Đến nội dung chính

Chương 17

admin 485 Chữ Cài Đặt

Nghe Vĩnh An công chúa không ngừng bôi nhọ Sùng Trân Bảo, hai đầu lông mày của Vương Khởi Minh dần nhíu lại.

“Ma ma nào được giao trách nhiệm dạy dỗ công chúa?”

“Thần sẽ lập tức vào cung bẩm báo với hoàng thượng, để hoàng thượng phạt nặng người đó.”

Vĩnh An sững người.

Hắn vẫn lạnh giọng tiếp tục nói: “Hoàng thượng xem trọng nên mới giao trọng trách dạy dỗ công chúa nhưng bây giờ công chúa trở thành bộ dáng chua ngoa, không hiểu đạo lý như thế này thì ma ma đó chắc chắn có tội.”

“Ta phải sớm thông báo với hoàng thượng biết để bà ta không thể tiếp tục dạy hư các công chúa khác.”

Hai chân Vĩnh An mềm nhũn, bởi vì nàng ta không có ma ma dạy dỗ, người dạy dỗ nàng ta chính là mẫu thân ruột – Thuần quý phi.

Phụ hoàng sủng ái Thuần quý phi nhưng đối với việc dạy dỗ các công chúa và hoàng tử thì lại cực kỳ khắc khe.
Nếu phụ hoàng biết chuyện, chắc chắn sẽ trách mắng mẫu phi.

Lão ma ma cũng sợ tái mặt, lặng lẽ kéo tay nàng ta, nhỏ giọng nói: “Công chúa, chúng ta đừng gây chuyện nữa, về cung thôi công chúa.”

Vĩnh An bị dọa đến không chút sức lực, nàng ta bị ma ma kéo đi ra ngoài, cấm vệ quân thấy vậy cũng thu kiếm rời đi theo.

Lúc này, tỳ nữ bỗng nhiên xuất hiện, lo lắng nói: “Thái sư, sáng giờ tiểu thư có hơi ho nhẹ, ngài đến xem đi ạ.”

Vừa nghe xong, hắn lập tức quay người, tà áo bay trong gió.

Vĩnh An đứng dưới tuyết đã nhìn thấy tất cả.

Nhìn cách hắn dứt khoát quay người khi nghe thấy Sùng Trân Bảo không khỏe.

Nước mắt nàng ta rơi xuống không ngừng, nhưng trong lòng đã cháy lên một ngọn lửa ghen tỵ.

Vương Khởi Minh, chàng chỉ có thể thuộc về mình ta.

…

Vương Khởi Minh bước vào viện phủ, nhìn thấy tiểu cô nương đang ngồi cạnh lò than sưởi ấm.
Tỳ nữ bưng canh gừng đứng bên cạnh, đút nàng uống từng muỗng.

Thấy hắn đã về, hai mắt tiểu cô nương sáng lên: “Vương ca ca.”

Sùng Trân Bảo bước xuống giường, chạy về phía hắn.

Khi đến nơi Vương Khởi Minh bất ngờ bế nàng lên cao.

Hắn bước về phía giường, đặt nàng nằm trở lại trên đó, nắm lấy hai bàn tay trắng bạch như tuyết của nàng, lông mày càng nhíu lại: “Sao tay muội lạnh vậy?”

Dù trong phòng được đặt rất nhiều lò sưởi, địa long dưới mặt đất cũng luôn mở, nhưng tại sao tay của tiểu cô nương này lúc nào cũng lạnh như băng.

Hắn lấy chăn, quấn lấy nàng, rồi nhận lấy chén canh gừng trong tay tỳ nữ, đút nàng uống.

Sùng Trân Bảo miễn cưỡng uống canh gừng, cay đến mức mặt mũi nhíu lại.