Đến nội dung chính

Chương 8

admin 568 Chữ Cài Đặt

Mười giờ đêm.

Lâm Y bị lột trần, tắm rửa sạch sẽ như một món hàng cần tẩy trùng trước khi lên kệ. Quản gia Trần ném cho cô một chiếc váy ngủ ren đen xuyên thấu. Hai dây áo mỏng manh như sợi chỉ, chỉ cần giật nhẹ là đứt.

Cô cắn răng mặc vào. Da thịt trắng nõn ẩn hiện sau lớp ren đen càng thêm kích thích thị giác.

“Ngồi xuống.” Quản gia Trần chỉ vào chiếc ghế đẩu thấp.

Lâm Y vừa ngồi xuống, bà ta liền lấy ra một sợi dây xích vàng ròng mảnh khảnh. Một đầu gắn vào chiếc vòng chân chạm khắc tinh xảo, đầu kia nối dài lê thê trên sàn.

“Tách.”

Tiếng chốt khóa kim loại vang lên lạnh lẽo khóa chặt vào cổ chân trái của cô.

“Bà làm cái gì vậy?” Lâm Y bật dậy, mặt cắt không còn giọt máu. “Tôi là người, không phải chó!”

“Đây là mệnh lệnh.” Quản gia Trần mặt không đổi sắc, kéo đầu dây xích còn lại đưa cho người hầu đi sau. “Đưa cô ấy sang phòng Thiếu gia. Cầm cho chắc.”
Lâm Y run rẩy vì nhục nhã. Bàn tay cô siết chặt thành nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đau nhói. Cô muốn giật đứt sợi xích, muốn hét lên, nhưng hình ảnh ngôi mộ của mẹ và sự an nguy của bố hiện lên trong đầu khiến cô khựng lại.

Nhẫn nhịn. Phải nhẫn nhịn.

“Leng keng… leng keng…”

Tiếng xích vàng va chạm khe khẽ theo từng bước chân trần của Lâm Y bước vào phòng ngủ chính.

Cố Thần đang dựa lưng vào đầu giường, trên tay cầm một cuốn sách bìa da cũ kỹ. Ánh đèn vàng ấm áp hắt lên sườn mặt góc cạnh của hắn, làm dịu đi vài phần tàn khốc ban ngày.

Nghe tiếng động, hắn không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt nói: “Lại đây.”

Lâm Y lê bước chân nặng trĩu đi tới.

“Quỳ xuống.”

Cô cắn môi, chậm chạp khuỵu gối xuống tấm thảm lông dày bên cạnh giường. Vị trí này thấp hèn đến cực điểm.
Cố Thần gấp sách lại, đặt sang một bên. Hắn đẩy một khay gỗ nhỏ về phía cô. Trên khay có một hộp thuốc lá sợi vàng óng, một xấp giấy cuốn mỏng tang và bật lửa.

“Cuốn cho tôi một điếu.”

Lâm Y ngẩn người. Cô chưa bao giờ đụng vào thuốc lá.

“Tôi… tôi không biết làm.”

“Học.” Hắn buông một chữ, ngắn gọn và lạnh lùng. “Lượng thuốc vừa đủ, cuốn chặt tay, đừng để rơi vãi. Làm hỏng thì tối nay đừng ngủ.”

Lâm Y nuốt nước bọt, bàn tay run rẩy cầm tờ giấy cuốn mỏng manh lên. Cô nhúm một ít sợi thuốc lá đặt vào giữa. Ngón tay cô vụng về, mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay khiến giấy bị dính, nhăn nhúm.

Cô cố gắng cuộn lại, nhưng ngón tay bị thương lúc sáng vẫn còn đau nhức, khiến cô không dùng lực được. Sợi thuốc rơi lả tả xuống thảm.

Cố Thần chống tay lên thái dương, nghiêng đầu nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt hắn như đang thưởng thức sự chật vật của con mồi.
“Run cái gì? Tôi ăn thịt em à?”

Lâm Y càng hoảng, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Cô vội vàng nhặt thuốc rơi lên, tay càng cuống càng làm rách toạc tờ giấy.

Hỏng rồi.

Cô nín thở, ngước mắt lên nhìn hắn đầy sợ hãi.