Đến nội dung chính

Chương 17

admin 509 Chữ Cài Đặt

“Rẹt.”

Âm thanh da thịt bị xé rách vang lên ghê rợn. Cố Thần không hề nương tay, giật mạnh cổ tay một cái. Mái tóc dài của cô gái tiếp rượu bị kéo đứt lìa khỏi da đầu, kéo theo một mảng da đầm đìa máu tươi.

“A a a a!”

Tiếng hét thảm thiết xé toạc không gian. Cô gái kia ngã vật ra sàn, ôm lấy đầu quằn quại trong đau đớn tột cùng.

Lâm Y tái mặt, hai chân bủn rủn, suýt chút nữa đã hét lên theo. Cô bịt miệng, dạ dày cuộn trào cảm giác buồn nôn.

Cố Thần dửng dưng như không, ném mảng tóc dính máu trên tay xuống sàn nhà sạch bóng. Hắn xoay người, vỗ nhẹ lên má Lâm Y đang trắng bệch, tủm tỉm cười: “Xem có vui không?”

Lâm Y ngơ ngác nhìn hắn, hốc mắt đỏ hoe vì sợ hãi, không thốt nên lời.

Cố Thần bật cười khẽ. Hắn quay đầu, ánh mắt hướng về chai rượu đang nằm chỏng chơ trên bàn, giọng nhẹ tênh: “Trong đó có cái gì?”
Câu hỏi bất ngờ khiến cả phòng ngơ ngác. Rượu thì có gì ngoài rượu?

Nhưng ở góc khuất của căn phòng, gã đàn ông trung niên mặt cắt không còn giọt máu. Sự hoảng loạn hiện rõ trong đáy mắt gã. Chính gã ta là người đã ra hiệu cho cô gái kia mang rượu đến.

Bên trong chai rượu có gì, gã ta biết rõ nhất.

“Rầm!”

Lợi dụng lúc mọi người còn đang ngỡ ngàng, gã đàn ông kia xoay người, tông cửa bỏ chạy thục mạng ra hành lang.

Đám người trong phòng giật mình, càng thêm hoang mang tột độ.

Cố Thần vẫn bình tĩnh ngồi đó. Ánh mắt hắn dán chặt lên người Lâm Y, chưa từng di chuyển dù chỉ một giây, càng không thèm liếc nhìn gã đàn ông vừa bỏ trốn.

“Tôi dẫn em đi chơi cái khác vui hơn nhé.”

Hắn đứng dậy, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Lâm Y, kéo cô đến chiếc bàn lớn trải nỉ xanh giữa phòng.
Lâm Y ngồi xuống ghế như một cái máy, đầu óc trống rỗng.

Cố Thần đứng ngay sau lưng cô, cúi thấp người, hai tay chống lên mép bàn, giam cô trong lồng ngực mình. Hơi thở nóng rực của hắn phả vào tai cô: “Chúng ta đánh vài ván bài đi.”

Lâm Y run rẩy, giọng lạc đi: “Tôi… tôi không biết chơi.”

Cô chưa từng đụng vào bài bạc bao giờ.

“Không sao cả.” Cố Thần thì thầm, bàn tay to lớn bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của cô, cầm lên những quân bài tây. “Tôi dạy em.”

Hắn dừng lại một chút, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn: “Nếu em thắng, tôi thả gã kia đi. Còn nếu em thua…”

Hắn cười gằn bên tai cô: “Tôi sẽ bắt hắn lại. Vặt xuống từng lớp lông, cắt xuống từng lớp da của hắn. Giống như lột da ngựa vậy.”

Lâm Y rùng mình, sống lưng lạnh toát. Ngón tay cô siết chặt lấy quân bài đến mức trắng bệch.