Đến nội dung chính

Chương 6

admin 696 Chữ Cài Đặt

007: Cái thái độ gì đấy? Có giỏi thì cậu từ chối tiếp đi!

Nhưng 007 không dám nói ra, dù sao hiện tại nó và Trì Đình Uyên đã trói định với nhau. Trì Đình Uyên mà chết thì nó cũng chẳng sống nổi.

[Được rồi, bây giờ bắt đầu truyền ký ức của nguyên chủ.]

Nguyên chủ cũng tên là Trì Đình Uyên, là con nuôi nhà họ Trì ở Nhĩ Thành. Nhưng mãi đến hai năm trước, khi đứa con thật sự của nhà họ Trì là Trì Ngôn được tìm thấy thì nguyên chủ mới biết mình không phải con ruột. Dù cha mẹ họ Trì vẫn luôn khẳng định cậu vẫn cứ là con cái trong nhà, nhưng nguyên chủ không cam tâm để sự sủng ái vốn thuộc về mình bị chia sẻ.

Cộng thêm đám bạn bè xấu xa khích bác, hai năm qua cậu ta không ít lần chèn ép, hãm hại Trì Ngôn.

Một tuần trước, cậu ta ác ý đẩy Trì Ngôn xuống lầu khiến Trì Ngôn bị gãy xương chân, đến giờ vẫn cứ hôn mê bất tỉnh. Cha mẹ họ Trì cuối cùng không thể chịu đựng nổi nữa nên đã đuổi nguyên chủ ra khỏi nhà.
Chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi, nguyên chủ đã rơi vào cảnh khốn cùng. Cậu ta tìm đến đám bạn cũ để xin giúp đỡ, không ngờ bọn chúng lại thừa cơ “dậu đổ bìm leo”, lừa nguyên chủ uống rượu có pha thuốc. Nguyên chủ không chịu nổi tác dụng của thuốc nên đã thăng thiên.

Nghĩ đến đây, Trì Đình Uyên chợt nhớ lại người đàn ông tối qua, dù không nhìn rõ mặt nhưng luồng “Đế vương tử khí” tím đến phát hồng trên người hắn khiến cậu nhớ mãi không quên.

Có điều… cái gã khốn đó lại dám ném cậu vào bồn tắm ngâm nước lạnh, suýt chút nữa thì cậu đã bị chết cóng rồi. Nếu còn gặp lại người này, nhất định phải băm hắn ra làm tám mảnh!

“Cậu xem xong chưa?” 007 thấy cậu hồi lâu không phản ứng, không nhịn được lên tiếng hỏi.

“Cho nên bây giờ tôi phải quỳ liếm Trì Ngôn? Thay nguyên chủ chuộc tội?” Trì Đình Uyên nhíu mày từ chối: “Thế thì không được, tội của nguyên chủ mắc gì tôi phải gánh? Tôi thà chết còn hơn.”
Hoặc là cậu đi tìm hồn phách của nguyên chủ về để hắn tự gánh vác. Đường đường là Tông chủ Thiên Huyền Tông, cậu không chịu nổi nỗi uất ức này.

007: [Này người anh em, tôi khuyên cậu nên cẩn thận lời nói.]

[Không bắt cậu quỳ liếm Trì Ngôn, mà là để cậu tích công đức tiêu trừ ác nghiệp của nguyên chủ để sống tiếp.]

[Và lại hồn phách của nguyên chủ vốn đã không còn nữa rồi, tin rằng tự cậu cũng có thể cảm nhận được.]

Đúng vậy, vừa rồi cậu đã dùng “Truy hồn thuật” để tìm kiếm, đừng nói là linh hồn, ngay cả một chút linh thức cậu cũng không tìm thấy.

[Thời gian của cậu không còn nhiều, tôi đã quy hoạch xong cho cậu rồi.]

Một bảng điều khiển minh bạch hiện ra trước mặt Trì Đình Uyên.

[Qua điều tra phân tích, việc tích lũy giá trị công đức cần lượng người xem khổng lồ, mà cách nhanh nhất để tập trung mọi người chính là thông qua livestream trên mạng.]
[Kết hợp với nghề cũ của cậu, chúng ta có thể tích công đức thông qua livestream xem bói.]

“Được.” Trì Đình Uyên sảng khoái đồng ý, sau đó lại… nằm xuống.

007: […] Không phải chứ đại ca, cậu động đậy đi chứ!

Trì Đình Uyên kéo chăn lên: “Gấp cái gì, chẳng phải vẫn còn thời gian sao? Tôi ngủ một giấc đã.”

007 còn định nói gì đó thì Trì Đình Uyên đã nhíu mày, bộ dạng yếu đuối mong manh ôm lấy ngực. Khuôn mặt thanh tú trắng bệch đầy vẻ đau đớn, cậu thều thào nửa sống nửa chết: “Người đau, không có sức, mi mà còn ồn nữa là ta chết luôn đấy.”

007: Aaaa! Thật sự muốn giết ký chủ quá đi mất!