Cánh cửa gỗ nặng nề được Cố Thần đẩy ra. Bên trong tối om như mực khiến Lâm Y phải nheo mắt lại mới có thể nhìn rõ.
Cố Thần không cho cô thời gian thích ứng. Hắn thô bạo lôi cô vào trong, lực tay mạnh đến mức khiến cô lảo đảo suýt ngã sấp mặt. Cái vẻ dịu dàng giả tạo khi nãy đã biến mất hoàn toàn.
Vừa bước qua ngưỡng cửa, cảnh tượng trước mắt khiến hai chân Lâm Y bủn rủn, muốn quỵ xuống ngay tại chỗ. Cổ họng cô khô khốc, không thốt nên lời.
Gã đàn ông trung niên vừa mới bỏ chạy lúc nãy, giờ đang bị trói chặt trên một chiếc ghế sắt giữa phòng. Miệng gã bị nhét giẻ, quần áo bị lột sạch sẽ, trên người chỉ còn độc nhất chiếc quần lót đen.
Xung quanh gã là đám vệ sĩ áo đen đứng khoanh tay, mặt lạnh tanh như tượng đá.
Lâm Y bấu chặt lấy gấu váy, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo. Cô đứng chôn chân tại chỗ, không dám nhúc nhích.
Nhưng Cố Thần không buông tha cô. Hắn nắm chặt cổ tay cô, lôi xềnh xệch đi thẳng đến trước mặt gã đàn ông đang run rẩy kia.
Hắn không nói một lời nào mà chỉ nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt hắn tĩnh lặng như nước tù đọng, không gợn chút cảm xúc, nhưng lại khiến người ta cảm thấy ngạt thở như đang bị một con quỷ bóp cổ.
Nước mắt Lâm Y lăn dài trên má. Cô tuyệt vọng cùng cực. Thà hắn cứ nổi điên, đánh mắng cô một trận còn hơn là dùng sự im lặng đáng sợ này để tra tấn tinh thần cô.
Một tên vệ sĩ bước tới, kính cẩn đưa cho Cố Thần một đầu sợi chỉ trắng.
Hắn nhận lấy rồi nhẹ nhàng đặt nó vào lòng bàn tay cô.
Lâm Y ngơ ngác quay đầu lại nhìn sợi chỉ mảnh mai trong tay mình, hoàn toàn không hiểu ý đồ của hắn.
Cố Thần đi vòng ra sau lưng cô, ké cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, sau đó vòng tay ôm trọn lấy vai cô. Hắn xoay người cô lại, ép cô nhìn thẳng vào gã đàn ông đang bị trói.
Bàn tay to lớn của hắn bao lấy bàn tay nhỏ bé của cô đang cầm sợi chỉ, nhẹ nhàng kéo một cái.
“Ưm… ưm!”
Gã đàn ông rên rỉ thảm thiết qua lớp giẻ bịt miệng, cả người giãy giụa điên cuồng vì đau đớn.
Lâm Y vẫn mơ hồ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cô nheo mắt, cố gắng nhìn kỹ hơn vào vùng bụng của gã đàn ông dưới ánh đèn lờ mờ.
Đầu sợi chỉ kia… được nối thẳng vào bụng gã. Khi cô kéo ra, những mũi chỉ khâu trên bụng gã bung ra dần, để lộ vết rạch dài đỏ tươi và một đoạn ruột lấp ló bên trong.
“A a a a!”
Nhận ra sự thật kinh hoàng, Lâm Y hét lên thất thanh, hoảng loạn muốn buông tay vứt sợi chỉ đi.
Nhưng Cố Thần đã giữ chặt lấy tay cô, ép cô phải nắm chặt nó. Hắn dùng sức thêm một chút.
“Phụt.”
Vết thương trên bụng gã đàn ông toác rộng hơn, máu tươi trào ra nhuộm đỏ cả vùng bụng. Gã ta co rúm người lại, mắt trợn trừng vì đau đớn.
“Thả ra! Thả tôi ra!” Lâm Y bật khóc nức nở, điên cuồng giãy giụa trong vòng tay hắn. “Cầu xin anh… Tha cho tôi! Đây là giết người! Anh đang giết người!”
Cố Thần dùng một tay bóp chặt cằm cô, ép cô quay lại nhìn mình, giọng nói nhẹ nhàng đến rợn người: “Vì em đã thắng tôi nên tôi sẽ không lấy mạng hắn. Tôi đã hứa rồi mà, phải không?”
Nói đoạn, hắn lại kéo nhẹ sợi chỉ thêm một lần nữa. Gã đàn ông giật nảy lên, cả người run bần bật.
Cố Thần mỉm cười, thì thầm vào tai cô: “Nhưng hắn ta muốn giết tôi. Tôi làm sao có thể thả hắn đi dễ dàng như vậy được.”
Hắn dừng lại một chút, ánh mắt lóe lên tia tàn độc: “Nhẹ nhàng với kẻ thù có khác gì tự giết chính mình, em nói đúng không?”