Đang nghĩ ngợi thì điện thoại của Tịch Thời Quang đột nhiên vang lên.
Đỗ Quyên nằm bên cạnh lập tức vểnh tai.
Một giờ sáng, ai còn gọi điện vào giờ này?
Tịch Thời Quang cũng không né tránh gì, trực tiếp ngồi trên giường nghe máy, chỉ là mới hai chữ đầu tiên khiến Đỗ Quyên như bị dội một xô nước đá từ trên đầu xuống.
“Ngưng Bích?” Tịch Thời Quang cau mày, sau đó xuống giường ra ngoài nghe điện.
Người vừa đi, Đỗ Quyên bãn nãy còn tỏ ra bình thản lập tức quay đầu nhìn theo.
Tịch Thời Quang quay lưng về phía cô đứng trước cửa sổ sát đất, vì khoảng cách quá xa, cô chỉ loáng thoáng nghe được vài chữ: “Ừ… được… chú ý an toàn…”
Lời tuy nghe không rõ, nhưng giọng điệu rất dịu dàng.
Đỗ Quyên ở bên Tịch Thời Quang lâu như vậy, không phải chưa từng nghe anh nghe điện với người khác, nhưng rất hiếm khi thấy thái độ của anh dịu dàng như thế này.
Lòng cô lạnh đi một nửa, vơ lấy chăn trùm kín đầu, lần đầu tiên muốn mắng Tịch Thời Quang!
Quả nhiên, bạch nguyệt quang trở về, thái độ của anh khác hẳn.
Cô lại không nhịn được bắt đầu mắng trong lòng:
Tiên sư bố nhà anh Tịch Thời Quang! Ngay trước mặt bà đây mà dám gọi điện cho tình cũ!
May mà bà đối xử tốt với anh! Tên đàn ông không có lương tâm!
Có tin bà đây một phát đá bay anh không ya a a! Thật đáng ghét!
Không lâu sau, Tịch Thời Quang gọi điện xong, quay về trên giường.
Anh nhìn Đỗ Quyên quay lưng về phía mình đang trùm chăn ngủ, lông mày khẽ nhướng, đưa tay kéo chăn của cô xuống một chút.
“Ngủ rồi à?” Anh lại gần hỏi khẽ.
Đỗ Quyên không động đậy, không định trả lời.
Đột nhiên…
“Ọc ọc…”
Điều xấu hổ nhất chính là khi đang thầm chửi rủa ai đó, giận ai đó, thì cái bụng không nghe lời phản chủ, kêu ngay trước mặt người ta!
Tối nay Đỗ Quyên chưa ăn cơm, bụng đói từ lâu, giờ cứ kêu ọt ọt không ngừng. Cô tức giận vỗ nhẹ lên bụng mình, lẩm bẩm: “Đừng kêu nữa được không.”
Để giữ dáng, Đỗ Quyên bỏ bữa là chuyện thường, nên cái dạ dày của cô bị chính cô hành hạ đến nỗi thường xuyên phát sinh vài trục trặc nhỏ. Cơ mà vấn đề không lớn, Đỗ Quyên cũng chưa từng coi ra gì.
Tịch Thời Quang khẽ cười rồi thì thầm trêu chọc bên tai Đỗ Quyên.
Lúc này Đỗ Quyên thật sự không muốn nói chuyện với ai kia.
Thật đấy.
Cô sợ mình sẽ mắng anh mất.
Tịch Thời Quang đưa tay khẽ véo nhẹ eo Đỗ Quyên, mặc kệ cô đang giận dỗi, xoay người xuống giường.
Mười mấy phút sau anh quay lại, trên tay bưng một cái khay, trên đó đặt một bát mì.
Đỗ Quyên đương nhiên ngửi thấy mùi thơm của mì, bụng càng thêm không nghe lời kêu ọt ọt liên tục.
Tịch Thời Quang cụp mắt, đặt khay sang một bên, đột nhiên cúi người lại gần tai Đỗ Quyên.
Anh nhếch môi, thở dài cười nói: “Có cần anh đút em không?”
“?”
Tự dưng lại muốn đút cho cô là sao?
Vì gọi điện với người phụ nữ khác lúc nửa đêm nên chột dạ phải không?
Hừ.
Đỗ Quyên quay đầu, chạm phải đôi mắt cười như không cười của Tịch Thời Quang.
Dù ở bên nhau đã lâu, nhưng người này vẫn có đủ vốn liếng khiến cô đỏ mặt tim đập loạn nhịp, dù chỉ là một nụ cười.
“Em giận dỗi gì thế? Hửm?” Anh dỗ dành, tưởng là vì câu trêu chọc ban nãy của mình làm cô không vui.
Tim Đỗ Quyên đập thình thịch.
Bị mê hoặc rồi.
Đỗ Quyên rất bất đắc dĩ với sự không nghe lời của chính mình, rõ ràng trong lòng đã thầm mắng người này cả trăm lần, nhưng chỉ cần anh nói một câu với cô, cô liền buông giáo quy hàng, trói tay chịu trận.
Tại sao ư? Ai bảo cô là người yêu trước.
Mà người được yêu chiều thì luôn có chỗ dựa nên chẳng sợ gì.