Đến nội dung chính

Chương 7

admin 523 Chữ Cài Đặt

Người làm nhanh chóng dọn dẹp đống hỗn độn, thay một bộ bát đĩa mới tinh tươm. Bàn ăn trở lại vẻ sang trọng vốn có, nhưng không khí thì đặc quánh như chì.

Lâm Y đứng bên cạnh, mặt cúi gằm. Ngón tay trỏ bị đứt được cô quấn tạm bằng một miếng khăn giấy, máu vẫn thấm ra lấm tấm đỏ tươi. Cổ họng cô đau rát, dấu tay bầm tím hằn rõ trên làn da trắng ngần, trông vừa chướng mắt vừa thảm hại.

Cô cầm đôi đũa dài, gắp một miếng cá tuyết bỏ vào bát Cố Thần. Động tác của cô rụt rè, cẩn trọng như đang đi trên dây. Chỉ một tiếng động nhỏ va chạm giữa đũa và bát sứ cũng khiến tim cô thót lại.

Cố Thần im lặng ăn. Hắn không nhìn cô, cũng chẳng buồn mở miệng, coi cô như một cỗ máy phục vụ vô tri. Hắn tận hưởng sự phục tùng tuyệt đối này, dù nó được xây dựng trên nỗi sợ hãi tột cùng.
Lâm Y thấy hắn ăn hết cá, liền vội vàng rót thêm nước. Vết cắt ở ngón tay căng ra đau buốt, cô cắn chặt môi dưới để không bật ra tiếng rên rỉ. Mới chỉ chưa đầy 24 giờ bước chân vào đây, cô cảm giác như mình đã bị rút cạn sinh lực, không thở nổi.

Cố Thần buông dao nĩa, cầm khăn lau miệng. Hắn ngước lên, ánh mắt lướt qua vết bầm trên cổ cô, không một chút hối lỗi.

“Đưa cô ta về phòng.” Hắn ra lệnh cho Quản gia Trần đang đứng ở góc phòng.

“Vâng, thưa Thiếu gia.”

Lâm Y không dám phản kháng, cúi đầu lùi lại, đi theo sau lưng quản gia. Cô lê bước lên cầu thang xoắn ốc, mỗi bậc thang như một bước đi sâu vào ngục tối.

Đứng trước cửa phòng ngủ chính, Quản gia Trần mở cửa, nghiêng người: “Mời Lâm tiểu thư nghỉ ngơi. Cần gì cứ bấm chuông gọi, nhưng tuyệt đối không được tự ý ra ngoài.”
Lâm Y bước vào.

“Cạch.”

Tiếng chốt cửa bên ngoài vang lên khô khốc.

Lâm Y lao đến, vặn tay nắm cửa. Khóa chặt. Cô áp tai vào cánh cửa gỗ dày cộp, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của quản gia xa dần.

Cô xoay người lại, nhìn căn phòng rộng lớn được trang hoàng lộng lẫy theo phong cách hoàng gia. Giường King size, thảm Ba Tư, đèn chùm pha lê… Tất cả đều toát lên mùi tiền, nhưng lạnh lẽo đến thấu xương.

Cô đi đến bên cửa sổ sát đất, định mở ra hít thở chút không khí. Nhưng cửa kính cường lực cũng bị khóa chốt từ bên ngoài. Qua lớp kính dày, cô nhìn thấy khu vườn bên dưới rải rác vệ sĩ canh gác.

Lâm Y trượt dọc theo khung cửa kính, ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh ngắt. Cô ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào cánh tay. Đây không phải là nhà, đây là một cái lồng son kiên cố. Và cô, chính là con chim hoàng yến bị Cố Thần bẻ gãy cánh, nhốt lại để mua vui.