Nhìn thấy phụ thân, nàng thả tay hắn ra, Vương Khởi Minh lùi về sau hai bước nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người nàng.
Đôi mắt như ngọc bị phủ bụi của nàng nhìn quanh phòng.
Có chút quen thuộc lại có chút lạ lẫm.
“Phụ thân, đây là đâu ạ?”
“Khi nào thì chúng ta về nhà?”
Sùng lão gia nâng tay vuốt tóc nàng, không biết nên giải thích từ đâu.
Ông ấy quay đầu, nhìn Vương Khởi Minh nói: “Khởi Minh à, con có thể ra ngoài để ta nói chuyện với con bé có được không?”
Hắn gật đầu, quay người rời khỏi khuê phòng của nàng.
Vương Khởi Minh ngồi bên ngoài, xung quanh toàn là mùi hương của thảo dược.
Hắn sờ tay lên lớp khăn trải bàn, là loại thượng hạng.
Chất vải mịn như tơ lụa, rất thoải mái.
Sùng lão gia thật sự dâng hết tất cả những thứ tốt nhất trên thế gian này cho nữ nhi.
Bây giờ trọng trách chăm sóc nàng thuộc về hắn, hắn không biết mình có thể làm tốt như ông ấy được không.
Khoảng hai khắc sau, Sùng lão gia từ trong khuê phòng bước ra.
Vương Khởi Minh đứng dậy.
Ông lau khoé mắt, cười với hắn: “Ta đã giải thích với con bé rồi, con bé cũng đã hiểu.”
“Sau này mọi chuyện của Bảo nhi, đều phải nhờ vào con rồi.”
Hắn chắp tay trước mặt, nghiêm túc nói: “Học trò hứa sẽ chăm sóc và bảo vệ cho tiểu muội thật tốt.”
“Xin lão sư hãy yên tâm.”
Sùng lão gia gật đầu, đặt tay lên hai bàn tay đang chắp trước mặt mình: “Ta dạy con từ nhỏ, làm sao mà không biết tính của con chứ?”
“Giao Bảo nhi cho con, ta thật sự rất yên tâm.”
Hắn cong môi cười nhẹ.
Sùng lão gia phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm: “Mọi chuyện đã sắp xếp xong, ta phải trở về quê nhà.”
Hắn hỏi: “Lão sư không ở lại thêm vài ngày sao?”
Ông ấy lắc đầu, trong mắt thoáng qua sự mệt mỏi và lo lắng: “Phu nhân của ta còn đang ở quê nhà chờ ta trở về, sau khi sinh Bảo nhi, sức khoẻ bà ấy luôn không tốt, ta không yên tâm, muốn mau chóng trở về báo tin cho để bà ấy an tâm.”
Sùng phu nhân mang thai Sùng Trân Bảo khi bản thân bốn mươi lăm tuổi.
Cả tuổi xuân của bà ấy đều đối mặt với những lời chế nhạo, cây độc không trái, gái độc không con.
Bà ấy hi vọng có thể sinh cho phu quân mình một hài tử.
Đến khi thật sự có thai thì tuổi tác đã quá lớn.
Đại phu và Sùng lão gia đều khuyên bà hãy bỏ đứa bé nhưng bà vẫn kiên quyết sinh nàng ra.
Thai phụ lớn tuổi, cộng thêm việc sinh non nên từ khi sinh ra Sùng Trân Bảo đã rất yếu ớt, dễ bị bệnh.