Đến nội dung chính

Chương 13: Chẳng lẽ Tịch Thời Quang thích đàn ông?

admin 680 Chữ Cài Đặt

Sau bữa trưa, Tịch Thời Quang mặc quần áo chỉnh tề, nói muốn đi gặp một người bạn ở thủ đô.

Đỗ Quyên nhạy bén nhận ra Tịch Thời Quang không có ý định dẫn cô đi theo, cô cũng không bám riết, chỉ vùi đầu vào chăn, thản nhiên nói mình rất mệt muốn ngủ trưa.

Cô đúng là mệt.

Thân thể mệt, trong lòng càng mệt.

Tịch Thời Quang nghe vậy, động tác cài cúc áo khựng lại, đi tới cạnh giường cúi người véo má Đỗ Quyên, lại cúi đầu hôn lên trán cô, cất giọng trầm thấp: “Sao thể lực vẫn kém thế?”

“?”

Làm người đi được không!

Trọn hai ngày không ngày không đêm quấn lấy nhau trên giường, dù có uống Viagra cũng không chịu nổi đâu!!

Tiếng đóng cửa phòng như còn vang vọng tiếng cười của Tịch Thời Quang, rõ ràng anh đang cười nhạo cô.

Sau khi Tịch Thời Quang đi, Đỗ Quyên thật sự nhắm mắt định ngủ. Nhưng vừa nhắm mắt, trong đầu cô lại không tự chủ hiện lên tin nhắn mờ ám mà Vu Ngưng Bích gửi cho Tịch Thời Quang lúc nửa đêm: [Cưng ơi, chị sắp về rồi.]
Vậy, người bạn mà Tịch Thời Quang nói, có phải là Vu Ngưng Bích không?

Bây giờ anh ấy đi gặp Vu Ngưng Bích sao?

Trong lòng Đỗ Quyên hoảng loạn, vì cô quá rõ mức độ đặc biệt của Vu Ngưng Bích đối với Tịch Thời Quang.

Thời đại học Đỗ Quyên đã từng lĩnh giáo uy lực của đóa hoa trên đỉnh núi Tịch Thời Quang, dù vô số phụ nữ đưa tình với anh, anh cũng không rung động. Đỗ Quyên cũng từng mượn nickname “Ánh Nắng Chói Lóa Đôi Mắt Ta” gửi cho tài khoản mạng xã hội của Tịch Thời Quang lời chào buổi sáng buổi tối suốt hơn một năm, nhưng chưa từng nhận được hồi âm.

Thế là Đỗ Quyên tò mò, chẳng lẽ Tịch Thời Quang thích đàn ông?

Nhưng điểm đáng ngờ nằm ở chỗ, Tịch Thời Quang cũng không có qua lại “thân mật” gì với đàn ông!

Sau này Đỗ Quyên mới biết, Tịch Thời Quang không phải thích đàn ông cũng không phải lạnh lùng, mà là thích Vu Ngưng Bích. Đây gần như là bí mật công khai của cả học viện, ai cũng nói Tịch Thời Quang thầm mến Vu Ngưng Bích, bởi vì sự đơn thuần, tốt đẹp, thiện lương của chị ta.
Lần đầu gặp Vu Ngưng Bích, Đỗ Quyên cũng cảm thấy chị ta là người thiện lương, vô hại, thuần khiết, không tâm cơ. Nhưng không hiểu sao, cô lại thấy không thích cho lắm.

Làm người, ai mà chẳng có thất tình lục dục, nên Đỗ Quyên ghen tị với Vu Ngưng Bích. Ghen tị vì chị ta không chỉ được Tịch Thời Quang “thích”, mà còn ưu tú quá đỗi, người gặp người thích.

Trước mặt Vu Ngưng Bích, Đỗ Quyên cảm thấy mình như một con hề nhảy nhót, càng nhảy càng lộ vẻ ấu trĩ. Vì vậy cô từ bỏ theo đuổi, không tự tìm khổ.

Song, con người ấy mà, luôn thích làm mấy chuyện khốn nạn, cho chút nước mưa là lại lênh láng.

Ngay khi biết tin Vu Ngưng Bích ra nước ngoài, Đỗ Quyên cảm thấy hy vọng của mình đã tới!

Đỗ Quyên thậm chí còn nhớ rõ, một năm trước sau tiệc sinh nhật của Tịch Thời Quang, cô dùng quan hệ để có được thẻ phòng, lẻn vào phòng suite khách sạn của anh, giả vờ như con cừu lạc đường, say khướt níu lấy tay áo Tịch Thời Quang nhờ anh giúp đỡ.
“Em hình như bị người ta bỏ thuốc, anh có thể giúp em không?” Cô dùng giọng nũng nịu nói với anh.

Đỗ Quyên không rõ chiêu này có hiệu quả không, chỉ có thể liều một phen, tệ nhất là bị ném ra khỏi phòng. Cô bất chấp tất cả vòng lên vai Tịch Thời Quang, dùng kỹ thuật hôn vụng về của mình khơi gợi anh.

Ngoài dự đoán… chiêu này thật sự có tác dụng.