Đến nội dung chính

Chương 3

admin 506 Chữ Cài Đặt

Vương Khởi Minh, nhân tài hiếm có, mười lăm tuổi đổ trạng nguyên, mười sáu tuổi thăng chức nhất phẩm lại bộ, mười tám tuổi được hoàng thượng tin tưởng giao trọng trách dạy dỗ các hoàng tử, trở thành thái sư trẻ nhất lịch sử.

Hắn có học thức uyên bác, cũng không vì bọn họ là hoàng tử mà nhúng nhường.

Khoảng thời gian mới nhận chức, có rất nhiều hoàng tử không coi hắn ra gì.

Nhưng…

Người nào không tập trung, hắn phạt đứng ở một góc.

Người nào dám hỗn láo, hắn dùng thước khẽ tay.

Người nào dám gian lận, hắn tấu lên hoàng thượng, loại ra khỏi lớp học của mình, sẽ không bao giờ cho phép đặt chân vào nữa.

Hoàng tử bị đánh, dù các nương nương trong cung có tức giận cũng không thể làm gì được hắn.

Dưới sự dạy dỗ của Vương Khởi Minh, các hoàng tử đã biết thu lại tính tình, không còn ương gạch, táo bạo như trước.
Thậm chí còn phát hiện ra một số hoàng tử có năng lực, khả năng sẽ trở thành thái tử.

Vương Khởi Minh là niềm tự hào của Sùng lão gia.

Ông biết rõ nhân phẩm và con người của hắn, nên rất tin tưởng khi giao nữ nhi của mình cho hắn chăm sóc.

Vương Khởi Minh lập tức đỡ ông đứng dậy: “Lão sư có ơn với con, bây giờ ngài đang gặp khó khăn, sao học trò có thể không giúp.”

“Nhưng mà học trò thật sự không biết phải chăm sóc một hài tử mới năm tuổi như thế nào?”

Sùng lão gia nói: “Con không cần phải làm gì hết, chỉ cần cho nữ nhi của ta ở gần viện của con là được.”

“Con bé rất dễ nuôi, không bướng bỉnh, không đòi hỏi, sẽ không làm phiền con đâu.”

“Đợi đến khi con bé vượt qua mười lăm tuổi, ta và phu nhân sẽ đến đón về.”

Phủ đệ mà Vương Khởi Minh đang ở là do hoàng thượng ban tặng, vô cùng rộng lớn, có tận mấy viện tử.
không sợ thiếu chỗ cho Sùng Trân Bảo ở.

Trong viện của hắn, còn có một căn phòng phụ nằm ở bên tay trái, chỉ cần đi mấy bước là tới.

“Vậy thì để học trò kêu người sắp xếp chỗ ở cho muội muội.”

Thấy hắn đồng ý, Sùng lão gia mừng rỡ suýt bật khóc, liên tục cúi đầu cảm tạ hắn.

“Đa tạ con, đa tạ con đã đồng ý thu nhận Bảo nhi.”

“Chúng ta đội ơn của con rất nhiều.”

Vương Khởi Minh lại đỡ ông lại, trong lòng cũng vô cùng bất đắc dĩ.

Thôi thì cứ xem như là hắn đang trả ơn cho lão sư vậy.

Căn phòng nhỏ ở trong Viện Tử Linh rất nhanh đã được dọn dẹp sạch sẽ và chất đầy những đồ dùng mới.

Sùng lão gia đã gói hết tất cả những đồ mà nữ nhi hay dùng và mang chúng đến đây.

Biến căn phòng này trở nên giống y hệt phòng ngủ ở quê nhà của nàng.