“Phụ thân, chúng ta đang đi đâu vậy?”
Giữa con đường trải đầy sỏi trắng, những tiểu cảnh hai bên đường vô cùng cầu kỳ và tinh xảo.
Quản gia đang đi phía trước dẫn đường, ở phía sau có một nam nhân trông có vẻ lớn tuổi đang bế trên tay một cục bông trắng trẻo bước theo.
Nghe tiếng nữ nhi hỏi, Sùng lão gia liền mỉm cười nhẹ nhàng đáp: “Chúng ta đang đi tìm Vương thúc thúc của con.”
Giọng nói của tiểu cô nương lại vang lên: “Là người mà phụ thân hay kể cho con nghe sao ạ?”
“Đúng vậy, Bảo Nhi sắp được gặp thúc ấy rồi.”
Gió lạnh bỗng nhiên thổi đến, bông tuyết rơi lả tả trên đỉnh đầu.
Tiểu cô nương được ông quấn bằng khăn lông trắng nõn khẽ ho lên vài tiếng.
“Phụ thân, Bảo Nhi khó chịu quá, Bảo Nhi muốn ngủ.”
Giọng nói của nàng cực kỳ yếu ớt, chỉ đủ sức nói cho ông nghe.
Sùng lão gia bất giác ôm chặt nữ nhi hơn, truyền được một chút hơi ấm nào thì ông đều truyền qua hết.
Chỉ mong nữ nhi có thể thoải mái hơn một chút.
“Bảo Nhi đừng sợ, chúng ta sắp đến rồi.”
Viện Tử Linh đang ở ngay trước mặt.
Sùng Trân Bảo mệt mỏi dựa vào lòng phụ thân, toàn thân nàng lúc nóng lúc lạnh, đầu óc nặng trịch, tay chân thì mềm nhũn chẳng có tí sức lực.
Ấy vậy mà khi Sùng lão gia vừa bước chân qua bậc cửa của viện Tử Linh, nàng lập tức cảm thấy thân thể dễ chịu đi không ít.
Đầu đỡ nặng hơn, cổ họng cũng không còn đau như trước.
Tiểu cô nương có sức mở mắt, đôi mắt to tròn quan sát một vòng xung quanh rồi tò mò cất tiếng hỏi: “Phụ thân, chúng ta tới rồi sao ạ?”
Ông gật đầu: “Đúng vậy, chúng ta tới rồi.”
Quản gia mở cửa rồi mời hai người vào trong.
Sùng lão gia gật đầu cảm tạ.
Đang là mùa đông nên trong viện được đốt địa long sưởi ấm.
Người ông muốn gặp đang ngồi trên bàn trà chờ sẵn.
Thấy Sùng lão gia đến, Vương Khởi Minh lập tức đứng dậy, cúi người chào: “Lão sư, lâu rồi không gặp.”
Nói xong hắn nhìn về phía cục bông trên tay ông, hỏi: “Đây là nữ nhi của người sao?”
Ông ấy gật đầu: “Đúng vậy.”
Sùng lão gia nhìn quanh phòng hỏi: “Có thể cho con bé nằm nghỉ một chút không, Bảo nhi không được khỏe.”
Hắn lập tức sắp xếp cho nàng nghỉ ngơi chiếc giường nhỏ bên trong.
Tuyết vẫn đang rơi, càng lúc càng dày.
Ở trong phòng, hai người đang ngồi đối diện với nhau.
Trước mặt đều là những món Sùng lão gia thích nhưng ông lại không thể ăn nổi.
Ông ngẩng đầu nhìn chàng thiếu niên đang ngồi trước mặt mình, nhẹ giọng cất lời: “Lâu rồi không gặp, học trò cũ của ta.”
…
Mọi người muốn đọc thêm truyện của mình viết thì bấm vào ảnh đại diện ở trên chữ “Quản Lý” thì sẽ vào được nhà của mình nhé hoặc có thể ib cho mình luôn nha 😘