Một đêm mưa gió, Lâm Y bị chính bố ruột đẩy vào hang cọp để gán món nợ khổng lồ 50 tỷ.
Người chủ nợ là Cố Thần, kẻ nắm giữ huyết mạch kinh tế cả thành phố, tàn nhẫn và máu lạnh.
Cô cứ ngỡ chỉ cần bán đi thân xác trong 3 năm là có thể trả hết nợ, lấy lại tự do. Nhưng cô đã lầm. Cố Thần không chỉ muốn thân xác cô, hắn muốn bẻ gãy đôi cánh của cô, giam cầm cô vĩnh viễn trong chiếc lồng son do hắn dựng lên.
“Cố Thần, tôi đã ngoan ngoãn nghe lời anh, tại sao anh còn triệt đường sống của tôi?” Lâm Y uất ức hét lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn người đàn ông đang ung dung thưởng rượu.
Cố Thần đặt ly rượu xuống, bước tới ép cô vào góc tường, ngón tay thô bạo miết lên đôi môi sưng đỏ của cô: “Đường sống của em là tôi. Ngoài tôi ra, em không cần bất cứ ai, cũng không cần đi đâu cả.”
“Anh là đồ điên! Tôi hận anh!”
Hắn cười, nụ cười lạnh lẽo thấu xương: “Tốt. Yêu hay hận cũng được, miễn là trong tim em chỉ có hình bóng của tôi. Em muốn chạy trốn? Trừ khi tôi chết.”
…
Hắn coi cô là vật sở hữu.
Cô coi hắn là cơn ác mộng.
Một kẻ săn mồi điên cuồng, một con mồi vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Liệu tình yêu có thể nảy mầm từ sự chiếm đoạt tàn nhẫn?





Bình Luận (0)