Trước mặt Hoa Đông, Đỗ Quyên luôn là hình tượng chị gái tri kỷ, cô khuyên cậu: “Cậu đang trong giai đoạn thăng tiến, hôm nay nếu cậu đăng bài lên mạng xã hội, cứ chờ bị công ty quản lý đóng băng đi.”
“Em…” Suy cho cùng vẫn còn trẻ, Hoa Đông tuy bề ngoài đang là người hot trong giới giải trí, nhưng cũng chỉ là một công cụ trong tay giới tư bản mà thôi.
Cậu thực sự không có vốn liếng để tùy hứng, rất nhiều chuyện đều thân bất do kỷ.
“Ngoan, nghe lời.” Đỗ Quyên kiên nhẫn khuyên can, nào biết rằng dáng vẻ này của cô lọt vào mắt người nào đó, thật sự chướng mắt vô cùng.
Tịch Thời Quang lười biếng dựa vào thành giường nhìn Đỗ Quyên.
Người phụ nữ da trắng như tuyết, mái tóc đen dài buông xõa, thỉnh thoảng cô vén tóc ra sau tai, biểu cảm ôn hòa:
“Tình cảnh hiện tại của cậu, có biết bao nhiêu cặp mắt đang dòm ngó cậu có biết không? Hơn nữa, thỏa thuận đối đầu của cậu đã hoàn thành chưa? Nghĩ tới hậu quả chưa? Đồ ngốc.”
Đỗ Quyên cũng không phải thánh nhân, chỉ là cô nhìn Hoa Đông trưởng thành trở thành ngôi sao thần tượng như bây giờ, biết trong đó có bao nhiêu khó khăn. Mà cô rất rõ, trong giới này tuổi thọ của ngôi sao thần tượng chỉ có mấy năm ngắn ngủi. Nếu bây giờ Hoa Đông phạm sai lầm, bao nhiêu công sức chẳng khác nào đổ sông đổ bể hết. Cô không gánh nổi tội danh ấy.
Cuối cùng, Đỗ Quyên vẫn khuyên được Hoa Đông.
Cô thở phào một hơi, cảm thấy mình đúng là thánh mẫu, sơ ý một cái là cứu được một chú cừu non lạc đường.
Đỗ Quyên quay đầu không kịp đề phòng đụng phải lồng ngực Tịch Thời Quang.
Cô một tay cầm điện thoại, một tay sợ hãi vỗ lên ngực mình, dùng ánh mắt ra hiệu với Tịch Thời Quang.
Tịch Thời Quang lại từng bước áp sát, giọng điệu trầm thấp: “Hửm? Quấy rầy chuyện tốt của em hả?”
“?”
Cái quỷ gì vậy?
Đầu bên kia điện thoại, Hoa Đông nghe thấy giọng đàn ông, hỏi: “Xin lỗi, có phải em đã quấy rầy chị rồi không?”
Còn chưa kịp để Đỗ Quyên nói gì, Tịch Thời Quang đã một phát cầm lấy điện thoại của cô, cất giọng lười nhác: “Nhóc con, có phải thầy giáo giao bài tập quá ít không?”
Cái tên to xác này còn mặt dày gọi người khác là nhóc con?
Sau này mỗi lần Đỗ Quyên nhớ đến câu Tịch Thời Quang nói với Hoa Đông vào tối hôm đó đều không khỏi buồn cười.
Nhưng Tịch Thời Quang của hiện tại lại không cho Đỗ Quyên cơ hội chế giễu, anh ném điện thoại lên sofa, một tay nắm lấy cổ tay Đỗ Quyên, rũ mắt cười khẽ: “Ăn no rồi?”
Đỗ Quyên gật đầu: “Ừm.”
“Nên mới có sức mà tán tỉnh thằng nhóc kia ngay trước mặt anh?”
“?”
Tịch Thời Quang không cho Đỗ Quyên bất cứ cơ hội phản ứng nào, ỷ vào mình cao to, một phát vác cô lên vai.
Đỗ Quyên giật mình, hét lên thất thanh, nhưng người bên dưới rõ ràng không định buông tha cho cô, mặc cô cầu xin thế nào cũng vô dụng.
Tịch Thời Quang vỗ nhẹ lên mông Đỗ Quyên, sức lực không mấy dịu dàng, đột nhiên trở nên nghiêm túc: “Giữ sức lại lát nữa hẵng kêu.”
Đỗ Quyên bị anh ném lên chiếc giường mềm mại, cô theo phản xạ lùi về sau. Vốn đã mặc ít, hiện tại cô nghi ngờ trên mông mình còn in hằn dấu bàn tay.
Trước đây trên giường hai người cũng chơi rất thoáng, nhưng Tịch Thời Quang không thuộc kiểu dịu dàng, có điều tình đến chỗ nồng đậm thì tất cả đều trở thành trêu đùa.
Bàn tay lớn của Tịch Thời Quang giữ chặt cổ chân cô, cúi đầu, khóe miệng mang ý cười sâu xa: “Đỗ Quyên, em nói xem có phải em hơi hư rồi không?”