Đến nội dung chính

Chương 3

admin 533 Chữ Cài Đặt

Lâm Y bước ra khỏi phòng tắm, hai tay gắt gao giữ chặt vạt áo ngủ. Chiếc váy lụa màu đỏ rượu mỏng tang, xẻ tà cao đến tận đùi, phô bày làn da trắng sứ nhưng lại khiến cô cảm thấy trần trụi và nhục nhã.

Cửa phòng ngủ khép hờ. Cô hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào.

Cố Thần đang ngồi trên mép giường, trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm ngang hông. Tóc hắn còn ướt, vài giọt nước trượt dọc theo sống lưng rắn chắc, đọng lại nơi hõm lưng quyến rũ chết người. Nhưng Lâm Y không thấy đẹp, cô chỉ thấy nguy hiểm.

Hắn đang lau tóc, nghe tiếng động thì ngẩng lên. Đôi mắt đen thẫm quét một lượt từ đầu đến chân cô, dừng lại ở đôi chân trần đang run rẩy.

“Đứng đó làm gì? Lại đây.” Hắn ra lệnh, tay vỗ nhẹ lên vị trí bên cạnh mình.

Lâm Y lê từng bước nặng nề. Khoảng cách mười mét như dài cả cây số. Khi còn cách hắn hai bước chân, cô dừng lại.
“Cố thiếu… chúng ta có thể nói chuyện không?”

“Nói chuyện?” Cố Thần nhếch mép, nụ cười không chạm đến đáy mắt: “Trên giường, tôi chỉ thích dùng hành động.”

Hắn vươn tay, túm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, giật mạnh.

“A!”

Lâm Y mất đà, ngã nhào vào lồng ngực cứng như đá của hắn. Mùi hương nam tính pha lẫn mùi sữa tắm bạc hà xộc vào mũi, bao vây lấy cô.

Cố Thần không buông tay. Một tay hắn giữ chặt eo cô, tay kia nâng ly rượu vang đỏ trên tủ đầu giường lên.

“Uống.”

Lâm Y lắc đầu, mím chặt môi: “Tôi không biết uống rượu.”

“Tôi không hỏi ý kiến cô.”

Hắn ngậm một ngụm rượu, bất ngờ cúi xuống, dùng tay bóp chặt hàm Lâm Y buộc cô mở miệng, rồi áp môi mình lên môi cô. Dòng chất lỏng cay nồng, chát chúa bị ép chảy vào họng.

“Ưm…” Lâm Y giãy giụa, đấm thùm thụp vào vai hắn.
Cố Thần mặc kệ, lưỡi hắn thô bạo cạy mở hàm răng cô, cuốn lấy tất cả sự phản kháng. Rượu tràn ra khóe môi, chảy xuống cổ trắng ngần, thấm ướt một mảng áo lụa.

Đến khi Lâm Y sắp ngạt thở, hắn mới buông ra.

“Khụ khụ…” Lâm Y ho sặc sụa, mặt đỏ bừng, mắt ầng ậng nước.

Cố Thần liếm vệt rượu còn đọng trên môi mình, ánh mắt tối sầm lại, dục vọng bùng lên trần trụi. Hắn đẩy ngã cô xuống nệm giường êm ái, thân hình cao lớn ngay lập tức đè lên, giam cầm cô dưới thân.

“Thả tôi ra…” Lâm Y hoảng loạn, móng tay cào lên bắp tay hắn tạo thành vệt xước đỏ.

Cố Thần nhìn vết xước, không giận mà còn cười khẽ, tiếng cười trầm thấp vang lên từ lồng ngực.

“Móng vuốt sắc đấy. Để xem lát nữa cô còn sức mà cào không.”

“Roẹt!”

Tiếng vải lụa bị xé rách vang lên chói tai trong căn phòng tĩnh mịch. Lâm Y hét lên, co rúm người lại, nhưng bàn tay to lớn của Cố Thần đã chặn đứng mọi đường lui.
Đêm nay, cô không thoát được.