, lão sư đã gặp phải chuyện gì sao?”
Hắn ngồi xuống bàn của mình, thờ ơ đáp: “Bận một chút chuyện thôi, tất cả lấy sách ra.”
Kết thúc giờ học, Vương Khởi Minh chuẩn bị đến Dưỡng Tâm Điện báo cáo kết quả bài kiểm tra vừa rồi cho hoàng thượng.
Đương kim thánh thượng rất chú trọng bồi dưỡng lớp con cháu thế gia, đây đều là những mầm non của đất nước, cho nên mỗi tuần ông đều đích thân xem qua kết quả học tập của từng người.
“Bài kiểm tra lần nào của Hoành nhi cũng đạt điểm cao, thái sư thấy đứa trẻ này thế nào?”
“Có thích hợp trở thành trữ quân tương lai không?”
Vương Khởi Minh chắp tay trả lời: “Bẩm hoàng thượng, tam hoàng tử có khả năng hiểu thấu lòng người, trong những giả thuyết mà thần đưa ra, ngài ấy đều phân tích rất hợp lý và sâu sắc, thần tin rằng chỉ cần hiểu được lòng dân thì dù rắc rối có khó đến đâu, tam hoàng tử cũng sẽ xử lý được.”