“Nhưng mà… nhưng mà…” Giọng người đàn ông lại bắt đầu run rẩy, lập cập không nói thành lời.
“Hộp bưu kiện trống rỗng đúng không?” Trì Đình Uyên hỏi.
“Đúng vậy… không có… không có gì bên trong cả. Rõ ràng lúc cầm tôi thấy nó nặng trĩu, thế mà lúc mở ra lại chẳng có gì hết…”
“Lúc đó tôi đã ném hộp bưu kiện đi và cũng chẳng thèm bận tâm đến chuyện đó nữa.”
“Nhưng sáng nay, lúc tôi thức dậy soi gương đánh răng rửa mặt thì mới phát hiện ra… khuôn mặt của tôi đã biến mất rồi… hu hu…”
Anh ta bắt đầu nức nở, cả người chìm trong sự hoảng loạn tột độ.
“Lông mày, mắt, mũi, miệng, thậm chí cả tai và tóc của tôi đều không còn nữa!”
“Cả khuôn mặt chỉ còn lại một lớp da phẳng lì. Nhưng điều kỳ lạ là tôi vẫn có thể nhìn và cảm nhận được mọi thứ…”
[Thật… thật sự biến mất sao? Theo đúng nghĩa đen luôn á?]
[Đại… đại ca à, anh đừng làm tôi sợ nhé. Đêm hôm khuya khoắt anh kể chuyện ma quỷ gì đấy? Chắc là đùa thôi đúng không?]
[Hu hu hu, cháu ở nhà một mình, cháu sợ lắm.]
[Lầu trên ơi tui cũng đang ở nhà một mình nè, tui cũng sợ lắm, nên yêu cầu streamer lộ mặt ra an ủi tụi tui xíu đi!]
[Lầu trên này… thú thật là tui cũng có cùng mong muốn, hì hì…]
Kênh bình luận từ chủ đề kinh dị chớp mắt đã chuyển sang chủ đề thả thính.
Trì Đình Uyên cạn lời, lướt mắt qua màn hình một cái rồi ngó lơ đám “sắc lang” này.
“Streamer, tôi… tôi gặp quỷ thật rồi đúng không?”
Trì Đình Uyên thở dài: “Anh thật sự đã gặp quỷ. Con quỷ đó chính là người đã giao bưu kiện cho anh lúc trước.”
“Đây gọi là Bưu Kiện Đổi Mặt. Một số kẻ thủ ác tày trời, sau khi chết đi, để trốn tránh hình phạt ở địa phủ nên chúng sẽ đóng giả thành nhân viên giao hàng vào lúc nửa đêm để giao bưu kiện. Một khi anh mở cửa và nhận lấy món đồ đó, đồng nghĩa với việc anh đã đồng ý trao đổi khuôn mặt, thậm chí là cả mạng sống của mình cho hắn.”
“Nếu trong vòng ba ngày không tìm được thi thể của kẻ đổi mặt kia để thiêu hủy, người bị đổi mặt sẽ trở thành một âm hồn không có ngũ quan, mãi mãi trôi dạt trên trần gian cho đến khi tan biến hoàn toàn.”
[A a a! Đáng sợ quá, vậy là nửa đêm nửa hôm ai gõ cửa cũng tuyệt đối không được mở!]
[Vấn đề là công ty chuyển phát nào lại đi giao hàng lúc nửa đêm cơ chứ?]
[Đúng đấy, đi làm cả ngày chỉ mong mau chóng được về nhà ngả lưng thôi. Chẳng biết ông anh này nghĩ gì nữa.]
[Chỉ có mình tui quan tâm liệu anh giai này có lấy lại được khuôn mặt không thôi à?]
Người dùng “Tiền Tới” rõ ràng là đang vô cùng quan tâm.
Giọng anh ta đầy vẻ nôn nóng: “Streamer à, cậu cứu tôi với. Chỉ cần cứu được tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng bằng lòng trả!”
“Đã nhận tiền của anh thì đương nhiên tôi sẽ giúp anh giải quyết chuyện này. Nhưng cũng chẳng cần phải trả thêm tiền đâu.”
Làm nghề của họ thì mọi thứ đều được niêm yết giá rõ ràng, nói bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Thu thêm hay nhận thiếu đều sẽ phải gánh chịu sự trừng phạt của ý trời.
“Bây giờ anh hãy nói cho tôi nghe chữ đầu tiên nảy ra trong đầu anh lúc này là gì.”
Tiền Tới ngẩn người ra một lúc rồi nói: “Sống.”
“Trong chữ Sống (Hoạt – 活) có bộ Thủy, lưỡi thuộc Tâm, Tâm thuộc Hỏa. Nhìn qua thì tưởng như tương khắc, nhưng thực chất lại là quẻ Thủy Hỏa Ký Tế, tức là Khảm trên Ly dưới.”
“Ừm, bây giờ tôi sẽ cho anh biết cái xác đã đổi lấy khuôn mặt của anh đang ở đâu.” Trì Đình Uyên nhúng đầu ngón tay vào ly nước rồi viết lên mặt bàn.
“Khảm trên Ly dưới là quẻ trung thượng, tình hình vẫn còn có thể khống chế được.” Ngón tay cậu dừng lại: “Thủy là chủ đạo, thuộc cung Khảm, cung Khảm nằm ở hướng chính Bắc.”
“Anh thử nhớ lại xem ở hướng chính Bắc, khu vực gần chỗ anh dạo này có nhà ai có người chết không, mà phải là kẻ hung ác cơ.”
Tiền Tới bấu chặt ngón tay, cẩn thận nhớ lại.
“Tôi… tôi nhớ ra rồi, là Lý Bân.”
“Hắn là một tên côn đồ vô công rồi nghề, ngày thường hay lêu lổng cùng đám du côn lưu manh ở địa phương, không thiếu những trò trộm cắp, cướp giật.”
“Khoảng thời gian trước, lúc đi ăn trộm đồ, hắn bị ngã từ lầu hai xuống đập đầu chết.”
Nói đến đây, anh ta đột nhiên trở nên phẫn nộ: “Cái thằng súc sinh này, lúc sống toàn làm mấy chuyện khốn nạn, chết rồi mà vẫn còn muốn hại người!”