[Hu hu, người tốt cả đời bình an nha.]
[Người tốt một thai đẻ tám.]
[Một thai đẻ tám luôn…]
Màn hình nhanh chóng bị dòng chữ này spam. Khóe miệng Trì Đình Uyên giật giật, mẹ nó chứ, ai lại đi nguyền rủa người ta như thế! Vả lại cậu cũng có đẻ được đâu.
Chẳng mấy chốc, Lâm Lâm Tử đã ngồi trên taxi. Tài xế biết cô đi bắt gian thì lập tức nhấn ga phóng vọt đi. Bác tài tay lái lụa, chạy vừa nhanh vừa êm, dù Lâm Lâm Tử đang mang thai cũng không thấy khó chịu gì.
[Con đường này… sao nhìn quen mắt thế nhỉ?]
[Lầu trên biết chỗ này ở đâu hả?]
[Không chắc lắm, nhưng hình như là đi về hướng đại học K.]
[Trời ạ đúng rồi, tôi là sinh viên đại học K đây, thường xuyên chờ xe ở trạm xe buýt phía trước nè.]
[A a a! Tôi cũng vậy, phía trước quẹo trái là đến hành lang hoa tử kinh.]
Giây tiếp theo, tài xế quả nhiên quẹo trái. Dưới ánh đèn đường, người ta có thể thấy rõ những hàng hoa tử kinh trải dài.
[Trời ơi, hóng hớt trúng ngay trường mình luôn. Chồng chị Lâm Lâm Tử là giáo sư khoa nào thế?]
[Huhu! Hôm nay tôi không ở trường, cảm giác như vừa bỏ lỡ cả trăm triệu vậy.]
Phòng livestream vang lên tiếng than thở thấu trời, người thì phấn khích kẻ thì tiếc hùi hụi.
Xe nhanh chóng dừng lại trước cổng trường. Ở đó đã có một người phụ nữ tóc ngắn, mặc đồ thể thao, vóc dáng cao ráo đang đứng đợi. Phía sau cô ấy là một dàn tráng sĩ mặc vest, cơ bắp cuồn cuộn.
Người phụ nữ tiến lên đỡ Lâm Lâm Tử xuống xe.
“Tiểu Thu.” Lâm Lâm Tử không cầm được nước mắt.
“Lâm Lâm, cậu đừng vội. Nếu tên khốn đó thực sự ngoại tình, tớ nhất định sẽ đánh gãy cả ba chân của hắn.”
“Ừm, chúng ta đi mau thôi.”
Lâm Lâm Tử cùng Tiểu Thu dẫn theo dàn “vệ sĩ” hùng hậu tiến vào trong trường.
Ban đầu, bác bảo vệ vẫn ra sức ngăn cản. Nhưng khi nghe tin là đi bắt gian, lại nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt yếu ớt của Lâm Lâm Tử, bác ấy lập tức quăng hết nguyên tắc sang một bên, mở cửa cho họ vào.
Thậm chí bác ấy còn nhiệt tình đưa cho cô một cây lau nhà: “Cô bé à, lấy cái này mà đánh. Bác mới vừa lau nhà vệ sinh sáng nay xong đấy.”
[Cười chết mất, cái tâm hồn hóng hớt của bác bảo vệ hiện rõ mồn một trên mặt luôn.]
[Cái điệu bộ muốn đi mà không đi được của bác ấy y hệt tôi lúc này, hu hu!]
Lâm Lâm Tử nhìn cây lau nhà đầy “mùi vị” kia mà dở khóc dở cười, nhưng cô cũng không từ chối, cứ thế cầm đi thẳng đến khu chung cư dành cho giảng viên. Chẳng mấy chốc, một đám người rầm rộ đã tiến thẳng lên tầng sáu.
[A a a, đến rồi đến rồi, giây phút kích động lòng người đã đến.]
[Là ai thế, mau cho tôi xem tên cặn bã này rốt cuộc là giáo sư khoa nào nào.]
[Phải nói lại lần nữa, tại sao hôm nay tôi lại không ở trường cơ chứ!]
[Ở trường cũng chẳng ích gì, giờ này ký túc xá đóng cửa lâu rồi.]
Bởi vì trước kia đã từng đến nơi này nên Lâm Lâm Tử có sẵn chìa khóa trong tay. Cô lấy chìa khóa ra rồi mở cửa ký túc xá.
Vừa bước vào nhà, đập vào mắt là quần áo, giày dép vứt vương vãi trên sàn. Bên trong phòng ngủ thậm chí còn văng vẳng tiếng rên rỉ khe khẽ.
[Chuyện này là thật đúng không?]
[Trời đất ơi, thật sự bị streamer đoán trúng phóc rồi, thần kỳ quá đi mất!]
[Mau vào xem gã cặn bã kia là giáo sư khoa nào, còn kẻ thứ ba là ai nữa chứ.]
Lâm Lâm Tử tức thì cảm thấy trời đất như sụp đổ, sắc mặt trắng bệch, nước mắt chực trào nơi khóe mi. Một tay cô nắm chặt lấy cánh tay đang đỡ mình của Tiểu Thu, lồng ngực không ngừng phập phồng.
“Lâm Lâm à, cậu đang mang thai, tức giận vì một tên cặn bã như vậy không đáng đâu, không tốt cho sức khỏe.”
Hít sâu một hơi, Lâm Lâm Tử cố nặn ra một nụ cười gượng gạo: “Được, tớ không giận.”
Nói xong, cô sầm mặt bước về phía phòng ngủ.
“Rầm!”
Cánh cửa đột ngột bị đẩy tung ra. Hai thân thể trắng bóng vẫn đang quấn lấy nhau trên giường hiện rõ mồn một trước mắt hàng ngàn cư dân mạng trong phòng livestream.