[…]
[???]
[!!!]
Màn hình lập tức bị ba loại dấu câu này xâm chiếm. Cô gái trong video cũng đứng hình, mặt mày tái mét.
Cô từ từ ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, rồi lắp bắp hỏi Trì Đình Uyên bằng một giọng yếu ớt, vô lực: “Cậu… cậu đang lừa tôi đúng không?”
Đôi mắt cô tràn ngập sự van nài, chỉ mong Trì Đình Uyên sẽ gật đầu xác nhận đây chỉ là một trò đùa.
Thế nhưng, hy vọng của cô đã bị Trì Đình Uyên dập tắt không thương tiếc: “Lừa chị thì tôi cả đời này không ngóc đầu lên nổi đâu.”
Lời nguyền này quả thật quá độc địa.
Nói cách khác… cô đã sống chung với một xác chết suốt hơn nửa tháng trời.
Khuôn mặt cô trắng bệch không còn hột máu. Tiếng hét kinh hoàng tích tụ nãy giờ trong cổ họng cuối cùng cũng bật ra.
“Á á á!”
…
Đêm khuya thanh vắng, khu chung cư yên tĩnh bỗng chốc bị xé toạc bởi tiếng còi hụ inh ỏi của xe cảnh sát.
Vài viên cảnh sát hình sự nhanh chóng có mặt tại căn hộ của Khoai Tây Xào Khoai Tây.
Cô gái mặt mày tái mét, run rẩy thuật lại toàn bộ sự việc.
“… Streamer đó bảo… trên trần nhà cháu có một xác chết ạ.” Cô vừa lau nước mắt vừa chỉ vào màn hình livestream đang phát.
“Xem bói qua livestream sao?” Viên cảnh sát với khuôn mặt chữ điền, ngũ quan cương nghị, toát lên vẻ chính trực nhíu mày nhìn vào phòng livestream.
Lại là cái tên streamer này. Trước đó, đội của anh ta cũng vừa nhận được tin báo về một vụ bà nội thiêu chết cháu gái ruột, và người báo án cũng khẳng định là do streamer này chỉ điểm.
Ban đầu, họ chẳng mảy may tin tưởng.
Nhưng nửa tiếng trước, đội trưởng đội 6 đã báo tin về: Bọn họ quả thực đã tìm thấy một chiếc giày của bé gái dưới một hồ nước.
Sau quá trình thẩm vấn, người bà nội đã cúi đầu nhận tội rành rành là chính tay bà ta đã sát hại cháu gái mình.
Và bây giờ, gã streamer này lại phán rằng trên trần nhà của căn hộ này có giấu xác chết.
Chỉ trong một buổi tối ngắn ngủi mà đã xảy ra đến hai vụ án mạng. Rốt cuộc đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay còn ẩn chứa uẩn khúc nào khác?
Ánh mắt anh ta thay đổi liên tục, giọng nói trở nên nghiêm khắc, đanh thép: “Thưa cô, cô có biết nếu như chúng tôi không tìm thấy thi thể nào ở đây, cô sẽ phạm tội báo án giả không? Cô đã lường trước được hậu quả chưa?”
Khoai Tây Xào Khoai Tây hoảng hốt, luống cuống tay chân: “Cháu… cháu…”
Cô đưa mắt nhìn về phía màn hình điện thoại như muốn cầu cứu.
Trì Đình Uyên điềm tĩnh lên tiếng: “Đồng chí cảnh sát, các anh cứ việc kiểm tra. Nếu không tìm thấy thi thể, tôi xin gánh vác mọi trách nhiệm.”
Phương Hạo nheo mắt, cười khẩy một tiếng: “Anh bạn có vẻ tự tin quá nhỉ?”
“Đương nhiên.” Giọng Trì Đình Uyên đều đều nhưng tràn đầy sự kiêu hãnh: “Quẻ tôi gieo chưa bao giờ sai cả.”
Nụ cười trên môi Phương Hạo vụt tắt, thay vào đó là ánh nhìn sắc bén, lạnh lùng.
“Đây là do anh tự miệng nói đấy nhé. Nếu sai, anh không chỉ phải bồi thường mọi tổn thất, mà còn có nguy cơ bóc lịch nữa đấy.”
Dĩ nhiên, câu cuối cùng chỉ là lời dọa dẫm nhằm nắn gân Trì Đình Uyên.
Thế nhưng, Trì Đình Uyên chẳng hề nao núng. Cậu gõ nhịp ngón tay lên bàn, thản nhiên đáp trả: “Tôi đã nói rồi, các anh cứ việc kiểm tra đi.”
Phương Hạo quay sang thì thầm với hai viên cảnh sát đi cùng: “Hai cậu lên căn hộ tầng trên làm việc với chủ nhà đi…”
[Streamer bốc phét thì cũng vừa vừa phai phải thôi. Đang nói chuyện với chú cảnh sát đấy, coi chừng bị bế đi bóc lịch bây giờ.]
[Đúng đấy, đúng đấy. Chẳng qua là chó ngáp phải ruồi đoán trúng được vài lần, làm như mình là thánh thần phương nào không bằng.]
[Cái đồ ăn no rửng mỡ, chê Tông chủ nhà chúng tao bói toán lung tung thì chúng mày giỏi thì thử bói xem nào?]
[Lại bài ca “giỏi thì làm đi” à. Tao có nhận là tao biết bói toán đâu. Giờ trên mạng đầy rẫy mấy đứa bịa chuyện câu view, không biết có phải là cái bọn xấu xí không dám vác mặt ra đường hay không, chậc chậc chậc!]
[Ăn nói cho cẩn thận vào~ Nhỡ đâu chị gái trong phòng livestream mò được địa chỉ IP nhà mày thì mày tới số rồi con ạ, ha ha ha ha!]