Đến nội dung chính

Chương 18: Nấm kim châm

admin 786 Chữ Cài Đặt

[Đỗ Quyên muốn gả vào hào môn đúng là nằm mơ giữa ban ngày?]

[Công tử nhà giàu chơi vui thôi, đừng tưởng bọn họ thật lòng.]

[Khi bò lên giường người ta thì phải lường trước hậu quả, chẳng có gì đáng thương.]

[Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Đỗ Quyên này trông thật sự không thua kém gì minh tinh tuyến đầu đâu nhé]

[Với điều kiện của Tịch Thời Quang mà không tìm được người tốt hơn Đỗ Quyên à?]

Trường hợp này, Đỗ Quyên rất muốn gọi điện cho Tịch Thời Quang hoặc làm nũng với anh. Nhưng Tịch Thời Quang ra ngoài từ chiều đến giờ vẫn chưa về, giữa hai người cũng không hề liên lạc.

Tâm trạng Đỗ Quyên rất phức tạp, một mặt cô rất muốn Tịch Thời Quang biết nỗi đau hiện tại của mình, mặt khác cô lại không muốn Tịch Thời Quang dính vào những thị phi trên mạng.
Sau sự kiện “đạo nhái”, các bài viết đào bới về Đỗ Quyên trên mạng ngày càng nhiều, hiện đứng đầu là: #Đỗ Quyên bị bao nuôi#

Một tài khoản marketing có sức ảnh hưởng khá sâu đăng một bài kèm hình ảnh, không chỉ chỉ thẳng Đỗ Quyên được thái tử gia tập đoàn Tịch thị Tịch Thời Quang bao nuôi, mà quan hệ của hai người còn luôn không được Tịch Thời Quang thừa nhận.

So với đạo nhái, cư dân mạng dường như tò mò hơn về chuyện hào môn bao nuôi kiểu này.

Một tài khoản tích đỏ tên “Hóng Dưa Không Đóng Cửa” cũng hùa theo hóng, thậm chí đăng một bài khác: [Giấc mộng hào môn của Đỗ Quyên e là sắp tan vỡ rồi. U1S1, giờ xã hội loạn quá, các chị em đừng học theo, học theo cuối cùng chính là cái kết này đó. Sùng bái vật chất thật sự không nên!]

Cả buổi chiều im lặng, Đỗ Quyên không tức giận vì bị đạo nhái, lại bật cười vì bài đăng của tài khoản này.
Người tham gia truyền bá thông tin không hề quan tâm tin tức có thật hay không, bọn họ chỉ muốn khuấy động cảm xúc người khác.

Đỗ Quyên luôn hiểu trên mạng có đủ loại yêu ma quỷ quái, những lời vô căn cứ cứ thế tuôn ra ồ ạt như không cần tiền. Nhưng lời của tài khoản “Hóng Dưa Không Đóng Cửa” này dường như chạm đến sợi dây thần kinh nào đó của cô.

Tuy cô và Tịch Thời Quang ở bên nhau chưa từng vì tiền của anh, cơ mà từ một góc độ nào đó, mối liên kết giữa bọn họ quả thực mong manh.

Không biết có phải vì Đỗ Quyên nhìn quá chăm chú, hay vì thảm trải sàn của phòng tổng thống cách âm quá tốt, đến nỗi Tịch Thời Quang trở về mà Đỗ Quyên không hề hay biết.

“Đang xem gì vậy?” Lúc nói, Tịch Thời Quang dùng một tay ôm lấy eo cô, liếc nhìn nội dung trên điện thoại của cô.
Đỗ Quyên theo phản xạ khóa màn hình, quay đầu hỏi người phía sau: “Sao anh về rồi?”

Tịch Thời Quang cười hỏi ngược lại: “Anh không thể về sao? Hay là em không mong anh về?”

Sao có thể không mong anh về…

Trái lại, lúc này Đỗ Quyên rất cần Tịch Thời Quang.

Bất kể giữa bọn họ có tình cảm hay không, ít nhất cơ thể hòa hợp, có thể khiến cô tạm quên đi vài chuyện không vui. Huống chi, cô thực sự rất thích anh.

Tối nay Đỗ Quyên chủ động, đưa tay vòng lên cổ Tịch Thời Quang, hôn lên môi anh, như con thỏ thỏ thẻ nói: “Hình như chúng ta chưa từng làm trước cửa sổ sát đất, muốn thử không?”

Tịch Thời Quang nhướng mày, cả người đầy vẻ lười biếng, áo sơ mi trắng mở ba cúc, đúng chuẩn cầm thú. Câu trả lời của anh là trực tiếp đè Đỗ Quyên lên cửa sổ sát đất, cắn nhẹ tai cô, giọng khàn đặc: “Được.”

Sau đó tâm trạng Đỗ Quyên rõ ràng tốt hơn chút, cô ngồi trên bồn rửa mặt, cắn ngón tay nhìn Tịch Thời Quang đang tắm trong phòng tắm hỏi: “Anh đã từng thích em chưa?”

Trước mắt là một bữa tiệc thị giác tuyệt hảo, Đỗ Quyên không thể không cảm thán, người đàn ông Tịch Thời Quang này đúng là từ đầu đến chân không chỗ nào chê được.

Tịch Thời Quang không nghe rõ, đặc biệt tắt vòi sen hỏi: “Em nói gì cơ?”

Đỗ Quyên mỉm cười, ra vẻ ngoan ngoãn: “Không có gì, chỉ là nhìn từ góc này thật giống nấm kim châm.”

Người nào đó cầm vòi sen run tay: “Đỗ! QUYÊN!”