Vương Khởi Minh kính ông một ly rượu: “Không biết lão sư vào kinh thành đột ngột như vậy, nếu biết trước học trò sẽ đi đón người.”
Sùng lão gia xua tay nói: “Là nhà ta có chuyện gấp nên không kịp thông báo cho ai.”
“Lão sư xưa giờ luôn ở Giang Nam, không biết tại sao lần này lại vào kinh thành gấp gáp như vậy?”
Ánh mắt Sùng lão gia thoáng qua vài tia buồn bã, ông nhìn về phía nữ nhi đang ngủ trên giường, cất tiếng nói: “Là chuyện rất gấp, chỉ mình con mới có thể giúp được.”
Vương Khởi Minh liền nói: “Xin lão sư cứ nói, người có ơn dạy dỗ vãn bối, nếu không có người vãn bối chắc chắn sẽ không được như hiện tại.”
Sùng lão gia lập tức xua tay: “Công ta chỉ góp một phần, là do con có tài nên mới được hoàng thượng trọng dụng.”
Nói xong, ông bỗng nhiên thở dài: “Lần này ta tới kinh thành là muốn nhờ con chuyện này.”
Vương Khởi Minh tập trung lắng nghe.
“Là chuyện về nữ nhi của ta.”
“Con bé sinh non, mẫu thân nó lại lớn tuổi cho nên từ khi sinh ra đã yếu hơn những hài tử khác rất nhiều.”
“Ta và phu nhân có đi xem mệnh cho con bé ở Ngọc Lân Tự.”
“Trụ trì ở đó nói con bé là…”
Ánh mắt ông lại nhìn về phía nữ nhi đang ngủ một lần nữa.
“Con bé không thể sống quá mười lăm tuổi.”
Vương Khởi Minh có thể nhìn ra sự đau đớn trong mắt ông, hắn cũng quay đầu nhìn về phía chiếc giường nhỏ trong phòng.
Ở trên đó, tiểu cô nương vẫn được quấn trong khăn bông, trên người còn đắp thêm vài cái chăn để giữ ấm.
Hắn chưa từng nhìn thấy mặt của tiểu cô nương nhưng lúc Sùng lão gia bế nàng đứng gần hắn, hắn có thể nhận ra hơi thở của nàng rất yếu.
Sùng lão gia thu mắt lại, ông ấy chỉ mới hơn bốn mươi tuổi nhưng lúc này đầu tóc đã bạc như sáu mươi bảy mươi.
“Trụ trì có nói, nếu muốn kéo dài tuổi thọ của con bé thì phải tìm một người có dương khí dồi dào, sinh vào ngày đầu năm và vào giờ Ngọ, lúc mặt trời mọc thẳng đứng với mặt đất.”
Lông mày của Vương Khởi Minh hơi nhíu lại.
“Để con bé sống gần người đó, xưa tan đi phần âm trong thân thể và được hưởng dương khí phúc thịnh từ đối phương, như vậy sức khỏe sẽ được cải thiện, tà ma tránh xa, tuổi thọ được kéo dài.”
Hắn im lặng lắng nghe toàn bộ câu chuyện.
Trong lòng chỉ thấy hoang đường.
Từ xưa đến nay, hắn không bao giờ tin vào những thứ tâm linh như thế này.
Sùng lão gia đột nhiên đứng dậy, quỳ gối xuống sàn, cúi đầu cầu xin hắn: “Xin Vương thái sư hãy chấp nhận nữ nhi của ta, để con bé ở đây cho đến khi qua mười lăm tuổi.”