Đỗ Quyên thầm mến Tịch Thời Quang từ năm nhất đại học, thầm mến suốt bốn năm đại học, mãi đến sau khi tốt nghiệp cuối cùng cô cũng lấy hết can đảm theo đuổi anh, cuộc tình này với cô mà nói quá “gập ghềnh”.
Phải mất hơn nửa năm Đỗ Quyên mới chinh phục được đóa hoa trên đỉnh núi cao Tịch Thời Quang, vì vậy mà lúc nào cô cũng lo được lo mất, sợ người đàn ông đã vào tay sẽ bị người phụ nữ khác cướp mất.
Trong mối quan hệ này, Đỗ Quyên cho rằng mình là người ở thế yếu. Bởi vì ban đầu chính cô bám riết không tha, cuối cùng leo lên giường Tịch Thời Quang mới có được anh.
Thực ra sự lo lắng của Đỗ Quyên không phải không có lý, con heo nào mà chẳng muốn ăn bắp cải ngon?
Ủa, không đúng? Đây là kiểu ví von gì vậy?
Tóm lại, đám oanh oanh yến yến chủ động bám lấy Tịch Thời Quang nhiều như mây, khó đảm bảo sẽ không có người bắt chước cách làm năm đó của Đỗ Quyên, nhét Tịch Thời Quang vào túi.
Càng nghĩ như vậy, Đỗ Quyên càng bất an.
Thế là cô cố gắng dồn nén cảm xúc, nín thở, quyết định ra tay trước chiếm lợi thế.
“Thời Quang…” Giọng điệu ba phần yếu ớt, bảy phần nũng nịu: “Em, em vừa nãy bị người ta bắt nạt, trong lòng hiện rất tủi thân.”
Đúng vậy, Tịch Thời Quang thích loại hình này, dáng vẻ hoa sen trắng ngây thơ vô hại mong manh sắp vỡ, ít nhất Đỗ Quyên cho là như vậy.
Ban đầu vì đoán đúng sở thích của Tịch Thời Quang, Đỗ Quyên bỏ ra tròn một tháng tìm giáo viên khoa diễn xuất để học cách ngụy trang thành hoa sen trắng.
Đỗ Quyên ngụy trang hơn một năm trước mặt Tịch Thời Quang, tự thấy diễn xuất có thể so bì với mấy diễn viên đang hot (hoàn toàn không có).
Tịch Thời Quang một tay điều khiển vô lăng, một tay chống đầu, nghe vậy lười biếng đáp: “Ai dám bắt nạt em?”
“Thì, chính là cái người tên Noel đó, cô ta xấu xa lắm, cô ta sao chép tác phẩm của người khác, còn muốn cướp ME&MI của em, anh biết đấy ME&MI chính là tâm huyết của em mà.” Đỗ Quyên tủi thân là thật, nhưng diễn hơi quá đà, cô thật sự rặn ra được một giọt nước mắt.
“Noel? Đối tác của em à?” Tịch Thời Quang nhìn Đỗ Quyên, sắc mặt uể oải như thể không mấy quan tâm.
“Ừm, chính là cô ta.”
Tịch Thời Quang nghe vậy rút một tay ra xoa đầu Đỗ Quyên, kiểu an ủi cún con.
Giây tiếp theo, chiếc Maybach an toàn tấp vào lề đường.
Trong lòng Đỗ Quyên đánh trống nhịp, đầu óc quay cuồng nghĩ người này định làm gì?
Chẳng lẽ muốn ngay tại chỗ vạch trần bộ mặt ngụy trang của cô?
Nào ngờ, Tịch Thời Quang tháo dây an toàn, cúi người trực tiếp chiếm lấy đôi môi Đỗ Quyên.