Một nụ hôn không hề báo trước khiến Đỗ Quyên có phần không đỡ nổi.
Tịch Thời Quang tới rất mãnh liệt, một tay giữ cằm Đỗ Quyên, tiến sâu. Dù không phải lần đầu hôn, nhưng lần nào cũng khiến Đỗ Quyên thần hồn điên đảo.
“Đây là kiểu quần áo gì? Các nhà thiết kế bọn em cũng biết góp phần cho sự nghiệp bảo vệ môi trường quá nhỉ.”
Đây là câu nói của Tịch Thời Quang sau khi kết thúc một nụ hôn nồng nhiệt triền miên. Giọng anh vừa khàn vừa trầm, Đỗ Quyên hiểu rõ hơn ai hết bên trong đó che giấu cảm xúc dày đặc.
Cô vòng hai tay ôm chặt cổ anh, không cho anh lui ra, giọng vừa nũng nịu vừa quyến rũ: “Còn muốn nữa.”
Hai má trắng nõn của Đỗ Quyên nhuộm sắc hồng, vùng da lộ ra ngoài chiếc váy lụa mỏng đều ửng đỏ.
Tịch Thời Quang đưa tay khẽ véo má Đỗ Quyên, cười như không cười hỏi cô: “Em xác định muốn ở đây à?”
Ở đâu cơ?
Đỗ Quyên cẩn thận thò ra ngoài cửa kính từ trong lòng Tịch Thời Quang nhìn thử… đường vành đai ba, xe cộ qua lại như nước.
*
Bốn mùa quanh năm, số lần Tịch Thời Quang đến thủ đô có thể đếm trên đầu ngón tay.
Nhà họ Tịch bám rễ ở phương Nam, đóng quân tại Nam Châu, chỉ thỉnh thoảng có công việc liên quan Tịch Thời Quang mới đến thủ đô.
Còn Đỗ Quyên vì Tịch Thời Quang mà trực tiếp định cư tại Nam Châu, thủ đô đối với cô chẳng qua cũng chỉ là một nơi phong cảnh.
Vì vậy, tối nay Tịch Thời Quang đột nhiên xuất hiện ở thủ đô, lại còn ở ngoài bữa tiệc khai mạc tuần lễ thời trang, thật sự khiến Đỗ Quyên có phần bất ngờ.
Ngoài bất ngờ, còn có chút vui vẻ.
Yêu nhau gần một năm, Đỗ Quyên cũng coi như đã nắm được chút tính cách của Tịch Thời Quang, dù cô không chắc cái mình nắm được có chính xác hay không. Tóm lại, Tịch Thời Quang sẽ không chủ động nói mấy lời nhớ nhung, bởi vì anh là người hành động.
Đỗ Quyên cũng từng rúc vào lòng Tịch Thời Quang vào một ngày trùng phùng sau vài ngày xa cách, làm nũng chất vấn anh rốt cuộc có nhớ cô hay không, đáng tiếc không có kết quả.
Tối nay, có lẽ sẽ là một đêm không ngủ.
Gần như cùng lúc cánh cửa phòng tổng thống mở, Tịch Thời Quang đè Đỗ Quyên xuống, những nụ hôn dày đặc rơi xuống. Từ trán đến mày mắt, sống mũi, khóe môi.
Lúc này anh giống hệt một con hổ lớn đáng thương, bản tính ăn thịt như thể bị ngăn cản, chỉ có thể ăn rau cỏ mấy chục năm.
Tự dưng được ăn thịt, thật sự không phải chuyện đùa.
Kết thúc, Tịch Thời Quang ôm Đỗ Quyên như ôm trẻ con, khẽ gọi cô: “Bé ngoan.”
Đỗ Quyên cảm thấy hạnh phúc cực kỳ, sự cưng chiều của người đàn ông không phải giả vờ, ít nhất tại khoảnh khắc này vô cùng đáng quý.
Tịch Thời Quang bế Đỗ Quyên vào phòng tắm, để cô ngâm mình trong bồn nước ấm.
Còn chiếc váy lụa bồng bềnh của Đỗ Quyên đã sớm trở thành mảnh vụn dưới tay người đàn ông.
Lúc ngâm bồn, Đỗ Quyên đã tỉnh táo lại.
Chiếc điện thoại đặt bên cạnh kêu liên hồi, Đỗ Quyên mở ra xem, là tin nhắn của Hà Xuân Yên.
Hà Xuân Yên: [Mẹ tôi ơi, tớ tận mắt thấy Tịch Thời quang bế cậu vào khách sạn đấy.]
Hà Xuân Yên: [Có cần phải giống phim thần tượng thế không? Chậc chậc, tự cậu không biết đi à?]
Hà Xuân Yên: [Đúng rồi, cậu chủ Tịch chẳng lẽ không nhìn thấu diễn xuất vụng về của cậu sao?]
Hà Xuân Yên: [Mau nói đi! Cậu lại giở trò gì rồi?]
Đỗ Quyên đang định trả lời tin nhắn thì nghe thấy bên ngoài có tiếng đồ sứ rơi vỡ. Cô giật mình, theo bản năng gọi một tiếng: “Thời quang?”