Đến nội dung chính

Chương 15

admin 482 Chữ Cài Đặt

Công chúa đến nhà không thể không đón tiếp.

Quản gia mời bọn họ vào trong, tạm thời theo dõi, nếu mọi chuyện vẫn bình yên thì không cần cho người gọi thái sư trở về.

Vĩnh An bước vào chính điện, ung dung ngồi xuống.

Tỳ nữ nhanh chóng pha bà, mang điểm tâm dâng lên.

Bà tử cẩn thận kiểm tra lại mọi thứ, rồi mới đưa cho nàng ta dùng.

Thị vệ mang một chiếc hộp gỗ đặt lên bàn, Vĩnh An giơ tay chạm lên nắp hộp ngước mắt nhìn quản gia đang đứng trước mặt: “Nhờ quản gia gọi tiểu cô nương ấy ra đây dùm ta.”

Lời nói của nàng ta rất lịch sự, thân thiện nhưng thái độ thì vẫn cao ngạo.

Quản gia mỉm cười, trả lời: “Bẩm công chúa, sức khoẻ của Sùng tiểu thư không được tốt, cho nên không tiện gặp người lạ.”

“Nhưng Sùng tiểu thư có nhờ lão nô gửi lời chào với công chúa…”
Ông ấy còn chưa nói hết thì ma ma của nàng ta đã tức giận lên tiếng: “Công chúa đích thân đến thăm mà dám không ra gặp mặt.”

“Sùng tiểu thư muốn đắt tội với hoàng thất hay sao?”

Quản gia vẫn giữ bình tĩnh, nụ cười trên môi hơi nhạt đi: “Lão nô thật lòng xin lỗi công chúa nhưng Sùng tiểu thư quả thật không thể ra ngoài, nếu bị bệnh, thái sư sẽ trách phạt.”

Vĩnh An lên tiếng: “Chàng ấy vì tiểu cô nương đó mà phạt cả ông sao?”

Quản gia cười cười hai tiếng rồi không trả lời.

Nàng ta siết chặt tay ghế, lão ma ma vội vàng vuốt lưng nàng: “Công chúa bình tĩnh, đừng tức giận.”

“Nghe nói tiểu cô nương đó chỉ mới năm tuổi, chắc chắn không thể làm gì đâu.”

Vĩnh An công chúa bỗng nhiên đứng dậy: “Nếu Sùng tiểu thư đã không đến vậy thì ta đích thân đến chỗ nàng ta.”
“Quản gia dẫn đường đi.”

Ông ấy vẫn đứng im không nhúc nhích: “Xin công chúa thứ tội, thái sư đã dặn không ai được phép làm phiền Sùng tiểu thư.”

Sắc mặt nàng ta tối đi, phủ kín lửa giận: “Ngươi dám cản ta, ta là công chúa của đương kim thánh thượng, ta muốn đi đâu mà không được, tránh ra!”

Giờ phút này, Vĩnh An đã không thể giữ dáng vẻ thân thiện của mình được nữa.

Nàng ta muốn nhanh chóng xem mặt của vị Sùng tiểu thư này.

Thị vệ của phủ thái sư từ bên ngoài chạy vào, chặn đường nàng ta lại.

Lão ma ma tức giận nhìn bọn họ: “Công chúa có lòng tốt muốn đi thăm Sùng tiểu thư mà các ngươi dám làm vậy sao?”

Quản gia quỳ xuống đất, không sợ hãi nói: “Xin công chúa thứ lỗi, chuyện này phải có sự cho phép của thái sư.”

“Nếu không dù người có là ai thì cũng không thể đến đó.”