Cố Thần chống cằm, ánh mắt dán chặt vào đôi tay đang lóng ngóng của Lâm Y. Hắn không giục nữa, thay vào đó, ngón tay thon dài của hắn bất ngờ vươn ra, miết nhẹ lên gò má mịn màng của cô.
Xúc cảm lạnh lẽo từ đầu ngón tay hắn truyền đến khiến sống lưng Lâm Y tê dại, gai ốc nổi lên từng đợt. Cô nín thở, cố gắng tập trung vào tờ giấy mỏng tang trên tay để trấn an nhịp tim đang đập loạn xạ vì sợ hãi.
Sau vài phút vật lộn đến toát mồ hôi, cuối cùng một điếu thuốc méo mó, lỏng lẻo cũng thành hình. Trông nó thật thảm hại, chẳng ra hình thù gì, nhưng Cố Thần không chê. Hắn hơi cúi đầu, dùng môi ngậm lấy đầu lọc, ánh mắt liếc nhẹ về phía chiếc bật lửa Zippo nằm chỏng chơ trên bàn.
Lâm Y hiểu ý. Cô cầm bật lửa lên.
“Tạch.”
Ngọn lửa xanh lam bùng lên, dao động dữ dội theo bàn tay run rẩy của cô. Cô rướn người, cẩn thận đưa ngọn lửa đến gần đầu điếu thuốc, chỉ sợ sơ sẩy một chút sẽ làm bỏng hắn.
Cố Thần hít sâu một hơi, đầu thuốc đỏ rực lên, tiếng cháy lách tách nhỏ xíu vang lên trong đêm tĩnh lặng. Giây tiếp theo, hắn kề sát mặt cô, phả ra một làn khói trắng đục, dày đặc.
Mùi thuốc lá nồng nặc xộc thẳng vào mũi Lâm Y khiến cô nhăn mặt, ho sặc sụa, nước mắt sinh lý ứa ra nơi khóe mi.
Thấy bộ dạng chật vật của cô, Cố Thần bật cười khanh khách. Tiếng cười của hắn vang vọng trong căn phòng nghe rợn người. Mới phút trước hắn còn dọa chặt tay, dọa san bằng mộ, giờ lại cười đùa như một đứa trẻ được món đồ chơi mới. Trong mắt Lâm Y, hắn chính là một kẻ tâm thần phân liệt, một tên điên biến thái không thể đoán định.
“Thích món quà tôi tặng không?” Hắn đột ngột hỏi, giọng lười biếng pha chút khàn khàn vì khói thuốc.
Lâm Y ngơ ngác ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe vì ho vẫn còn đọng nước. Quà? Hắn tặng cô quà bao giờ?
Thấy vẻ mặt mờ mịt của cô, Cố Thần rủ mắt nhìn xuống sàn nhà, nơi gấu váy ren đen đang rủ xuống. Lâm Y nhìn theo ánh mắt hắn, tầm nhìn dừng lại ở sợi xích vàng sáng loáng đang khóa chặt cổ chân mình.
Hóa ra… đây là “quà”.
Một sự sỉ nhục được bọc trong lớp vỏ hào nhoáng của vàng ròng. Lâm Y cảm thấy lồng ngực như bị ai đấm mạnh, uất ức dâng trào lên tận cổ họng. Nhưng nhìn vào đôi mắt đang nheo lại đầy nguy hiểm của hắn, cô biết mình không được phép nói không. Hắn muốn cô phục tùng, muốn cô biết ơn vì sự cầm tù này.
Cơ mặt cô cứng đờ, méo mó nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: “Thích… Tôi rất thích.”
Cố Thần ngửa cổ cười lớn, vẻ mặt đầy thỏa mãn như vừa nghe được chuyện hài hước nhất thế gian. Hắn giơ tay lên, ngoắc ngoắc ngón trỏ về phía cô. Động tác khinh miệt, tùy tiện hệt như đang gọi một con chó cưng đến bên chân chủ.
Móng tay Lâm Y ghim sâu vào lòng bàn tay đến bật máu, cơn đau nhói nhắc nhở cô phải tỉnh táo. Cô hận không thể lao vào cắn xé nụ cười ngạo mạn kia, nhưng lý trí mách bảo cô phải nhẫn nhịn.
Thấy cô chần chừ, Cố Thần lại ngoắc tay lần nữa, khóe môi cong lên một nụ cười tà mị, dục vọng trần trụi bắt đầu nhen nhóm trong đáy mắt tối tăm: “Ngoan nào. Bò lên đây.”