“Làm xong những việc đó, anh nên đeo thêm vài món trang sức bằng bạc, và nhớ ra ngoài phơi nắng nhiều hơn, đừng có rúc mãi trong nhà nữa.”
“Trò Chơi Hẹn Tôi” rối rít cảm ơn cậu rối rít.
“Không có gì.”
Sau khi “Trò Chơi Hẹn Tôi” ngắt kết nối, Trì Đình Uyên tiện tay xúc một thìa chè đậu đỏ hạt dẻ do Trì Ngôn mang vào khi nãy.
Mùi vị cũng không tồi.
Đôi mắt Trì Đình Uyên cong cong lên như vầng trăng khuyết, trông cậu ăn có vẻ rất ngon miệng.
Cậu chẳng hề hay biết một góc chiếc cằm trắng ngần của mình đã lọt vào khung hình livestream.
[A a a! Cúi xuống chút xíu nữa là thấy trọn khuôn mặt streamer rồi kìa!]
[Chùi ui, cái cằm trắng nõn nà làm sao! Streamer đang ăn khuya đó hả?]
[Nhìn streamer ăn ngon lành ghê, đang ăn món gì vậy ta?]
Trì Đình Uyên cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên nhìn màn hình. Cậu đưa bát chè đậu đỏ hạt dẻ lại gần ống kính hơn.
“Chè đậu đỏ hạt dẻ, ăn cũng được phết.”
[Streamer, cậu đang làm cái trò gì vậy? Chẳng phải cậu là streamer mảng huyền học sao? Nửa đêm nửa hôm đăng clip đồ ăn đầu độc người ta là ý gì hả?]
[Á á á, tên streamer đáng ghét, tôi vừa mới hạ quyết tâm giảm cân xong mà, hu hu…]
[Chết cười, có phòng livestream huyền học nhà ai mà lại nhí nhố như thế này không cơ chứ.]
[Tông chủ quả thật là có tâm trạng nhàn nhã quá mức.]
Ngay khi bình luận này vừa lướt qua, màn hình lại tiếp tục bùng nổ với hiệu ứng ba chiếc trực thăng liên tiếp.
Trì Đình Uyên: “…”
Cái người vừa bảo cậu nhàn nhã kia, đứng lại đó cho tôi!
[Ha ha ha ha, thú vị rồi đây, có tận ba người muốn xem, mà streamer hôm nay chỉ còn nhận có hai quẻ thôi.]
[Mà sao lại chỉ xem mỗi ngày ba quẻ nhỉ?]
[Tôi từng nghe các cụ kể lại, gieo quẻ xem bói sẽ làm hao tổn tinh khí của người xem. Dân gian gọi đó là một quẻ một nhân quả. Nếu can thiệp quá sâu vào chuyện của người khác sẽ gánh lấy quá nhiều nghiệp chướng. Cho nên quy định mỗi ngày ba quẻ, theo một nghĩa nào đó cũng được xem là một cách để tiết chế.]
[Lầu trên có vẻ cũng rành rọt về mấy chuyện này nhỉ?]
Trì Đình Uyên nhìn dòng bình luận giải thích kia, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười mỉm.
Cách nói này cũng không sai.
Tuy nhiên, lý do chính yếu nhất khiến cậu chỉ xem đúng ba quẻ mỗi ngày là vì… cậu lười.
“Vì có đến ba người, nên chúng ta sẽ dùng cách bốc thăm để chọn ra hai người may mắn nhé.”
Cuối cùng, phần thắng thuộc về “Khoai Tây Xào Khoai Tây” và “Bình An Hỉ Nhạc”.
“Hai người ai muốn xem trước nào?”
“Bình An Hỉ Nhạc” vội vã lên tiếng trước.
[À ừm, làm phiền cho tôi xem trước được không? Con… con gái tôi đã đi lạc mấy ngày nay rồi, đến giờ vẫn bặt vô âm tín.]
[Ồ, ra là một bà mẹ đang tìm con lạc.]
[Nhưng chuyện tìm con lạc thì không phải nên nhờ cảnh sát can thiệp sao?]
Khoai Tây Xào Khoai Tây: [Cứu người như cứu hỏa, chị xem trước đi.]
Bình An Hỉ Nhạc: [Cảm ơn, vô cùng cảm ơn.]
Chỉ một lát sau, hình ảnh một người phụ nữ trạc ngoài ba mươi xuất hiện trên màn hình.
Sắc mặt cô ấy vàng vọt, tiều tụy, đôi mắt thì sưng vù đỏ hoe vì khóc nhiều.
Giọng cô ấy nghẹn ngào, khàn đặc, đầy vẻ lo lắng: “Streamer, cậu có thể giúp tôi tìm xem con gái tôi đang ở đâu được không? Con bé đã biến mất dạng mấy ngày nay rồi. Chúng tôi cũng báo cảnh sát rồi, nhưng họ tìm mãi vẫn không thấy.”
“Tôi… tôi cũng hết cách rồi. Con bé bặt vô âm tín lâu như vậy, không biết sống chết ra sao…”
[Thảo nào người mẹ này lại tìm đến streamer, đúng là tấm lòng cha mẹ thật đáng thương.]
[Streamer giúp chị ấy đi, xem con gái chị ấy đang ở phương trời nào.]
Đôi mắt Trì Đình Uyên hơi nheo lại, cậu ngước nhìn về phía bé gái chừng hơn hai tuổi đang đứng bên cạnh người phụ nữ.
Cô bé có mái tóc buộc hai sừng trông rất ngộ nghĩnh, trên người mặc một chiếc váy công chúa màu trắng bồng bềnh. Thế nhưng, trên chiếc váy lộng lẫy ấy lại chi chít những vết cháy xém.
Đôi giày da xinh xắn trên chân cô bé cũng chỉ còn lại một chiếc. Đáng chú ý hơn, trên người cô bé còn dán những lá bùa màu vàng chi chít những ký tự chú văn phức tạp.