Đến nội dung chính

Chương 16

admin 482 Chữ Cài Đặt

Bình thường Vĩnh An công chúa luôn khoác lên mình dáng vẻ cao quý, thân thiện nhưng hiện tại gương mặt của nàng ta đã bị sự tức giận làm cho vặn vẹo.

Nhìn thấy Vương Khởi Minh bảo vệ hài tử kia như vậy, nàng ta càng ghen tỵ hơn, sắp có thể phát điên ngay tại đây.

“Cấm vệ quân, bắt bọn họ lại cho ta.”

Cấm vệ quân đã chờ sẵn ở bên ngoài, vừa nghe thấy mệnh lệnh của công chúa liền rút đao chạy vào.

Nhưng phủ thái sư không phải là nơi để Vĩnh An hô phong hoán vũ.

Thị vệ của hắn đều được huấn luyện đầy đủ, khi bị cấm vệ quân bao vây, bọn họ không hề hoảng sợ.

Nhưng khi đám đông bắt đầu động thủ, bọn họ dùng tay không đánh trả, không để bị bắt.

Lão ma ma tức giận trợn mắt: “Các ngươi dám đánh người của công chúa, làm phản rồi.”

Quản gia thờ ơ đứng một bên, dùng con ngươi đầy khinh thường liếc nhìn hai người họ.
“Dừng tay!”

Đúng lúc này, một giọng nói mạnh mẽ mà lạnh sống lưng vang lên.

Vương Khởi Minh từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy hắn đột ngột trở về, toàn thân Vĩnh An hơi run lên.

Cấm vệ quân và thị vệ đều dừng tay, đồng loại lui về phía sau.

Hắn bình tĩnh xuyên qua đám người, đi tới trước mặt nàng ta.

Tròng mắt lạnh lẽo cực độ, trong con ngươi không có một chút tình cảm: “Công chúa, mời người về cho.”

“Đừng để thần phải nhờ hoàng thượng cho kiệu đến rước người về.”

Lời nói của hắn không che giấu sự uy hiếp, cả mặt và mắt của Vĩnh An đều đỏ lên: “Ta chỉ có ý tốt đến thăm nó mà thôi.”

“Mà chàng lại vì hài tử đó mà đe doạ ta?”

Vương khởi Minh cười lạnh: “Ý tốt?”

“Công chúa mà có ý tốt sao, người đã dùng cách này bao nhiêu lần rồi, đừng tưởng ta không biết.”
Sắc mặt nàng ta lập tức đông cứng lại: “Ý chàng là gì?”

“Xin công chúa về cho, đừng bao giờ đến phủ của thần nữa, nếu không những chuyện công chúa đã làm sẽ được truyền đến tai hoàng thượng.”

Gương mặt Vĩnh An lúc đó lúc trắng, nàng ta cắn răng hỏi: “Tại sao chàng lại bảo vệ nó như vậy, có phải chàng đã thích nó rồi không, hay là nó quyến rũ chàng hả?”

Quản gia đứng bên cạnh cũng sắp nghe không nổi, ông ấy lên tiếng: “Xin công chúa đừng bịa đặt, Sùng tiểu thư chỉ mới năm tuổi, có thể quyến rũ ai chứ.”

Nàng ta quay đầu quát lên: “Ông câm miệng!”

“Chàng ấy chưa bao giờ bảo vệ một ai như vậy, chắc chắn đã bị nó mê hoặc.”

“Nó chắc chắn là hồ ly tinh, mới năm tuổi mà đã biết quyến rũ nam nhân.”