Lâm Y vừa đặt đầu gối lên mép giường, chưa kịp định thần, Cố Thần đã chộp lấy cổ tay cô. Hắn giật mạnh một cái, lực đạo thô bạo khiến cả người cô mất đà, ngã nhào vào lồng ngực cứng rắn của hắn.
“Ưm…”
Lâm Y nhăn mặt, đầu đập vào xương quai xanh của hắn đau điếng. Mùi thuốc lá và mùi nam tính nồng nặc bao trùm lấy cô, khiến dạ dày cô quặn lên.
Cố Thần không cho cô thời gian thích ứng. Hắn lật người đè cô xuống, hành động đêm nay kịch liệt và điên cuồng hơn hẳn mọi khi. Không có chút thương hoa tiếc ngọc nào.
“Roẹt!”
Chiếc váy ren vốn đã mỏng manh bị xé toạc không thương tiếc, vứt xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Cơn đau ập đến như bão tố. Đầu Lâm Y đau như búa bổ, từng dây thần kinh căng lên như sắp đứt. Cô cắn chặt vỏ gối, mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa, hòa lẫn với những giọt nước mắt sinh lý.
Cố Thần như muốn khẳng định chủ quyền, để lại vô số dấu răng và vết bầm tím trên cổ, vai và ngực cô. Hắn muốn khắc tên mình lên từng tấc da thịt này, để nhắc nhở cô vĩnh viễn thuộc về ai.
Hai giờ sáng.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng điều hòa chạy vo vo khe khẽ. Lâm Y nằm co quắp một góc, hơi thở yếu ớt, đứt quãng. Cả người cô đau nhức như bị nghiền nát, không còn chút sức lực nào để cử động.
Bỗng nhiên, một cánh tay rắn chắc quàng qua eo cô, kéo mạnh cô về phía sau.
Lâm Y rơi vào lồng ngực ấm nóng của Cố Thần. Hắn không ngủ. Hắn vùi mặt vào hõm cổ cô hít hà, bàn tay to lớn bắt đầu vuốt ve dọc sống lưng trần trụi của cô. Động tác nhẹ nhàng, chậm rãi, hệt như đang âu yếm một con mèo cưng vừa được thuần hóa.
Lâm Y rùng mình. Sự dịu dàng giả tạo này còn đáng sợ hơn cả bạo lực. Cô cảm thấy da đầu tê dại, dạ dày trào lên cảm giác buồn nôn.
Theo bản năng bài xích, cô khẽ nhích người, cố gắng tạo ra một khoảng cách nhỏ nhoi giữa hai cơ thể.
“Dịch ra làm gì?” Giọng Cố Thần vang lên trên đỉnh đầu, trầm thấp và không vui.
Bàn tay đang vuốt ve lưng cô đột ngột dừng lại. Hắn siết chặt vòng tay, lực đạo mạnh đến mức Lâm Y cảm giác xương sườn sắp gãy. Hắn ghì chặt cô vào sát lồng ngực mình, không để lọt một kẽ hở.
“Tôi…” Lâm Y run rẩy. “Tôi nóng…”
“Nóng cũng phải chịu.” Cố Thần gằn giọng, cằm cọ vào tóc cô đầy chiếm hữu. “Ngoan ngoãn nằm im để tôi ôm. Em mà còn dám nhúc nhích, tôi sẽ làm đến khi nào em ngất đi mới thôi.”
Lâm Y cứng đờ người, không dám thở mạnh. Cô nhắm chặt mắt, nước mắt lại âm thầm chảy xuống gối, cam chịu sự giam cầm trong vòng tay của kẻ điên này.