Đôi mắt Trì Đình Uyên đỏ ngầu.
Cậu đệ tử nhỏ đó mới nhập môn được vỏn vẹn ba năm. Trong một lần tham gia đại hội diễn võ, thằng bé đã cùng nam nữ chính lạc vào một ảo trận.
Do sự bốc đồng của nữ chính và sự bất lực của nam chính, cả ba người bị mắc kẹt trong ảo cảnh suốt mười ngày trời.
Cuối cùng, chính cậu đệ tử nhỏ ấy đã phải hy sinh linh nhãn của mình để phá vỡ ảo cảnh, cứu tất cả thoát ra ngoài.
Thế nhưng, kể từ đó, linh nhãn của cậu bé đã bị mù lòa, nền tảng tu luyện bị hủy hoại, vĩnh viễn không còn cơ hội tu tập nữa.
Cậu đã từng dẫn dắt môn đồ đi đòi lại công bằng, nhưng khi đó cậu cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn vừa lên nhậm chức Tông chủ.
Những thế lực kia thông đồng với nhau, bao che cho kẻ đầu sỏ, chèn ép Thiên Huyền Tông đủ điều.
Cuối cùng, họ đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt.
Cũng chính vì chuyện này mà cậu đã thề sẽ đưa Thiên Huyền Tông trở thành một thế lực vô song, không ai dám khinh thường, để mọi người phải khiếp sợ.
Sau này, họ thực sự đã đạt được điều đó, nhưng lại kéo theo sự cảnh báo từ Thiên Đạo…
007 im lặng. Nó chỉ là một hệ thống, không thể đưa ra bất kỳ lời phán xét nào.
Nhưng phàm là sự lựa chọn của Thiên Đạo, ắt hẳn phải có lý do của nó.
Trì Đình Uyên cũng chẳng buồn bận tâm xem 007 có đang nghe hay không, càng không màng đến suy nghĩ của nó.
Kể từ khoảnh khắc cậu hiến tế bản thân để bảo vệ Thiên Huyền Tông, môn phái này sẽ không bao giờ còn bị Thiên Đạo uy hiếp nữa.
Đôi nam nữ chính khốn kiếp kia sao có thể làm khó được những con người ở đó chứ.
Hừ!
Vị Tông chủ kiêu ngạo vừa về đến nhà, việc đầu tiên là bị người mẹ thân yêu “chỉnh huấn”.
“… Không phải mẹ đã dặn con phải ở nhà chăm sóc anh trai sao? Tối ngày cứ biết chạy lăng xăng ra ngoài thôi…”
Tiêu Mộ Hàm nhéo tai Trì Đình Uyên: “Còn cái mặt của con nữa, sao lại trắng bệch ra thế này? Bôi trát phấn son gì à?”
Bà nghi ngờ đưa tay lau mặt cậu.
Không có lớp trang điểm nào cả?
Đột nhiên, đôi mắt sắc bén của bà chú ý đến vết bẩn màu đỏ trên chiếc khăn quàng cổ của cậu.
Tiêu Mộ Hàm co rúm đồng tử, sắc mặt tái nhợt, bà nắm chặt lấy chiếc khăn nhuốm máu và la lớn: “Á! Trì Đình Uyên, sao trên khăn quàng cổ của con lại có máu?”
Trì Duật và Trì Ngôn đang xem tivi cũng vội vàng chạy lại.
“Có chuyện gì vậy? Đánh nhau với ai à?” Trì Duật cầm chiếc khăn lên ngửi, vết máu vẫn còn đỏ tươi.
Sắc mặt ông cũng trở nên nghiêm trọng: “Ai đánh, bị thương ở đâu rồi? Ôn quản gia, mau gọi bác sĩ gia đình đến đây.”
“Con không sao, cũng không bị thương gì cả. À ừm, Ôn quản gia, không cần gọi bác sĩ đâu.”
Lục phủ ngũ tạng đang suy kiệt, hễ khám là ra bệnh ngay, cậu không muốn rước thêm rắc rối vào thân.
“Không bị thương thì máu ở đâu dính lên khăn quàng cổ?” Khóe mắt Tiêu Mộ Hàm hoe đỏ, bà nâng khuôn mặt nhợt nhạt của cậu lên, xót xa hỏi: “Con thành thật nói cho mẹ biết, có phải ra ngoài bị người ta bắt nạt không?”
Trì Đình Uyên đang định phủ nhận, nhưng nghĩ lại nếu phủ nhận thì phải bịa ra lý do khác để giải thích.
Đôi mắt cậu đảo một vòng, nét mặt chớp mắt liền chuyển sang vẻ tủi thân, đáng thương vô cùng.
Cậu ôm chầm lấy Tiêu Mộ Hàm, thút thít nói: “Đúng rồi đó mẹ. Hôm nay con gặp phải một kẻ điên, hắn nhào vô đấm con một cú. Mẹ xem này, miệng con rách cả rồi, á…”
Vừa mở miệng, ở khóe môi vẫn còn vương chút máu chưa kịp lau sạch.
Sợ bị lộ tẩy, Trì Đình Uyên vội vàng ngậm miệng lại, dùng một tay che đi, làm bộ dạng đau đớn vô cùng.
“Trời ơi, tội nghiệp con tôi…” Tiêu Mộ Hàm xót xa đứt ruột.
Trì Duật thì càng tức giận lôi đình: “Đứa nào dám đánh, nói cho ba biết, lập tức gửi thư luật sư cảnh cáo nó. Dám đụng tới bảo bối nhà họ Trì là chán sống rồi!”
Trì Đình Uyên giả vờ quệt nước mắt: “Con không biết, con bị hắn đánh cho choáng váng cả đầu, lúc tỉnh lại thì hắn đã biến mất tăm rồi.”
Hai vợ chồng định gặng hỏi thêm, nhưng Trì Đình Uyên cứ lấy tay che miệng, giả vờ khóc lóc ỉ ôi than đau.
Cảnh tượng ấy khiến hai người xót xa không thôi, những lời trách móc cũng bị quăng ra sau đầu từ lúc nào.
Trì Ngôn đứng cạnh chứng kiến tất cả, bỗng nhớ lại cảnh Trì Đình Uyên nôn ra máu trước mặt mình hôm trước.
Cậu ta nhanh chóng nhìn thấu màn kịch vụng về của Trì Đình Uyên.
Cậu ta cũng cạn lời.
Kỹ thuật diễn xuất tệ hại thế này, chắc chỉ có đôi ba mẹ cả tin của cậu ta mới dễ dàng bị lừa mà thôi.