“Còn nữa, vì con mà chân anh trai bị thương, nên trong khoảng thời gian này, con phải ở nhà chăm sóc cho anh đàng hoàng.”
“Con á?” Trì Đình Uyên chỉ vào mũi mình, vẻ mặt không thể tin được.
Từ trước đến nay toàn là người khác hầu hạ cậu, cậu mà đi chăm sóc người khác thì e là người đó không toàn mạng mất.
“Sao? Không muốn à?” Trì Duật trừng mắt nhìn cậu.
“… Đương nhiên là con muốn rồi, nhưng mà chắc chắn Trì Ngôn sẽ không đồng ý đâu đúng không?” Cậu liếc nhìn Trì Ngôn, ánh mắt mang theo ý uy hiếp bảo cậu ta mau từ chối đi.
Trì Ngôn khẽ cười, tảng lờ đi ánh mắt của cậu: “Vậy mấy ngày tới đành làm phiền em trai rồi.”
Trì Đình Uyên: “…” Em trai cái con khỉ!
Bất kể phản kháng thế nào cũng không xong, Trì Đình Uyên xìu lơ như bánh đa nhúng nước, chỏm tóc bù xù trên đỉnh đầu cũng ỉu xìu cụp xuống.
“Cục cưng à, sao sắc mặt con dạo này nhợt nhạt thế kia?” Sự tức giận tan biến, Tiêu Mộ Hàm lúc này mới để ý kỹ vẻ mặt của Trì Đình Uyên.
Chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu trắng bệch trắng bệch, cả người trông như mớ rau cải bị héo, chẳng còn chút sức sống nào.
Cục cưng? Ai vậy?
Trì Đình Uyên ngơ ngác, bắt gặp ánh mắt đầy lo âu của Tiêu Mộ Hàm. À, thì ra bà đang gọi mình.
Hình như là do hồi nhỏ có một dạo nguyên chủ ăn uống quá đà, béo tròn núc ních, nên mới chết danh cái biệt danh này.
Mà khoan, đường đường là Tông chủ của Thiên Huyền Tông uy chấn giang hồ, sao cậu lại phải gánh cái biệt danh ngớ ngẩn mà đầy xấu hổ này chứ.
Đang định lên tiếng phản đối thì hai má cậu đã bị Tiêu Mộ Hàm nựng lấy nựng để, giọng bà đầy xót xa: “Trời ơi xem kìa, hai má tóp lại hết rồi. Lát nữa mẹ phải đích thân nấu canh tẩm bổ cho con mới được…”
Bị nhéo má đến mức chu môi ra, Trì Đình Uyên líu nhíu, không thốt nên lời: “Mẹ ơi… mẹ đừng có nựng má con nữa…”
Trì Ngôn lẳng lặng đứng nhìn.
Trong đầu cậu ta vẫn còn vương vấn những hình ảnh kinh hoàng về cái chết thảm khốc của ba mẹ, cảnh nhà họ Trì phá sản, và cả ánh mắt khinh miệt, đầy chế giễu của kẻ đó trước khi cậu ta trút hơi thở cuối cùng.
Đúng vậy, Trì Ngôn đã từng trải qua cái chết một lần.
Ở kiếp trước, sau khi Trì Đình Uyên rời khỏi nhà họ Trì, bọn họ rất hiếm khi để tâm đến tin tức của cậu. Dù thỉnh thoảng có chạm mặt nhau, hai bên cũng lạnh lùng lướt qua như những người xa lạ.
Cậu ta vẫn nhớ như in lời cảnh báo của Trì Đình Uyên lúc đó. Cậu nói rằng nhà họ Trì sắp gặp đại nạn, khuyên họ nên tránh xa người kia ra thì may ra mới có cách hóa giải.
Nhưng khi ấy, ba mẹ đã hoàn toàn thất vọng và nguội lạnh tình cảm với Trì Đình Uyên. Bản thân cậu ta cũng chẳng ưa gì cậu nên càng không thèm tin.
Cho đến sau này, ba mẹ cậu ta bất ngờ gặp tai nạn xe hơi trên đường về nhà và tử vong ngay tại chỗ.
Sau đó, nhà họ Trì phá sản, còn cậu ta thì bị chính kẻ đó đẩy từ trên lầu xuống.
Trước giây phút lìa đời, đập vào mắt cậu ta là vẻ mặt đắc ý của kẻ thủ ác, cùng với bóng lưng gầy gò, yếu ớt của Trì Đình Uyên.
Cậu đứng đó, giữa cơn mưa tầm tã và sấm chớp giật đùng đùng. Trì Ngôn không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt cậu, nhưng cái giọng điệu gắt gỏng ấy như vẫn còn văng vẳng bên tai.
“Đã bảo các người tránh xa hắn ta ra một chút mà sao cứ cố chấp không chịu nghe lời cơ chứ…”
Một cơn sóng to gió lớn đang cuộn trào nơi đáy mắt Trì Ngôn bỗng chốc dịu lại khi nghe thấy giọng nói của Trì Đình Uyên.
Nhẩm tính thời gian thì có lẽ kẻ đó cũng sắp mò đến Nhĩ Thành rồi.
Cho đến tận lúc chết ở kiếp trước, Trì Ngôn vẫn không sao biết được rốt cuộc thân phận thật sự của hắn là gì, và tại sao hắn lại muốn dồn nhà họ Trì vào chỗ chết.
Nhưng ở kiếp này, cậu ta tuyệt đối sẽ không để cho hắn được toại nguyện.
“Tiểu Ngôn, con thẫn thờ ra đó làm gì? Ăn cơm thôi…” Giọng nói của Tiêu Mộ Hàm đã kéo cậu ta ra khỏi mớ thù hận hỗn độn.