[Thụ thù dai, thỉnh thoảng xù lông VS Công tàn khốc vô tình, nội tâm u ám mắc bệnh thần kinh.]
Trì Đình Uyên tự nhiên lại trọng sinh thành con nuôi của nhà họ Trì ở Nhĩ Thành.
Nguyên chủ vì hãm hại thiếu gia thật nên bị cha mẹ Trì ghét bỏ và tống cổ ra khỏi nhà. Lại còn bị đám bạn bè xấu xa hạ thuốc hãm hại, nguyên chủ vì không chống cự lại được tác dụng của thuốc nên đã nghẻo.
Do kiếp trước làm trái thiên đạo, công đức tan sạch, cộng thêm nghiệp chướng của nguyên chủ kiếp này nên Trì Đình Uyên hộc máu không ngừng, tuổi thọ sắp cạn.
Đúng lúc này, một hệ thống công đức mang tên 007 đã trói định với cậu, thông báo rằng cậu có thể sống tiếp bằng cách tích lũy công đức để kéo dài tuổi thọ.
Thế là Trì Đình Uyên bắt đầu livestream xem bói để tích góp công đức.
[Streamer ơi, tôi vẫn cứ mơ thấy một cô gái nhỏ đuổi theo mình.]
“Đó là vì anh đang đeo đồ tùy táng của người ta.”
[Không thể nào, đây là đồ chồng tôi tặng mà!]
“Tỉnh lại đi, chồng cô không chỉ muốn hại cô mà còn đang ngoại tình đấy.”
[Streamer, tôi vừa nhận một bưu kiện thì mất luôn khuôn mặt rồi!]
“Ai bảo cậu nhận bưu kiện của người ta chứ…”
…
Lần đầu gặp mặt, Trì Đình Uyên bị hạ thuốc nên suýt chút nữa thì xảy ra chuyện. Văn Lệ Xuyên ném người vào bồn tắm, suýt làm cậu chết đuối lẫn chết cóng.
Lần thứ hai gặp mặt, Trì Đình Uyên vung nắm đấm táng thẳng vào mặt Văn Lệ Xuyên. Hai người đánh qua đánh lại bất phân thắng bại.
Lần thứ ba gặp mặt, Trì Đình Uyên phun luôn một ngụm máu lên mặt Văn Lệ Xuyên rồi ngã gục vào lòng anh như một bông hoa tàn.
Văn Lệ Xuyên chợt nảy ra một ý tưởng kỳ quặc, muốn để Trì Đình Uyên làm đồ tùy táng cho mình.
Thụ giai đoạn đầu: “Không cứu, cứ để hắn chờ chết đi.”
Công giai đoạn đầu: “Đằng nào cũng phải chết, tôi muốn cậu ta tùy táng cùng tôi.”
Thụ giai đoạn sau: “Cứu, nhất định phải cứu! Liều mạng mà cứu!”
Công giai đoạn sau: “Chết cái gì mà chết, tùy táng cái gì mà tùy táng, ôm vợ không thơm hơn sao!”





Bình Luận (0)