“Thứ tà thuật cấm kỵ đó có tên gọi là Người Giấy Cầu Tự.”
[Cho tôi hỏi một câu, Tông chủ ơi, Người Giấy Cầu Tự là cái gì vậy?]
[Cùng chung câu hỏi.]
“Người Giấy Cầu Tự là một tà thuật vô cùng thâm hiểm và độc ác. Vào những năm xa xưa, những gia đình nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ thường lấy bé gái sơ sinh hoặc bé gái còn nhỏ tuổi, dùng giấy vàng quấn quanh người chúng thành hình nộm, gọi là Đồng Tử Dẫn Đường.”
“Bọn họ dán đầy bùa chú lên người những đứa trẻ đáng thương ấy, sau đó ném chúng vào lò than hồng, nhẫn tâm thiêu sống chúng cho đến chết. Hơn nữa, quá trình thiêu sống này còn bắt buộc phải dùng chu sa để vẽ mắt cho hình nộm, gọi là điểm nhãn. Nghi thức này mang ngụ ý là chỉ đường mở mắt cho đứa con trai sắp chào đời.”
“Tiếng khóc la của bé gái càng thảm thiết bao nhiêu, thì xác suất thai nhi tiếp theo là con trai càng cao bấy nhiêu.”
“Cô bé đó… đã bị chính bà nội mình thiêu sống.”
Nhưng do thời gian mất chưa bao lâu nên oán khí của cô bé vẫn chưa kịp hình thành.
Trước lúc chết, cô bé đã phải chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng, nên theo bản năng, em chỉ biết tìm kiếm bóng hình của mẹ.
Có lẽ trong suy nghĩ non nớt ấy, em tin rằng chỉ cần về bên mẹ thì mẹ sẽ lại dang rộng vòng tay ôm ấp và dỗ dành em như mọi khi.
[Đờ mờ, bị thiêu sống á? Cô bé đó mới chỉ hai ba tuổi thôi mà, sao có thể chịu đựng nổi nỗi đau khủng khiếp nhường ấy chứ.]
[Mụ già này đúng là tàn độc hết chỗ nói, đến cháu gái ruột thịt của mình mà cũng ra tay cho được.]
[Cũng chưa chắc những gì streamer nói đã là sự thật đâu, nhỡ đâu cậu ta bịa chuyện thì sao?]
[Lầu trên là ma mới à?]
[Thì sao nào?]
[Vậy là bạn chưa biết sự lợi hại của Tông chủ nhà chúng tôi rồi.]
[Một gã đạo sĩ dỏm hay làm trò mèo thì lợi hại chỗ nào?]
[Hy vọng lát nữa cậu không bị vả mặt đôm đốp.]
“A a a! Mụ già ác độc kia, bà đã giết chết con gái tôi. Tôi phải bắt bà đền mạng cho con tôi!”
Khi biết được sự thật về cái chết thảm thương của con gái, Bình An Hỉ Nhạc không thể nào kìm nén được nỗi oán hận chất chứa trong lòng thêm một giây phút nào nữa.
Cô điên cuồng vơ lấy mọi thứ trong tầm tay ném tới tấp về phía Lưu Quế Lan.
Lưu Quế Lan vừa lùi lại né tránh vừa lớn tiếng mắng nhiếc: “Mày bớt nghe người ngoài xúi bẩy nói xằng nói bậy đi. Làm sao tao có thể tự tay giết chết cháu gái ruột của mình được cơ chứ…”
“À, tao hiểu rồi. Chắc chắn là mày tự tay hại chết con gái mày, rồi bày binh bố trận thuê người đến diễn tuồng để vu oan giá họa cho tao đúng không? Con đàn bà độc ác này, đợi thằng Diệu Tổ về, tao nhất định sẽ bắt nó ly hôn với mày.”
[Đờ mờ, mụ phù thủy già này ăn vạ vừa ăn cướp vừa la làng kìa.]
[Trên đời này sao lại tồn tại cái loại người tàn độc đến thế cơ chứ. Loại người này chết đi rồi thì cứ phải tống thẳng xuống mười tám tầng địa ngục mới đáng.]
[Chỉ thương cho chị gái này và đứa con nhỏ của chị ấy thôi…]
Bình An Hỉ Nhạc bỗng bật cười, một nụ cười chua chát, điên dại.
“Ly hôn ư? Hắn ta lén lút bao nuôi tình nhân bên ngoài, con ả đó lại còn đang mang thai. Bây giờ con gái tôi đã không còn nữa, các người định đuổi mẹ con tôi ra đường để nhường chỗ cho ả tiểu tam và đứa con hoang của ả sao? Tôi nói cho bà biết, nằm mơ đi!”
“Đằng nào thì con gái tôi cũng chẳng còn nữa, nếu không quậy cho cái nhà này long trời lở đất thì tôi tuyệt đối không ly hôn đâu. Tôi muốn tất cả các người phải chôn cùng con gái tôi!”
“Đồ điên! Mày là đồ điên! Lẽ ra tao phải bảo Diệu Tổ ly hôn mày sớm hơn, rước con Tiểu Như về nhà. Á…”
Mái tóc của Lưu Quế Lan bị Bình An Hỉ Nhạc giật tung tóe, rối bù như tổ chim. Trên mặt, trên cổ hằn rõ những vết cào cấu ứa máu đỏ tươi.
Đủ thấy Bình An Hỉ Nhạc đã ra tay mạnh bạo đến nhường nào.
Trì Đình Uyên lạnh lùng nhìn dáng vẻ thê thảm của Lưu Quế Lan, buông lời mỉa mai sâu cay: “Cháu gái ruột thì không màng, lại cứ nằng nặc đòi nuôi con tu hú. Đúng là mù quáng.”