Trong thang máy, trên tấm gương phản chiếu bóng dáng hai người, Đỗ Quyên đứng bên cạnh Tịch Thời Quang thật sự trông chẳng khác nào một thiếu nữ vị thành niên. Cô có vóc dáng nhỏ nhắn, được người đàn ông làm nền càng tôn lên vẻ nhỏ nhắn hơn.
Đỗ Quyên cũng nhận ra điều đó, cố ý nắm lấy cánh tay Tịch Thời Quang đung đưa qua lại, giọng nũng nịu: “Chú ơi, tối qua chú làm người ta đau quá.”
Trong thang máy không chỉ có hai người bọn họ.
Theo tiếng Đỗ Quyên nói, đôi vợ chồng trung niên đứng phía trước bất giác quay đầu lại nhìn một cái.
Tịch Thời Quang không hề hoảng hốt, đưa tay vòng qua vai Đỗ Quyên kéo cô vào lòng, vẻ mặt ngang ngạnh nói: “Không phải chính em bảo anh mạnh hơn một chút sao?”
Đỗ Quyên: “?”
Lời lẽ hổ báo gì vậy!
Tính ra, đây có lẽ là lần đầu tiên hai người thật sự ra ngoài chơi cùng nhau, khiến Đỗ Quyên vô cùng mong đợi.
Vì khách sạn nằm ngay gần khu danh lam thắng cảnh, nên cũng không cần dùng tới xe.
Ra khỏi cửa lớn khách sạn, Tịch Thời Quang vẫn luôn nắm tay Đỗ Quyên, hai người chẳng khác gì những cặp đôi bình thường. Tịch Thời Quang thậm chí còn chu đáo để Đỗ Quyên đi ở phía bên trong.
Lúc sang đường, Đỗ Quyên cố tình muốn đi chậm lại vài nhịp, bị Tịch Thời Quang vừa nắm vừa ôm kéo lại.
Anh trông như bậc phụ huynh, dạy dỗ Đỗ Quyên: “Bám sát vào, lạc đường thì làm sao?”
Đỗ Quyên không khỏi tò mò hỏi: “Nếu em thật sự lạc đường thì sao hả?”
Người nào đó lạnh lùng vô tình: “Mặc kệ em.”
“Hừ.” Đỗ Quyên chu môi.
Tịch Thời Quang cười, kéo cô vào lòng, bờ môi mỏng lướt qua vành tai cô, cất giọng bông đùa: “Đồ ngốc, sao anh có thể mặc kệ em chứ, có đào sâu ba thước đất cũng phải tìm được em.”
“Thật không đó?”
“Giả đấy.” Người này vẫn giữ nguyên bộ dạng cậu ấm lười nhác: “Nhà anh không có máy xúc.”
“…” Đỗ Quyên tức đến mức nhảy nhót múa may sau lưng anh, nhưng Tịch Thời Quang vừa quay đầu lại, cô liền nở ngay một nụ cười ngọt ngào đáng yêu.
Sau này, rất nhiều lúc Đỗ Quyên nhớ lại ngày hôm đó vẫn luôn thấy vô cùng ấm áp.
Họ xuất phát từ một giờ trưa, đến tận một giờ đêm mới quay về khách sạn, trọn vẹn mười hai tiếng dính chặt bên nhau.
Bọn họ đi rất nhiều đường, nhưng không thấy mệt. Khi nào thật sự mệt, Đỗ Quyên lại làm nũng bắt Tịch Thời Quang cõng cô chậm rãi đi trong ngõ nhỏ.
Khoảnh khắc này, Đỗ Quyên thậm chí mong thời gian có thể ngừng lại, hoặc vĩnh viễn đọng lại ở giây phút này.
Trong ngõ nhỏ lúc mười một giờ đêm, ánh đèn đường kéo dài rồi thu ngắn hai cái bóng chồng lên nhau.
Đỗ Quyên quàng hai tay ôm chặt lấy cổ Tịch Thời Quang, để anh cõng, cô chỉ muốn dán chặt vào anh, chỉ muốn mọc trên người anh, hoặc khảm vào người anh, vĩnh viễn không rời xuống.
Thỉnh thoảng có tiếng chó sủa, thỉnh thoảng gặp vài người qua lại. Đèn đường vàng nhạt, gió nhẹ thổi sương trắng.
Đỗ Quyên nằm bò trên vai Tịch Thời Quang, có chút buồn ngủ, mềm giọng hỏi anh: “Thời Quang à, ngày mai chúng ta có ra ngoài chơi nữa không? Vẫn còn nhiều chỗ chưa đi lắm.”
Tịch Thời Quang cười khẽ, giọng nói trầm khàn: “Em còn sức để chơi sao?”
Hôm nay Đỗ Quyên đúng là bị hành cho mệt lử, chỉ riêng việc đi bộ đã hơn hai mươi cây số, có thể nói là phá vỡ kỷ lục vận động mấy năm nay của cô.
Nhưng vì tâm trạng tốt, chút mệt mỏi này dường như cũng chẳng đáng nhắc tới.
Đỗ Quyên khẽ hừ một tiếng, không chịu thua lẩm bẩm: “Em có sức hay không anh còn không biết sao? Em thấy thể lực của em tốt lắm rồi đó.”
Ý cô là trong chuyện kia.