Chẳng lẽ là do nam nữ chính ghen tị ông đây nhiều tiền hơn bọn họ?
[Nói lại cho rõ, tiền quẻ của Thiên Huyền Tông các người không phải là thu hơi cao một chút mà là cao đến mức nực cười. Một quẻ một vạn vàng, ép mua ép bán nên đã gây ra phẫn nộ trong quần chúng.]
“Tiết lộ thiên cơ là chuyện tổn thọ, tôi thu thêm chút tiền thì có làm sao?” Trì Đình Uyên hùng hồn nói lý.
[Không vấn đề, nhưng người trong môn phái của ngài lợi dụng huyền thuật để cướp đoạt cơ duyên của nam nữ chính, dẫn đến khí vận của tiểu thế giới bị mất cân bằng.]
“Thì sao nào? Chẳng phải đồ vật này là ai tìm thấy trước thì tính là của người đó sao? Tự anh ta bất tài thì trách cái gì? Còn có ánh mắt gì của cái thứ thiên đạo đó nữa, đệ tử nào tùy tiện bước ra từ Thiên Huyền Tông chẳng mạnh hơn cái tên nam nữ chính gì đó chứ?” Trì Đình Uyên lẩm bẩm, cãi chày cãi cối.
[Nhưng ngài chết rồi.] 007 lạnh lùng tổng kết.
Trì Đình Uyên: “…”
Chết tiệt!
Cậu chết rồi, tiền của cậu, bảo bối của cậu đều đi tong rồi!
[Hơn nữa ngài sắp phải chết thêm lần nữa.] 007 bổ sung thêm một nhát dao.
Trì Đình Uyên: “…”
Tùy thôi, dù sao thì thế giới chó má này cũng chẳng có gì đáng lưu luyến, chết sớm siêu sinh sớm.
Trì Đình Uyên buông xuôi nhắm mắt lại, chẳng hề sợ hãi.
[Thật ra cũng không cần phải bi quan như vậy, ngài vẫn còn cứu vãn được.]
Có lẽ cảm thấy giọng điệu của mình hơi cứng nhắc, 007 có chút an ủi: [Chỉ cần tích lũy đủ công đức là có thể tiêu trừ ác nghiệp trên người nguyên chủ cũng như lời nguyền mà cậu phải chịu vì làm trái thiên đạo ở kiếp trước.]
“Tôi không làm.” Trì Đình Uyên từ chối: “Cũng chẳng phải ông đây tự nguyện sống lại, các người đây là ép mua ép bán, là bắt cóc!”
007: [Có được cơ hội trọng sinh, khuyên cậu đừng có mà không biết tốt xấu.]
007 tung ra chiêu cuối: [Nếu sống tiếp thì tôi có thể xin Chủ thần cho cậu tùy ý chọn một món bảo bối từ thế giới cũ mang sang đây.]
Lỗ tai Trì Đình Uyên khẽ động, giơ ra năm ngón tay: “Năm món!”
007 nghiến răng nghiến lợi: [Tối đa ba món, không có thêm đâu, còn mặc cả nữa thì cậu cứ chết đi cho rồi.]
Trì Đình Uyên thầm tính toán trong lòng… Thôi được rồi! Ba món thì ba món vậy, ít nhất cũng không phải tay trắng, vả lại còn sống được thì ai mà muốn chết chứ.
Cậu đành miễn cưỡng đồng ý: “Thành giao.”