Cố Thần không dễ dàng buông tha. Hắn vươn tay nâng cằm Lâm Y lên, ngón cái miết nhẹ da thịt mịn màng.
“Sao không trả lời?” Giọng hắn nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lạnh lẽo đến vô cùng.
Lâm Y nhìn thẳng vào mắt hắn, cố nén nhịp tim đang đập loạn: “Anh muốn câu trả lời như thế nào?”
Cố Thần bật cười. Ngón tay hắn đột ngột siết chặt hàm cô, ép cô ngẩng cao đầu đối diện với mình. Giây tiếp theo, hắn cúi xuống, chiếm lấy môi cô.
Nụ hôn sâu và triền miên. Đầu lưỡi lạnh lẽo, ẩm ướt của hắn thô bạo quét qua hàm răng rồi luồn sâu vào trong, chiếm đoạt mọi ngóc ngách. Lâm Y cảm thấy nghẹt thở, mặt đỏ bừng lên vì thiếu khí, đôi mắt mờ đi không còn nhìn rõ cảnh vật.
“Phập.”
Hắn cắn mạnh vào môi dưới của cô. Mùi tanh nồng của máu tươi lập tức lan tỏa trong khoang miệng. Từng giọt máu đỏ tươi rỉ ra, chảy dọc xuống cằm trắng nõn.
Lâm Y đau đến run người. Theo bản năng, hai bàn tay cô đặt lên vai hắn dùng sức đẩy ra. Ngón tay cô không kìm được bấu chặt, móng tay cắm phập vào da thịt rắn chắc của hắn qua lớp áo sơ mi dày. Hắn đau, móng tay cô cũng đau như muốn gãy đôi, chân móng rơm rớm máu.
Đến khi Lâm Y mềm nhũn, hoàn toàn kiệt sức dựa vào ghế, Cố Thần mới chịu buông ra.
Hắn liếm vệt máu trên môi, đôi mắt híp lại đầy ý cười thỏa mãn, không hề có chút giận dữ nào dù vai áo đã bị cô cào nhăn nhúm.
Hắn thong thả chỉnh lại cổ áo xộc xệch cho cô, vuốt lại những lọn tóc rối bời. Sau đó, hắn kéo cô dựa vào lồng ngực mình, cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán lấm tấm mồ hôi lạnh của cô.
Lâm Y nhắm mắt, gương mặt tái nhợt, hơi thở vẫn còn đứt quãng.
Xe dừng lại.
Trước mặt là một tòa nhà bề thế, kiến trúc sang trọng nhưng tuyệt nhiên không có lấy một tấm biển hiệu. Bên ngoài đậu đầy siêu xe, vệ sĩ áo đen đứng canh gác nghiêm ngặt. Những vị khách ra vào đều ăn mặc lộng lẫy, toát lên mùi tiền và quyền lực.
Cố Thần kéo cô xuống xe, dẫn cô đi về phía cửa chính. Bàn tay hắn vòng qua eo cô, siết chặt đến mức thắt lưng cô đau nhói.
Lâm Y cố nén sự khó chịu, giữ vẻ mặt điềm tĩnh quan sát xung quanh. Lần đầu tiên cô đến nơi này, dù không biết là đâu nhưng linh cảm mách bảo đây không phải chốn tốt lành.
Vừa bước đến sảnh, Cố Thần cúi đầu, thì thầm vào tai cô: “Dẫn em đi giải khuây. Bên trong có rất nhiều trò chơi thú vị.”
Lâm Y nghe đến hai chữ “trò chơi” thì sống lưng lạnh toát. Bước chân cô khựng lại, chần chừ đứng chôn chân trước cửa xoay, thực sự không muốn bước vào.