“Nô tỳ biết lỗi rồi ạ, xin thái sư tha lỗi cho nô tỳ.”
Bọn họ hoảng sợ, dập đầu cầu xin không ngừng.
Khi đến đây, Sùng lão gia không để lại bất kỳ một tỳ nữ nào.
Bởi vì ông ấy tin tưởng Vương Khởi Minh sẽ chăm sóc tốt cho nữ nhi của mình.
Vậy mà hắn chỉ sơ ý một chú, đám nô tỳ này đã lười biếng trốn việc.
Nếu để nàng sốt cao thêm nửa canh giờ, không biết tính mạng có còn không.
Gương mặt của Vương Khởi Minh lạnh lẽo đến cực độ: “Quản gia, lôi tất cả ra ngoài đánh ba mươi gậy rồi bán đi đi.”
“Tuân lệnh công tử.”
Quản gia lập tức tiến vào, lôi bọn họ đi.
“Thái sư, nô tỳ sai rồi, xin thái sư thương xót, hu… hu.”
Tiếng khóc và tiếng cầu xin vang lên khắp phòng.
Vương Khởi Minh nhíu mày che tai của nàng.
Viện tử nhanh chóng yên tĩnh trở lại, đại phu cũng đến kịp lúc, hắn né sang một bên để ông ấy khám cho Sùng Trân Bảo.
Cả khoảng thời gian đó, Vương Khởi Minh đều đứng bên cạnh nhìn chằm chằm.
Đại phu khám xong, kê đơn thuốc rồi đưa cho hắn rồi cẩn thận dặn dò: “Thể chất tiểu cô nương này rất yếu, nên chỉ có thể uống thuốc liều nhẹ mà thôi, ngoài ra cần phải tránh rét, tránh nắng gắt, nếu không rất dễ đổ bệnh.”
Vương Khởi Minh tập trung nghe tất cả những điều ông dặn và ghi nhớ toàn bộ.
Sau khi tiễn đại phu rời đi, hắn ngồi bên giường canh nàng.
Tiểu cô nương nhắm mắt ngủ trên giường, hắn cảm nhận hơi thở của nàng đã trở nên nhẹ hơn khi nãy rất nhiều.
Vương Khởi Minh bất giác nhớ đến những lời mà Sùng lão gia đã nói.
Chỉ cần ở gần hắn, nàng sẽ bớt ốm đau bệnh tật.
Hắn không tin vào chuyện đó.
Đợi khoảng nửa canh giờ thì thuốc mới sắc xong, tỳ nữ bưng thuốc mang vào phòng.
Bát thuốc có màu cánh gián, còn đang bốc khói nghi ngút.
Hắn không biết nên đút thuốc cho nàng thế nào, hai tay giơ về phía Sùng Trân Bảo.
Tỳ nữ ngạc nhiên, vội vàng nói: “Thái sư, để nô tỳ đút tiểu thư uống thuốc đi ạ.”
Hắn lắc đầu: “Ta tự làm được.”
Vương Khởi Minh bế nàng vào lòng mình, hắn thì ngồi xuống giường nàng, khoá chặt tư thế, để nàng thoải mái nằm trong lòng ngực mình.
Tỳ nữ nhìn hắn, sự ngạc nhiên trong mắt vẫn chưa tan đi.
Hắn giơ tay cầm lấy muỗng sứ, múc nửa muỗng thuốc rồi đưa đến bên miệng thổi nhẹ.
Chờ đến khi thấy khói đã tan đi, hắn mới đưa đến miệng nàng.
Tiểu cô nương ngậm chặt miệng, không chịu uống.
Nam nhân nói: “Mở miệng ra uống thuốc.”