Đến nội dung chính

Chương 4

admin 517 Chữ Cài Đặt

Đau.

Đó là cảm giác duy nhất tồn tại trong tâm trí Lâm Y lúc này. Không có sự dịu dàng, không có màn dạo đầu, chỉ có sự chiếm đoạt thô bạo và lạnh lùng.

Cố Thần như một con thú điên cuồng trút bỏ dục vọng, mặc kệ cơ thể mảnh mai dưới thân đang run rẩy từng cơn. Lâm Y cắn chặt môi đến bật máu để ngăn tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra. Cô nhắm nghiền mắt, móng tay bấu chặt vào ga giường, cố gắng tưởng tượng mình đã chết, hoặc đây chỉ là một cơn ác mộng.

Mỗi một cú va chạm đều như muốn xé toạc linh hồn cô. Nước mắt nóng hổi lăn dài xuống thái dương, thấm ướt đẫm gối, nhưng người đàn ông phía trên chẳng hề bận tâm. Với hắn, cô chỉ là một công cụ, một món đồ chơi gán nợ không hơn không kém.

Thời gian trôi qua chậm chạp như cả thế kỷ.

Khi mọi thứ kết thúc, Cố Thần lật người sang một bên. Hắn không ôm cô, cũng không nói một lời an ủi. Hắn đứng dậy, đi thẳng vào phòng tắm. Tiếng nước xả rào rào vang lên, vô tình và lạnh lẽo.
Lâm Y nằm co quắp trên giường, cơ thể đau nhức như bị ai đó tháo rời từng khớp xương. Vết máu đỏ thẫm loang lổ trên ga giường trắng toát nhìn chói mắt đến đau lòng. Cô kéo chăn trùm kín đầu, nước mắt lại trào ra không kìm được. Nhục nhã ê chề.

Sáng hôm sau, Lâm Y tỉnh dậy vì tiếng gõ cửa khô khốc. Cô động đậy người, cơn đau nhức từ hạ thân truyền đến khiến cô rên khẽ. Cố Thần đã đi từ lúc nào, phía bên kia giường lạnh ngắt.

“Vào đi.” Giọng cô khàn đặc.

Quản gia Trần bước vào, trên tay bưng một khay nhỏ gồm một bộ quần áo mới và một cốc nước. Bà ta đặt khay lên bàn, ánh mắt lướt qua những dấu vết tím bầm trên cổ Lâm Y mà không hề biến sắc.

“Lâm tiểu thư, đây là quần áo Thiếu gia chuẩn bị.”

Bà ta chìa ra một bàn tay, trong lòng bàn tay là một viên thuốc màu trắng nhỏ xíu.
Lâm Y ngơ ngác: “Đây là gì?”

“Thuốc tránh thai khẩn cấp.” Quản gia Trần lạnh lùng nói: “Thiếu gia dặn, uống ngay lập tức. Ngài ấy không thích phiền phức, càng không muốn có con rơi con rớt bên ngoài.”

Trái tim Lâm Y như bị ai bóp nghẹt. Cô cười chua chát. Đúng rồi, cô chỉ là tình nhân, làm gì có tư cách mang thai con của hắn.

Cô run rẩy cầm viên thuốc lên, bỏ vào miệng. Không cần uống nước, cô nuốt khan. Viên thuốc trôi xuống họng, đắng ngắt, vị đắng lan tỏa từ đầu lưỡi xuống tận tâm can.

“Tôi uống rồi. Bà ra ngoài đi.”

Quản gia Trần gật đầu, xoay người rời đi. Cánh cửa đóng lại, để lại Lâm Y trơ trọi trong căn phòng rộng lớn, ôm lấy cơ thể đầy thương tích của mình.