Giữa vườn hoa rực rỡ, Lâm Y không kìm được thắc mắc, quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh: “Sao anh biết tôi thích hoa hồng Pháp?”
Cố Thần không trả lời. Hắn chỉ nhếch mép cười, đưa tay ngắt một bông hoa đỏ thẫm rồi cài nhẹ lên mái tóc đen nhánh của cô. Ánh mắt hắn thâm sâu, chứa đựng những toan tính mà cô không thể nào nhìn thấu.
Hắn xoay người: “Vào nhà thôi.”
Đêm xuống, căn phòng ngủ lại trở thành chiến trường của dục vọng.
Trên chiếc giường rộng lớn, Cố Thần ôm chặt Lâm Y vào lòng như muốn khảm cô vào cơ thể mình. Đôi chân trần trắng nõn của cô bị ép vòng qua thắt lưng rắn chắc của hắn, run rẩy bám víu đón nhận từng cú va chạm điên cuồng và mạnh bạo.
“Hộc… hộc…”
Lâm Y ngửa cổ, há miệng thở dốc, mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính bết vào thái dương. Đôi mắt cô ngập nước, mờ đi vì khoái cảm cưỡng ép và nỗi đau đan xen.
Bên tai cô là tiếng thở nặng nề như thú dữ của Cố Thần. Hắn gầm nhẹ trong cổ họng, âm thanh của sự thỏa mãn và vui thích vang lên ồn ào, không chút che giấu.
Khi mọi thứ lắng xuống, hắn vẫn không buông cô ra. Hắn siết chặt vòng tay, rải những nụ hôn vụn vặt, triền miên lên trán, lên má, lên mí mắt sưng đỏ của cô.
Lâm Y nằm im như xác chết. Cô nhắm nghiền mắt, bàn tay dưới chăn siết chặt lấy ga giường, cố gắng kìm nén cảm giác ghê tởm và khó chịu đang cuộn trào trong lồng ngực.
Hai tuần trôi qua. Lâm Y sống như một cái xác không hồn trong tòa biệt thự lộng lẫy.
Một buổi sáng, Cố Thần ném một bộ váy dạo phố màu kem xuống giường. Tâm trạng hắn hôm nay có vẻ rất tốt, khóe mắt đuôi mày đều dãn ra.
“Thay đồ đi. Hôm nay đưa em ra ngoài hóng gió.”
Lâm Y đang chải tóc thì sững lại, quay đầu nhìn hắn đầy nghi hoặc: “Ra ngoài? Thật sao?”
Cố Thần không nói nhiều. Hắn bước tới, ngồi xổm xuống chân cô.
“Cạch.”
Tiếng chốt khóa bật mở. Bộ xích ngọc nặng nề được tháo ra, trả lại tự do cho đôi cổ chân mảnh khảnh. Hắn ném sợi xích sang một bên, ngẩng đầu nhìn cô: “Tôi nói được là làm được. Đi thôi.”
Lâm Y vẫn chưa hết bàng hoàng, nhưng cô nhanh chóng thay đồ, sợ hắn đổi ý.
Bước ra khỏi cổng lớn biệt thự, hít thở bầu không khí bên ngoài mà không có tiếng xích leng keng đeo bám, Lâm Y cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường.
“Vui không?” Cố Thần đột nhiên hỏi.
Lâm Y lập tức gật đầu: “Vui.”
Cố Thần dừng bước, nghiêng đầu nhìn sâu vào mắt cô, nụ cười trên môi mang theo hàm ý dò xét: “Vui như thế nào?”
Lâm Y khựng lại. Cô bối rối nhìn hắn, ngón tay xoắn vào nhau. Vui như thế nào? Cô phải trả lời sao cho vừa ý hắn đây? Là vui vì được đi chơi, hay vui vì thoát khỏi cái xích?
Cô ấp úng, cuối cùng chọn cách im lặng, cúi đầu tránh ánh mắt hắn.
Người tài xế mở cửa chiếc xe sang trọng. Cố Thần đẩy cô vào ghế sau rồi ngồi xuống bên cạnh. Không gian trong xe kín mít và chật hẹp.
Xe lăn bánh. Cố Thần quay sang, chống tay lên thành ghế, giam cô trong góc nhỏ. Ánh mắt hắn nóng rực, di chuyển từ đôi môi mím chặt xuống cổ áo cô, như muốn thiêu đốt lớp vải mỏng manh.
“Em vẫn chưa trả lời tôi.” Giọng hắn trầm thấp, đầy áp lực. “Rốt cuộc là có vui không?”
Lâm Y mím chặt môi, lưng dán chặt vào ghế da lạnh lẽo, tim đập thình thịch vì dự cảm chẳng lành.