Đỗ Quyên và Tịch Thời Quang yêu nhau một năm, tự nhận mình là một cô bạn gái tốt không thể chê vào đâu được.
Nào ngờ, nhà họ Tịch vì chê Đỗ Quyên xuất thân “nông thôn” nên tìm đến tận cửa quăng ra một tờ séc: “Rời khỏi con trai tôi, đây là một triệu.”
Đỗ Quyên cầm tờ séc lên nhìn một cái: “Hay là ngài cân nhắc thêm một số 0 ở đằng sau đi?”
Không ngờ đối phương thật sự sảng khoái, dứt khoát ký thêm mà chẳng nói lời đôi co, thừa thãi.
Thế là Đỗ Quyên cầm tờ séc mười triệu này tiêu sái rời đi, không để lại một cù rắm.
Không lâu sau.
Đỗ Quyên đưa công ty ra sàn chứng khoán, đứng trước mặt truyền thông cô lau nước mắt nghẹn ngào: “Cảm ơn mạnh thường quân có lòng tốt đã ủng hộ tôi thuở ban đầu, chính mười triệu của bà đã đưa tôi đến ngày hôm nay…”
Dưới khán đài.
Tịch Thời Quang mặc bộ âu phục may đo thủ công thẳng thớm, đứng sau một hàng vệ sĩ, uể oải vỗ tay vài cái tượng trưng, vẻ mặt đầy ẩn ý.
Buổi họp báo kết thúc, Đỗ Quyên đi giày cao gót chậm rãi bước xuống sân khấu.
Chưa đi được mấy bước, Tịch Thời Quang vươn một tay ôm ngang eo cô nhấc bổng người lên vai: “Vị tiểu thư cao quý của tập đoàn Chu thị đây, có phải em quên cảm ơn tôi rồi không?”
*
Hồi đại học, Đỗ Quyên say mê Tịch Thời Quang, coi anh như nam thần của mình.
Yêu nhau một năm, cuối cùng cô cũng hiểu ra bản thân dù cố học theo thế nào cũng chỉ là bản sao của một người khác.
Tỉnh ngộ rồi, Đỗ Quyên rời đi không một tiếng động, tiêu sái dứt khoát.
Nào ngờ, Tịch Thời Quang xưa nay ung dung, cao quý lại phát điên.
Không ai hiểu rõ hơn anh, Đỗ Quyên là tia sáng trong cuộc đời anh, chính cô đã dẫn anh bước ra khỏi cuộc đời tăm tối.
Anh phát điên tìm cô, quyết đào ba thước đất cũng phải tìm cho ra người.
“Trò lật mặt không nhận người quen của cô Đỗ đúng là thú vị.”
Trích lời của tổng giám đốc bá đạo Tịch Thời Quang, kẻ bị ăn sạch nhẵn rồi bị ruồng bỏ:
“Trước khi tuyết lở, mỗi bông tuyết đều mang theo dũng cảm xông pha chân trời.”
Trích lời của con gái ông trùm tài phiệt Đỗ Quyên:
“Anh không yêu tôi thì bà đây xin miễn tiếp.”
*
Giới thiệu vắn tắt: Tôi và anh vốn không có duyên phận, tất cả đều nhờ tôi có tiền.





Bình Luận (0)