Tịch Thời Quang ở phía sau ôm lấy Đỗ Quyên, kéo cô vào lòng mình, hai người dán chặt vào nhau. Đỗ Quyên không chắc anh đang ngủ hay đã tỉnh, chỉ có thể yên lặng theo dõi diễn biến. Sau đó, cô cảm nhận được đỉnh đầu mình được hôn nhẹ vài cái, người phía sau lại bắt đầu hô hấp đều đều.
Ở bên nhau lâu như vậy, Đỗ Quyên biết Tịch Thời Quang ngủ rất ngoan, anh không nghiến răng, không ngáy, cũng hiếm khi nói mớ.
Chờ một lúc lâu, xác định anh đã ngủ say, Đỗ Quyên từ từ xoay người nhìn anh.
Dưới ánh đèn ngủ màu cam ấm, Tịch Thời Quang bớt đi vẻ sắc bén ban ngày, càng khiến Đỗ Quyên mê mệt không lối về.
Nói thật, khi ngụy trang bạch liên hoa trước mặt Tịch Thời Quang, Đỗ Quyên hiếm khi cảm thấy bức bối, vì cô cũng tự vui trong sự giả vờ đó, vui thích thật sự.
Trong lòng ngưỡng mộ người đàn ông này, gần như có thể làm mọi thứ vì anh, chỉ cần ánh mắt anh đặt trên người cô.
“Ting” một tiếng, âm báo tin nhắn vang lên trong không gian yên tĩnh.
Trên tủ đầu giường đặt một chiếc đồng hồ nam lộ cơ toàn bộ hai mặt, rồi đến điện thoại của Tịch Thời Quang.
Mà đúng lúc, điện thoại của Tịch Thời Quang lại đặt trên tủ đầu giường bên phía Đỗ Quyên.
Đỗ Quyên theo bản năng nhìn thoáng qua màn hình điện thoại đang sáng, trong lòng tò mò tối muộn thế này ai gửi tin nhắn cho anh?
Nhưng chuyện lén xem tin nhắn điện thoại của bạn trai, Đỗ Quyên không thèm làm. Cô có lòng kiêu hãnh của riêng mình, từng nói với Tịch Thời Quang, nếu anh để mắt tới người phụ nữ khác, cô có thể rút lui vô điều kiện.
Điều may mắn là, trong một năm bên nhau này, Tịch Thời Quang dường như không có dấu hiệu tằng tịu với phụ nữ khác.
Đồng hồ đã điểm không còn sớm, Đỗ Quyên nhắm mắt lại, tự nhủ tiểu tiên nữ nên ngủ giấc ngủ làm đẹp rồi, tin nhắn gửi cho Tịch Thời Quang chắc chắn là quảng cáo rác.
Nhưng không được, một khi trong lòng đã cất giấu điều gì, dù cô có tự thôi miên thế nào cũng không ngủ được.
“Nhìn một chút thôi…”
Đỗ Quyên tự an ủi mình, như vậy hẳn là chưa đủ cấu thành tội giám sát điện thoại bạn trai chứ?
Tiếp tục đấu tranh tư tưởng vài phút, Đỗ Quyên lấy hết can đảm cầm điện thoại của Tịch Thời Quang rồi chạm nhẹ vào màn hình.
Vu Ngưng Bích: [Cưng ơi, chị sắp về rồi.]
Một câu, khiến trái tim Đỗ Quyên lập tức rơi xuống đáy vực.
Lần đầu tiên trong đời cô run tay, như ném bom mà quăng điện thoại về chỗ cũ.
Đỗ Quyên rụt vào trong chăn, định làm một con đà điểu không thấy gì, chỉ cần vùi đầu là thiên hạ thái bình.
Xem ra điều phải đến rồi cũng sẽ đến, bản sao hàng nhái rốt cuộc vẫn bị hàng chính hãng chế giễu không thương tiếc.
Từ ba ngày trước khi biết tin Vu Ngưng Bích về nước phát triển, trái tim Đỗ Quyên vẫn luôn rối bời.
Đỗ Quyên chui vào trong chăn, đến lòng muốn khóc cũng có, nhưng nghĩ lại, cô thấy không đúng rồi.
Tiên sư nhà nó!
Vu Ngưng Bích này có ý gì? Người bình thường có ai nửa đêm nửa hôm gửi tin nhắn cho đàn ông không? Lại còn biết rõ đối phương đã có bạn gái!
Còn nữa! Cưng cái gì mà cưng? Cưng là để chị gọi à? Tôi còn chưa dùng tới cái xưng hô này đâu!
Ya! Tức chết đi được!
Đỗ Quyên muốn gào lên: Vu Ngưng Bích! Bà đây nguyền rủa chị cả đời không có đời sống tình dục!
Càng nghĩ càng tức, Đỗ Quyên trừng Tịch Thời Quang đang nằm bên cạnh.
Oan có đầu nợ có chủ! Được lắm! Để người phụ nữ khác gọi anh là cưng! Tịch Thời Quang, anh lầm to rồi!
Thế là Đỗ Quyên giơ chân lên, bất kể ba bảy hai mốt, đạp mạnh một phát vào người Tịch Thời Quang!