Chậc, đúng là cái hệ thống chó má.
Trì Đình Uyên day day trán đau đầu, cố gắng dùng lời lẽ uyển chuyển nhất có thể: “Cô bé à, liệu có khả năng nào… ngạch nương của em đã không còn trên đời này nữa không?”
Cho nên cái ước nguyện này của em e là khó mà thành hiện thực được.
Lời nói của cậu như sét đánh ngang tai cô bé. Đôi mắt em đỏ hoe ngay tức khắc.
Em nức nở hỏi: “Vậy là… Kẹo Đậu Phộng sẽ không bao giờ được gặp lại ngạch nương nữa sao?”
“À ừ… Ý anh là thế đấy.”
Trì Đình Uyên nghĩ thà đau một lần rồi thôi. Cứ nói thẳng ra để em từ bỏ chấp niệm đi, cậu còn sớm nhận được mười ngày tuổi thọ kia nữa. Chứ không thì hai ngày tuổi thọ cậu vừa hao tổn chẳng phải là mất trắng sao.
Cô bé đưa tay dụi mắt, bắt đầu gào khóc ăn vạ… chỉ thấy tiếng sấm rền chứ chẳng thấy hạt mưa nào.
Em giãy nảy lên vô cùng bướng bỉnh: “Anh nói dối! Ngạch nương bảo năm nào cũng sẽ đến thăm Kẹo Đậu Phộng cơ mà. Ngạch nương thương Kẹo Đậu Phộng nhất, ngạch nương không bao giờ thất hứa đâu. Anh là đồ lừa đảo!”
“Ơ kìa? Không phải, anh… em… chuyện này…”
Trì Đình Uyên cuống cuồng, tay chân luống cuống: “Em đừng khóc nữa mà, lỡ ba mẹ anh nghe thấy là anh tiêu đời đấy!”
Dù phòng cách âm khá tốt, nhưng lỡ đâu trong phòng mình tự dưng có tiếng trẻ con khóc, dọa ba mẹ cậu sợ thì sao?
Kẹo Đậu Phộng hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời dỗ dành của Trì Đình Uyên, càng khóc càng to hơn.
[Hệ thống, giờ phải làm sao đây?] Cậu đã bao giờ phải dỗ trẻ con khóc đâu cơ chứ.
Hệ thống dửng dưng đáp: [Ký chủ làm thì ký chủ tự chịu trách nhiệm. Người… à nhầm, quỷ là do ngài chọc khóc, ngài phải tự mình giải quyết cho êm thấm. Hơn nữa, hiện tại đang là giờ nghỉ ngơi của hệ thống, yêu cầu ký chủ không làm phiền nếu không có việc gì quan trọng.]
Trì Đình Uyên: ?
“Cốc cốc.” Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.
Tim Trì Đình Uyên như muốn rớt ra ngoài. Cậu vội vàng đưa tay bịt chặt miệng Kẹo Đậu Phộng.
“Được rồi, được rồi! Anh sẽ giúp em tìm mẹ, chịu chưa?” Trì Đình Uyên đành đầu hàng.
“Thật không ạ?” Kẹo Đậu Phộng rưng rưng đôi mắt đỏ hoe.
“Thật mà…” Trì Đình Uyên kiệt sức, thở dài bất lực.
“Cảm ơn anh, anh đúng là người tốt.”
“Ha ha…” Trì Đình Uyên cười gượng gạo hai tiếng, chỉ vào miếng bình an khấu: “Vào trong đó ngoan ngoãn ở yên đấy cho anh. Nếu còn nháo nhào lên nữa, coi chừng anh không giúp em tìm mẹ đâu đấy.”
Kẹo Đậu Phộng sợ hãi, lập tức hóa thành làn khói chui tọt vào trong.
Cuối cùng cũng được yên tĩnh. Trì Đình Uyên mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, lê bước ra mở cửa.
Mới đi được hai bước, cậu bỗng sực tỉnh.
Khoan đã, có gì đó sai sai. Cậu là Thiên sư cơ mà, một Thiên sư chuyên đi diệt ma trừ tà cơ mà!
Mắc mớ gì cậu phải chịu sự uy hiếp của một con quỷ ranh? Cứ vung tay tiêu diệt nó luôn chẳng phải là xong chuyện sao?
Mà dù không giết, cậu cũng có thể dùng bùa chú phong ấn nó lại cơ mà!
Đúng là tuổi thọ bị giảm sút nên chỉ số thông minh cũng tụt dốc không phanh theo…
Mở cửa ra, Trì Đình Uyên thấy Trì Ngôn đang ở ngoài.
“Sáng sớm tinh mơ anh gõ cửa phòng làm gì?” Trì Đình Uyên uể oải tựa người vào khung cửa.
Trì Ngôn chăm chú nhìn khuôn mặt nhợt nhạt không chút máu của cậu một lúc, rồi hỏi ngược lại: “Sáng sớm mà cậu trưng cái bản mặt trắng bệch đáng sợ này ra, lỡ để ba mẹ thấy được, kiểu gì họ cũng tống cậu vào bệnh viện kiểm tra một vòng cho xem.”
Khóe miệng Trì Đình Uyên giật giật.
“Kiểm tra một vòng” là cái quái gì? Cậu có phải là chó đi dạo đâu.
Trì Đình Uyên đang mệt mỏi, chẳng buồn đấu võ mồm với cậu ta, cậu uể oải hỏi: “Tìm tôi có việc gì?”
“Sợ cậu chết đói nên lên gọi xuống ăn sáng.” Trì Ngôn đáp: “Với lại, ngày kia là tiệc mừng thọ 80 tuổi của Thẩm lão thái thái nhà họ Thẩm. Mẹ bảo dẫn cậu đi sắm mấy bộ đồ cho tươm tất để đến lúc đó còn giữ thể diện.”
“Hả? Chuyện này… có cần thiết không?” Cậu thấy trong phòng để quần áo vẫn còn đầy rẫy những bộ đồ hàng hiệu nguyên tem nguyên mác chưa thèm xé cơ mà.