Đến nội dung chính

Chương 26: Anh không khỏi chó quá đấy!

admin 773 Chữ Cài Đặt

“Ồ, nằm im bất động như vậy mà gọi là thể lực tốt à?” Giọng điệu của ai kia đầy vẻ bỡn cợt, thậm chí còn nhuốm thêm vài phần ý cười.

Đỗ Quyên tức giận ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải phần tóc gáy được cắt gọn gàng của Tịch Thời Quang. Tuy rằng trên người Tịch Thời Quang chẳng có chỗ nào để cô chê, nhưng không hiểu sao cô lại rất thích vị trí này, mỗi lần ôm cổ anh hôn đều thích dùng đầu ngón tay chạm vào phần tóc ngắn trên gáy của anh.

Cô áp lại gần, dùng chóp mũi cọ khẽ vào đó. Cả người cô được bao bọc bởi mùi hương quen thuộc dễ ngửi của anh, tê tê dại dại.

Tịch Thời Quang cảm nhận động tĩnh sau lưng, lười nhác hỏi một câu: “Làm gì đấy?”

Đỗ Quyên không nói gì, trực tiếp dùng hành động thay lời nói, cô há miệng cắn nhẹ lên phần gáy anh.
Tịch Thời Quang “chậc” một tiếng, đưa tay vỗ mông Đỗ Quyên, cười ghẹo: “Em cầm tinh con chó à? Hửm?”

“Lêu lêu.” Đỗ Quyên cười ngọt lịm, quên hẳn cơn tức ban nãy, nằm bò bên tai Tịch Thời Quang nói: “Trên người em toàn dấu cắn của anh đấy, đây gọi là gậy ông đập lưng ông.”

Đang nói chuyện, không biết con chó nhà ai trong ngõ lại phối hợp sủa “gâu gâu gâu” vài tiếng, dọa Đỗ Quyên co rúm lại ôm chặt lấy Tịch Thời Quang.

“Em sợ chó hả?” Tịch Thời Quang hỏi.

Đỗ Quyên ừ một tiếng, nói: “Hồi nhỏ em từng bị chó cắn, tuy vết cắn không sâu, nhưng vẫn sợ.”

Chuyện này Đỗ Quyên chưa từng nói với ai, chỉ là mỗi lần nhìn thấy chó từ xa đều theo bản năng tránh đi. Đã sợ thì không chủ động lại gần. Như vậy cũng đỡ phiền.

“Ừm.” Tịch Thời Quang cõng Đỗ Quyên, thản nhiên nói: “Nhà cũ có một con Becgie, hôm nào mang tới cho em chơi.”
Đỗ Quyên: “?”

Cô không nhịn được thầm mắng trong lòng.

Anh không khỏi chó quá đấy!

–

Sáng sớm hôm sau, Đỗ Quyên và Tịch Thời Quang cùng nhau lên đường về Nam Châu.

Chuyến bay sớm nhất buổi sáng, mắt Đỗ Quyên còn chưa mở nổi. Đến khi máy bay hạ cánh, cô cuối cùng cũng tỉnh táo hẳn, lại nghe Tịch Thời Quang bên cạnh thản nhiên nói: “Anh còn việc quan trọng phải về công ty xử lý, anh bảo tài xế Trương đưa em về trước.”

“Vậy còn anh?” Đỗ Quyên lưu luyến không rời, vừa nói vừa định dán lên người Tịch Thời Quang.

Tịch Thời Quang một tay giữ đầu Đỗ Quyên lại, khiến cô như con hamster nhỏ xoay vòng vòng tại chỗ, nhướng mày cười ngang ngạnh: “Chuyện này, em quản được anh sao?”

Tâm trạng tốt đẹp của Đỗ Quyên vì câu nói đó của anh lập tức tan thành mây khói.

Phải rồi, cô có tư cách gì mà quản anh đâu?
Hừ.

Tịch Thời Quang xuống máy bay đi về phía cầu lồng, theo bản năng nắm lấy tay Đỗ Quyên.

“Vậy mình hôn tạm biệt nhé.” Đỗ Quyên không bỏ cuộc, làm nũng.

Tịch Thời Quang lười biếng, bàn tay khô ráo thon dài nắm tay Đỗ Quyên, cứ thế bước đi, không để ý đến yêu cầu của cô. Đỗ Quyên bước chậm lại một chút, người này cũng chẳng thương hương tiếc ngọc gì mà túm cổ cô, đẩy về phía trước.

Thực ra trước giờ anh vẫn luôn như vậy, đóng cửa lại thân mật thế nào cũng được, nhưng trước mặt người ngoài, Tịch Thời Quang luôn cấm dục đến mức biến thái. Rất nhiều khi, Đỗ Quyên cảm thấy Tịch Thời Quang chỉ bị bản năng sinh lý thúc đẩy mới dịu dàng cưng chiều cô mà thôi.

Ra khỏi cầu lồng, Tịch Thời Quang buông tay Đỗ Quyên, chuyển sang xoa đầu cô, vò mái tóc vừa mới chỉnh lại gọn gàng của cô thành một đống rối bù, chọc Đỗ Quyên tức như con mèo hoang sắp xù lông.

“Anh đi đây.” Tịch Thời Quang thản nhiên nói.

“Ò ò.”

Sau khi hai người chia hai ngả, Đỗ Quyên như lạc mất phương hướng, lòng bàn tay cô vẫn còn vương lại hơi ấm của anh, nhưng bên cạnh đã chẳng còn anh.

Cách đó không xa, hình như có người hâm mộ của ngôi sao nào đó đang săn đón thần tượng ở cửa ra, vô cùng náo nhiệt. Đỗ Quyên cũng hùa theo nhìn thử, thấy các fan cầm biển đèn, mặc đồng phục thống nhất.

“Xán Lạn Tinh Hà, Tinh Hỏa Tương Tùy!”